Cẩm Xuyên tập trung giảm số thửa trên một cánh đồng

(Baohatinh.vn) - Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đang triển khai phá bờ vùng bờ thửa, chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để thuận lợi cho sản xuất vụ xuân năm 2022.

Những ngày này, trên các xứ đồng của thị trấn Cẩm Xuyên, tiếng máy, tiếng người rộn rã. Người dân đang tập trung phương tiện máy móc ra quân phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn để chuẩn bị triển khai sản xuất lúa vụ xuân năm 2022. Trong đợt này, toàn thị trấn sẽ thực hiện phá bờ thửa nhỏ trên 120 ha ruộng manh mún thành cánh đồng lớn tại các tổ dân phố 3, 4A, 5, 6A và 7.

Cẩm Xuyên tập trung giảm số thửa trên một cánh đồng

Thị trấn Cẩm Xuyên huy động máy móc phá bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn.

Bà Nguyễn Thị Nga ở TDP 5, thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Gia đình tôi có 7 thửa ruộng, sau phá bờ thửa thì sẽ còn 3 thửa. Điều này giúp việc đưa cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức hơn nên không riêng gia đình tôi mà bà con đều đồng thuận cao. Sau khi phá bờ nhỏ, diện tích bình quân trên mỗi thửa tại thị trấn Cẩm Xuyên đạt tối thiểu 0,5 ha”.

Cẩm Xuyên tập trung giảm số thửa trên một cánh đồng

Xã Cẩm Hưng ra quân quy hoạch lại đồng ruộng.

Được biết, hơn tháng qua, toàn huyện đã ra quân phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trên diện tích gần 300 ha, tập trung ở các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Cẩm Quan, Cẩm Trung, Cẩm Mỹ… Qua đó, huyện Cẩm Xuyên đã nâng lũy kế diện tích cánh đồng thửa lớn lên 1.800 ha (chiếm 20% tổng diện tích nông nghiệp toàn huyện).

Triển khai tích tụ ruộng đất, ngày 31/3/2021, BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung ruộng đất xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất, thúc đẩy tích tụ ruộng đất liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Cẩm Xuyên tập trung giảm số thửa trên một cánh đồng

Sau phá bờ vùng, một số địa phương sẽ chuyển đổi đất lần 3.

Để triển khai nghị quyết, mới đây, UBND huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng “kế hoạch chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất, phá bờ vùng bờ thửa trong vụ xuân năm 2022”. Theo đó, huyện Cẩm Xuyên sẽ xây dựng các mô hình thí điểm tập trung, tích tụ ruộng đất trong vụ xuân năm 2022 tại địa bàn 7 xã, bao gồm các xã: Cẩm Quang, Cẩm Thành, Cẩm Dương, Cẩm Bình, Cẩm Hà, Cẩm Quan và Nam Phúc Thăng. Tổng diện tích triển khai thí điểm tập trung, tích tụ ruộng đất trong vụ xuân năm 2022 là 700 ha.

Cẩm Xuyên tập trung giảm số thửa trên một cánh đồng

Xã Nam Phúc Thăng tiến hành đo đạc, vẽ bản đồ quy hoạch lại vùng sản xuất thôn 7A

Những ngày qua, xã Nam Phúc Thăng – một trong 7 xã thí điểm triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất trong vụ xuân năm 2022 đang thực hiện đo đạc bản đồ, khảo sát và triển khai các bước chuyển đổi.

Ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng cho biết: “Vùng triển khai thí điểm thuộc thôn 7A với diện tích 60 ha. Vùng này trước đây đã từng phá bờ thửa nhỏ, hiện chỉ còn 251 thửa. Hiện nay, trung bình mỗi hộ có từ 2 – 3 thửa ở nhiều xứ đồng khác nhau. Sau chuyển đổi, chúng tôi sẽ đưa về mỗi hộ còn 1 thửa và cấp đổi lại bìa đất mới. Toàn vùng sẽ chỉ còn khoảng 70 thửa với diện tích bình quân 0,8 ha/thửa”.

Cẩm Xuyên tập trung giảm số thửa trên một cánh đồng

Thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng họp triển khai các bước chuyển đổi, tích tụ ruộng đất.

Quá trình thực hiện chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, địa phương sẽ hỗ trợ người dân thuê máy móc để quy hoạch lại bờ vùng, bờ thửa; cấp đổi bìa đất và phân bón, giống sản xuất vụ xuân năm 2022. Dự kiến, sau khi chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, người dân thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng sẽ triển khai gieo đồng nhất giống lúa chất lượng cao VNR 20 và ADI 168 trong vụ xuân năm 2022.

“Trước đây, huyện Cẩm Xuyên đã 2 lần chuyển đổi ruộng đất nhưng vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Với lần chuyển đổi thứ 3 này, mục tiêu của huyện là giảm số thửa trên một cánh đồng, quy hoạch lại đồng ruộng để thuận lợi cho cơ giới hóa. Trong năm 2021, huyện triển khai điểm ở 7 xã. Mục tiêu của huyện là đến năm 2025 sẽ hoàn thành chuyển đổi, tích tụ ruộng đất lần 3 trên toàn huyện” – Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Hà trao đổi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!