Cẩm Xuyên lập 23 khu điều trị F0 có triệu chứng ở cấp xã, “chia lửa” cho y tế tuyến trên

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã kích hoạt 23 khu điều trị F0 có triệu chứng tại các trạm y tế cấp xã để hỗ trợ hiệu quả cho các bệnh nhân COVID-19 và chia lửa cho cơ sở y tế tuyến trên trong bối cảnh số ca bệnh tiếp tục gia tăng.

Cẩm Xuyên lập 23 khu điều trị F0 có triệu chứng ở cấp xã, “chia lửa” cho y tế tuyến trên

Khu điều trị F0 tại Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc các địa phương chủ động nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư, sinh phẩm… điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng chỉ đạo các trạm y tế xúc tiến việc thành lập các khu điều trị F0 để hỗ trợ việc điều trị F0 có triệu chứng đang cách ly, điều trị tại nhà.

Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ là một trong những đơn vị triển khai sớm việc thành lập khu điều trị F0 tại trạm với quy mô 2 phòng, khả năng tiếp nhận tối đa 8 bệnh nhân. Các phòng bệnh được trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình điều trị cho người bệnh, nhất là hệ thống oxy.

Bác sỹ Dương Thị Liên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ cho biết: “Ngay sau khi thành lập khu điều trị F0, trạm đã tiếp nhận, thu dung và điều trị cho 2 F0 có triệu chứng. Các trường hợp này đều cách ly, điều trị tại nhà nhưng trong quá trình điều trị có một số triệu chứng diễn biến nặng (suy nhược, sốt cao) nên được đưa lên trạm để theo dõi, điều trị. Sau khi ổn định trở lại, bệnh nhân sẽ trở về để tiếp tục cách ly, điều trị tại nhà”.

Cẩm Xuyên lập 23 khu điều trị F0 có triệu chứng ở cấp xã, “chia lửa” cho y tế tuyến trên

Bác sỹ Dương Thị Liên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ thăm khám cho một F0 bị suy nhược cơ thể.

Trạm Y tế xã Cẩm Thạch cũng đã thiết lập khu điều trị F0 với quy mô 3 phòng, 12 giường bệnh. Ngoài hệ thống chăn màn và các vật dụng thiết yếu khác, mỗi phòng đều được trang bị một bình oxy 10 lít và cơ số thuốc đặc trị COVID-19, các loại thuốc điều trị các triệu chứng. Đến nay, khu điều trị F0 của trạm đã tiếp nhận, điều trị hiệu quả cho 4 F0, trong đó có 1 trường hợp có triệu chứng khó thở và 3 trường hợp bị sốt, có bệnh nền. Sau 5 ngày điều trị, các bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn.

Cẩm Xuyên lập 23 khu điều trị F0 có triệu chứng ở cấp xã, “chia lửa” cho y tế tuyến trên

Trạm Y tế xã Cẩm Thạch thiết lập khu điều trị F0 với 3 phòng, 12 giường bệnh.

Bác sỹ Trần Hữu Lộc - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thạch cho biết: "Việc thành lập khu điều trị F0 tại trạm góp phần quan trọng để hỗ trợ hiệu quả cho các F0 cách ly, điều trị tại nhà khi xuất hiện các triệu chứng có nguy cơ chuyển nặng. Điều quan trọng nhất là nhân viên y tế cần theo dõi sát sức khỏe của các F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, từ đó tiên lượng, dự báo được diễn biến của các triệu chứng, kịp thời đưa người bệnh lên trạm để điều trị”.

Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo tất cả 23 trạm y tế cấp xã trên toàn huyện thiết lập khu điều trị F0 tại trạm với quy mô mỗi đơn vị từ 2 đến 3 phòng với đầy đủ hệ thống oxy, thuốc thiết yếu để đáp ứng khả năng thu dung từ 8 - 12 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng.

Cẩm Xuyên lập 23 khu điều trị F0 có triệu chứng ở cấp xã, “chia lửa” cho y tế tuyến trên

Các khu điều trị F0 tại các trạm y tế xã đều được bố trí đầy đủ hệ thống oxy và các vật dụng cần thiết khác.

Bác sỹ Trần Huy Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cho biết: Toàn huyện đang cách ly, điều trị tại nhà cho hàng ngàn F0 và dự báo trong thời gian tới, số lượng các ca bệnh sẽ tiếp tục gia tăng. Việc thành lập các khu điều trị F0 tại các trạm y tế là hết sức cần thiết nhằm ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra và giảm tải rất lớn cho cơ sở điều trị F0 tuyến huyện, tuyến tỉnh. Đến nay, tất cả các trạm đã vận hành khu điều trị F0 theo đúng quy định.

“Đa số bệnh nhân trên địa bàn khi nhiễm bệnh được cách ly, điều trị tại nhà nhưng trường hợp xuất hiện các triệu chứng, nếu không yên tâm thì sẽ được chuyển lên điều trị tại khu F0 của trạm. Sau khi tình trạng ổn định lại được chuyển về nhà để tiếp tục cách ly. Trường hợp diễn biến nặng hơn thì mới chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên điều trị”, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên trao đổi.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.