Từ ngày 22/2 đến 20/10, 18,39 tỷ bảng Anh (21 tỷ USD) trong các quỹ bị phong tỏa đã được báo cáo cho OFSI là thuộc sở hữu hoặc đại diện cho những người bị nêu tên trong danh sách trừng phạt Nga.
Ảnh minh họa. (Nguồn: safety4sea.com)
Theo Sputniknews, Văn phòng Thực thi trừng phạt tài chính của Bộ Tài chính Anh (OFSI) ngày 10/11 xác nhận nước này đã phong tỏa 18,39 tỷ bảng Anh (21 tỷ USD) tài sản của Nga trong giai đoạn từ tháng 2-10/2022 để đáp trả chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.
Báo cáo đánh giá thường niên của OFSI công bố hôm 10/11 có đoạn: “Từ ngày 22/2 đến 20/10/2022, tổng cộng 18,39 tỷ bảng Anh trong các quỹ bị phong tỏa đã được báo cáo cho OFSI là thuộc sở hữu hoặc đại diện cho những người bị nêu tên trong danh sách trừng phạt Nga."
Số liệu vừa đề cập thể hiện sự gia tăng cực lớn giá trị tài sản của Nga bị Anh phong tỏa kể từ tháng 9/2021 - ở thời điểm đó, lượng tài sản của Nga bị phong tỏa được ước tính là 44,5 triệu bảng Anh.
OFSI cũng đã bổ sung 1.271 cá nhân người Nga vào danh sách trừng phạt từ ngày 22/2-24/8. Chỉ có 11 người được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt trong cùng thời gian nêu trên.
Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.
Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sân vận động ở ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.
Theo khảo sát, 56% số người được hỏi cho biết giới tính không quan trọng, và có tới 28% người được hỏi bày tỏ sự ưa thích con gái, trong khi chỉ 15% thích con trai.
Con số thương vong trong trận động đất tại Afghanistan tiếp tục tăng lên, theo đó, nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ quốc gia Tây Nam Á này khắc phục hậu quả thảm họa.
Biểu tình phản đối chính phủ và tình trạng bất bình đẳng trong xã hội tại Indonesia đã diễn ra trong suốt một tuần qua, khiến nước này rơi vào khủng hoảng.
Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ, liên quan cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.