Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm anh hùng Phan Đình Giót

(Baohatinh.vn) - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đến công lao của anh hùng Phan Đình Giót đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18/3 (nhằm ngày 9/2 âm lịch), tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày hi sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót (9/2/1954 - 9/2/2024 âm lịch).

Cùng đi có Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành.

z5260217773428_2f604e03b0ef39c8e2035476b6088103.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày hi sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót.

Tại nhà thờ dòng tộc họ Phan Đình (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên), đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng nén tâm hương, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến công lao của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót - người đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Phát huy phẩm chất cách mạng của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót, các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục xung kích tình nguyện, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

z5260220125018_c28b98ef852dd7de0fef74d843c43201.jpg
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân Anh hùng Phan Đình Giót.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót (1922-1954) sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Bố qua đời vì nạn đói, năm 13 tuổi, Phan Đình Giót phải đi ở, sống trong cảnh cực nhọc, vất vả.

Sau Cách mạng tháng Tám, anh tham gia tự vệ chiến đấu. Đến năm 1950, Phan Đình Giót xung phong đi bộ đội chủ lực; tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ. Người con ưu tú của quê hương xã Cẩm Quan đi vào lịch sử với hành động bất khuất “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Để tri ân công lao của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót, Bộ TN&MT phối hợp với chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai xây dựng công trình lưu niệm tại ngôi nhà nơi anh sinh ra và lớn lên.

Công trình bao gồm các hạng mục : nhà thờ thiết kế 3 gian bằng gỗ, nhà đón tiếp trưng bày, sân vườn, cải tạo cảnh quan giếng làng, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng.

z5260221655871_627d1c6fcabf6fbc5ac2f43a0ddfaa30.jpg
Phối cảnh công trình lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót.

Công trình có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ và Nhân dân về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tưởng niệm 70 năm Ngày Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót hy sinh. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và du khách thập phương về tham quan, tưởng niệm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast