Bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 2,3 tỷ USD

(Baohatinh.vn) - Giữa muôn vàn gian khó do dịch bệnh, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh năm 2021 vẫn đạt kết quả ấn tượng với 2,3 tỷ USD. Đón xuân mới trong niềm vui về thành quả lao động càng tiếp thêm động lực để các doanh nghiệp (DN) nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới.

Bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 2,3 tỷ USD

Xuất khẩu từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh.

Gần như cả năm 2021, dịch COVID-19 tác động mạnh và gây khó khăn tới lĩnh vực xuất khẩu do nhu cầu tiêu thụ giảm, hoạt động vận chuyển chậm trễ, chi phí vận chuyển, thuê container tăng cao, công nhân cư trú thuộc vùng phong tỏa bị gián đoạn thời gian làm việc… Vậy nhưng, kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh vẫn có sự bứt phá mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với kết quả 2,3 tỷ USD, đạt gần 191,7% kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 1,2 tỷ USD) và tăng 68,3% so với năm 2020.

Tiếp tục khẳng định “trụ cột” trong kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của tỉnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đóng góp đến 87%. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, DN đã siết chặt công tác phòng ngừa. Một số thời điểm, công ty linh hoạt thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, bố trí khu ký túc xá cho hơn 10.000 lao động của đơn vị và nhà thầu phụ để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định.

Cùng đó, năm 2021, giá thép và nhu cầu sản phẩm này tăng cao đã tạo động lực cho FHS đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Nhờ vậy, trong năm 2021, sản lượng phôi thép của FHS đạt 6,4 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

Bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 2,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ năm 2021 đạt hơn 50 triệu USD.

Đứng sau sản phẩm thép trong “bảng xếp hạng” kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng là mặt hàng dăm gỗ với hơn 50 triệu USD.

Anh Lê Hữu Sơn - Trưởng phòng Kế toán, Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (Khu kinh tế Vũng Áng) cho biết: “Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, xuất khẩu của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, toàn thể cán bộ, nhân viên công ty đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch và nỗ lực hơn trong sản xuất. Nhờ đó, công ty đã xuất khẩu 12 chuyến hàng đi Nhật Bản với sản lượng đạt hơn 121 nghìn tấn dăm gỗ khô; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,38 triệu USD, đạt 118% kế hoạch năm và tăng hơn 30% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 11,036 triệu USD)”.

Bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 2,3 tỷ USD

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech chủ yếu xuất khẩu mặt hàng quần áo đi Hàn Quốc và các nước châu Âu.

2021 cũng có thể xem là năm thắng lợi của lĩnh vực xơ - sợi - dệt và may xuất khẩu. Với lượng đơn hàng dồi dào, các doanh nghiệp sản xuất sợi, may mặc trên địa bàn đã khắc phục khó khăn để đảm bảo tiến độ giao hàng, tăng giá trị xuất khẩu.

Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng phòng Tổ chức, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Năm 2021, nhà máy phải dừng sản xuất 1 tuần do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, sau đó, DN hoạt động trở lại với công suất 50% trong khoảng 2 tuần. Ngoài ra, giá thuê container tăng cao, vận chuyển chậm… cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của công ty. Tuy nhiên, bằng các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm đơn hàng, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của đơn vị ước đạt hơn 15 triệu USD, đạt hơn 136% kế hoạch năm. Đáng mừng hơn là đến nay, công ty đã ký đơn hàng đến quý II/2022”.

Bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 2,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh ước đạt hơn 15 triệu USD.

Góp sức vào thành quả hoạt động xuất khẩu trong năm vừa qua của các DN là sự đồng hành của các cấp, ngành. Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết: “Tỉnh cũng như ngành chủ quản đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong phòng chống dịch khi ban hành và thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN đẩy mạnh sản xuất nói chung, hàng xuất khẩu nói riêng. Đồng thời, hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm thị trường, thông thương hàng hóa, cải thiện môi trường đầu tư…”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 là 2 tỷ USD. Song, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mốc, là kết quả rất đáng tự hào. Đó cũng là “đòn bẩy” cho hoạt động xuất khẩu trong những năm tiếp theo. Mục tiêu thời gian tới trong lĩnh vực xuất khẩu là phát triển về cả số lượng, chất lượng và tính bền vững; đa dạng các mặt hàng, thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu.

Bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 2,3 tỷ USD

Hoạt động sản xuất mực sushi xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Ông Võ Tá Nghĩa cho biết thêm, Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng các giải pháp về cơ chế, chính sách, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng thời, thu hút, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tăng cường xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nông sản chế biến; hướng dẫn, hỗ trợ DN khai thác hiệu quả các lợi thế từ FTA (Hiệp định thương mại tự do) đã có hiệu lực, nhất là các sản phẩm mà tỉnh có lợi thế, sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang một số thị trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến thương mại, tối ưu chi phí logistics trong lưu thông hàng hóa…

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!