Chiều 26/11, thêm 10 ca mắc mới Covid-19 là người trở về từ Nga và Pháp

Bản tin 18h ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh từ Nga và Pháp được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.331 bệnh nhân.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 26/11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 25/11 đến 18h ngày 26/11: 10 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 85 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 100 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 117 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng

Chiều 26/11, thêm 10 ca mắc mới Covid-19 là người trở về từ Nga và Pháp

Thông tin ca mắc mới: 10 ca mắc mới (BN1322 - BN1331): là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

- CA BỆNH 1322 (BN1322) tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1323 (BN1323) tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1324 (BN1324) tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1325 (BN1325) tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1326 (BN1326) tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1327 (BN1327) tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1328 (BN1328) tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1329 (BN1329) tại Tp. Hồ Chí Minh: nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11, những người nêu trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 25/11 cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 1330 (BN1330) tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1331 (BN1331) tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 3, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11, các bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 25/11, hai người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh (3) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.210, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 202

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.051

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 957.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.166 bệnh nhân/ 1.331 bệnh nhân COVID-19

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 8 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 13 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Theo Thái Bình/SK&ĐS

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.