Các xã Trường Sơn, Sơn Tân và Nam Kim thuộc 3 huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là những địa phương có dân số khá đông, có quốc lộ 15A, sông Ngàn Phố chảy qua... Do vậy, những năm trước đây, tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, đặc biệt là tình trạng trộm cắp tài sản, cờ bạc, gây rối trật tự thôn xóm, cố ý gây thương tích, tranh chấp đất đai… diễn ra như “cơm bữa”.
![]() |
| Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Trường Sơn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật ở khu vực giáp ranh |
Theo thống kê của ban công an các xã thì trên địa bàn có đến gần 40 đối tượng phải quản lý theo quy định của pháp luật; bên cạnh đó còn có một số “anh chị” ở nơi khác đến hoạt động... Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Trưởng Công an xã Nam Kim cho biết: “Ngày trước, khi có vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tranh chấp... giữa công dân địa phương này với công dân địa phương khác rất khó giải quyết. Bởi khi vụ việc xảy ra trên đất Nam Kim mà có công dân của xã Sơn Tân liên quan thì việc triệu tập, bắt giữ rất khó khăn...”.
Trước tình hình đó, công an các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập cụm liên kết phối hợp đảm bảo ANTT, xây dựng đời sống văn hóa vùng giáp ranh. Cấp ủy, chính quyền quán triệt nội dung và tầm quan trọng của quy chế phối hợp đến ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các xóm trưởng trên địa bàn để biết và thực hiện. Theo đó, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: qua loa phát thanh, lồng ghép vào các cuộc họp về Đảng, các tổ chức, đoàn thể để cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng cách xây dựng, củng cố các phong trào như: “Tổ tự quản”, “Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Giáo họ an toàn văn hóa”, câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm”,…
Một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khẳng định mối quan hệ phối hợp là lực lượng công an của các địa phương thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp. Theo thống kê, 10 năm thực hiện quy chế giáp ranh, Công an các xã Trường Sơn, Sơn Tân và Nam Kim đã phối hợp xử lý 4 vụ đánh nhau, 3 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ buôn bán hàng cấm (pháo nổ), 1 vụ gây rối,… và xử lý hàng chục đối tượng phạm pháp trên các địa bàn. Ngoài ra, công an 3 xã còn phối hợp giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ; trao đổi những thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật để có kế hoạch bắt giữ, xử lý.
Nói về hiệu quả khi thực hiện quy chế phối hợp, đồng chí Phan Tuấn Anh – Trưởng Công an xã Trường Sơn cho hay: “Trong những ngày gần Tết Nguyên đán, một số đối tượng mua pháo về nổ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Khi xác định được pháo có nguồn gốc từ Nam Kim, chúng tôi sang trao đổi thông tin và phối hợp với công an của xã bạn để xác minh, điều tra, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ. Hay nhận được thông tin một người dân Nam Kim bị mất xe máy và xác định chạy về phía Trường Sơn, chúng tôi nhanh chóng huy động lực lượng cùng với nhân dân đón chặn, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật”. Trưởng Công an xã Nam Kim Đặng Ngọc Sơn nói thêm: Trước đây, cán bộ xã nào biết xã nấy, nhưng từ khi có sự phối hợp thì ngoài giải quyết các vụ việc liên quan một cách nhanh gọn, có trách nhiệm thì tình cảm cán bộ càng thêm gắn bó. Không chỉ là việc tập thể mà những khi hiếu hỷ, anh em cũng đi lại với nhau, rất tình cảm.
Từ sự phối hợp chặt chẽ, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả nên tình hình ANTT, trật tự xã hội trên các địa bàn đã ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Nguyễn Văn Đông khẳng định: “Thực hiện tốt quy chế phối hợp không chỉ đảm bảo ANTT, TTATXH, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,.. mà còn thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và cán bộ trong khu vực giáp ranh”.
Đến các xã Trường Sơn, Sơn Tân và Nam Kim trong những ngày đầu năm mới, đi trên những con đường nhựa, bê tông phẳng phiu, nhà nhà mái ngói đỏ tươi, người dân ai cũng hăng say lao động, sản xuất, tôi cảm nhận được sự yên bình, trù phú và phát triển của một vùng quê.
