88% mặt bằng sẵn sàng bàn giao cho dự án 1.555 tỷ đồng của VSIP tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phần diện tích mặt bằng mà huyện Thạch Hà đã thu hồi đảm bảo cho VSIP triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ở Hà Tĩnh.

vsip-1.jpg
Khu vực VSIP triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Để phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà của Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), huyện Thạch Hà cần thu hồi diện tích đất 190,41ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến.

Diện tích đất thu hồi sẽ ảnh hưởng tới 633 hộ dân (xã Thạch Liên 125 hộ, xã Việt Tiến 508 hộ), hơn 300 ngôi mộ và nhiều công trình kỹ thuật, hạ tầng đường điện.

Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Thạch Hà đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB.

vsip-4.jpg
Có 11 hộ dân bị ảnh hưởng khi VSIP triển khai xây dựng dự án giai đoạn 1.

Thạch Hà đã hoàn tất việc kiểm kê và ban hành quyết định phê duyệt bồi thường 169,85 ha đất nông nghiệp với tổng kinh phí gần 210 tỷ đồng, trong đó, kinh phí chi trả trực tiếp cho người dân là 207,485 tỷ đồng. Tới nay, đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả tiền cho các hộ dân với số tiền 206,193 tỷ đồng.

Tổng diện tích đã thu hồi tới nay là 169,85ha của 563 hộ và phần đất do UBND xã quản lý, trong đó diện tích trong mốc GPMB 167,6ha, đạt 88% diện tích cần bàn giao cho VSIP.

Với 11 hộ dân thuộc diện phải di dời (xã Việt Tiến 10 hộ, xã Thạch Liên 1 hộ), địa phương đã lựa chọn khu đất 0,65ha ở thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến để lập quy hoạch khu tái định cư và dự kiến tháng 5 triển khai xây dựng.

Về di dời hơn 300 ngôi mộ, huyện Thạch Hà đang hoàn tất các thủ tục xin mở rộng diện tích nghĩa trang thôn Thống Nhất và thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến để cất bốc các phần mộ.

vsip.jpg
Người dân thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà nhận tiền bồi thường dự án hạ tầng khu công nghiệp của VSIP.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay: Dù phần diện tích mặt bằng mà huyện đã thu hồi đảm bảo cho VSIP triển khai xây dựng dự án, tuy nhiên, với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, địa phương đang tiếp tục hoàn thành công tác GPMB.

Huyện đang nỗ lực hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để sớm chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại, trong đó, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại hoàn thành chi trả trong tháng 4, phần diện tích nghĩa trang và đất ở phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12; triển khai di dời các hạ tầng kỹ thuật trong mốc GPMB, nhất là hệ thống đường điện, đảm bảo tiến độ.

Huyện cũng giao các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, đồng thuận di dời tài sản, không tái lấn chiếm diện tích đã thu hồi.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 1.555,512 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà đầu tư dự án là Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Quy mô sử dụng đất dự án là 190,41 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tập trung ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Chủ đề Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!