(Baohatinh.vn) - Công đoàn Hà Tĩnh sẽ tập trung huy động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán năm 2025, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch với nhiều nội dung trọng tâm theo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao quà cho người lao động TP Hà Tĩnh dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh tư liệu.
Theo đó, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung huy động nguồn lực, phối hợp cùng chuyên môn, cấp ủy, chính quyền kêu gọi ủng hộ tiền và hiện vật để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, ưu tiên các đối tượng bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; lao động trực ca tết, lao động nhiều năm chưa được về quê đón tết; lao động các đơn vị sản xuất, kinh doanh khó khăn… Công đoàn cấp trên cơ sở cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm và quỹ hoạt động của đơn vị, Quỹ Xã hội công đoàn cùng cấp một cách phù hợp để chăm lo cho đoàn viên, lao động.
Một số hoạt động sẽ được tập trung triển khai như: thăm hỏi, tặng quà; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” từ ngày 10/1 - 22/1/2025 (tức ngày 11 - 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn); hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn"; trao tặng vé tàu xe, bố trí xe miễn phí đưa đón công nhân về quê đón tết; tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” cho người lao động không về quê đón tết…
Chương trình "Tết sum vầy" đã trở thành hoạt động thường niên, tạo dấu ấn đậm nét của công đoàn các cấp. Ảnh tư liệu.
Các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Bên cạnh đó, công đoàn cũng phối hợp, đối thoại với chuyên môn thực hiện chính sách lương, thưởng cho lao động theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo điều kiện, chế độ cho lao động trực tết; tuyên truyền để người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trước, trong và sau tết; động viên lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định...
Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh phải đảm nhiệm cùng lúc các vai trò khác nhau. Tính chất công việc đặt ra cho họ những yêu cầu về nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ.
Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, theo đó hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhiều nội dung.
6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn và 1 đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.
Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước,” Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động.
Phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng đang tiếp tục giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến; thực sự là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đội ngũ bí thư chi đoàn ở cơ sở luôn tích cực phát huy vai trò “đầu tàu”, trực tiếp kết nối, dẫn dắt và lan tỏa nhiệt huyết, góp phần đưa phong trào Đoàn tại Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn mang đến sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy tinh thần rèn luyện trong thiếu nhi Hà Tĩnh.
Chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn vùng biên.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I trên toàn tỉnh với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân.
Phát huy truyền thống của đơn vị, trở về đời thường, các CCB đặc công ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh, năng động, sáng tạo trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng...
Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Trước những cơ hội và trách nhiệm ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới, phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tự tin khẳng định vai trò chủ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà.
Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII đã hiệp thương bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.
Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Các hoạt động “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội điểm hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội ở tất cả xã, phường.
4 cán bộ Đoàn của Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đều có nhiều đóng góp nổi bật trong phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở.