Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đề nghị huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục chủ động cao trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường thêm các điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện Can Lộc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện.

Chiều nay (13/6), Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo địa phương đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc khắc phục hậu quả mưa lụt tại huyện Can Lộc.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

Đoàn đã kiểm tra tại khu vực lấy mẫu test nhanh để xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện

Đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung của huyện tại trụ sở xã Tiến Lộc cũ thuộc thị trấn Nghèn; kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng các tình huống phòng chống dịch Covid-19 và điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc; hoạt động của điểm cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Thiên Lộc; việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Khánh Vĩnh Yên.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

Đoàn cũng kiểm tra nơi lưu giữ mẫu...

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đánh giá cao sự chủ động của huyện Can Lộc trong việc sẵn sàng ứng biến với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

...và khu vực sẵn sàng cách ly bệnh nhân có dấu hiệu sốt, ho, khó thở tại Trung tâm Y tế huyện.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh: Can Lộc là địa bàn có nguy cơ cao khi các địa phương lân cận đã có các ca dương tính với virus SARS-CoV-2, số lượng F1, F2 trên địa bàn khá đông. Vì thế, huyện cần tiếp tục nâng cao cấp độ phòng chống dịch bằng việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, phát huy vai trò của từng thôn xóm, tổ dân phố trong việc rà soát từng trường hợp để kịp thời phát hiện, cách ly, theo dõi sức khỏe những người có yếu tố dịch tễ.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

Đoàn kiểm tra tại điểm cách ly tập trung của huyện Can Lộc (trụ sở cũ xã Tiến Lộc, thị trấn Nghèn), đây là nơi cách ly tập trung 24 F1.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, huyện cần bố trí thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2, tránh trường hợp người dân tập trung đông.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

Đoàn kiểm tra điểm cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Thiên Lộc, nơi đây có 9 F1 đã có kết quả âm tính lần 3.

Đến thời điểm hiện tại, Can Lộc có 63 người cách ly tập trung, 650 người đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, 1.548 người đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng điểm cách ly tập trung của huyện, 18/18 xã, thị trấn đều kích hoạt các khu cách ly tại trạm y tế, trường mầm non hoặc tiểu học.

Đối với việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý: huyện Can Lộc cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện các biện pháp tiêu úng cứu lúa. Ở những vùng bị ngập lụt kéo dài buộc phải gieo cấy lại, các địa phương cần rà soát lại diện tích, chuẩn bị sẵn sàng các loại giống ngắn ngày thay thế để khi nước rút có thể gieo ngay.

Can Lộc cần tăng cường thêm điểm test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân

Ảnh hưởng đợt mưa vừa qua, Can Lộc có 7.188/9.137,4 ha lúa hè thu bị ngập, chiếm tỷ lệ 78,7%, trong đó gần 2.000 ha hư hỏng hoàn toàn. (Trong ảnh: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lụt tại thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên và động viên người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả).

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.