Chủ động "kịch bản" cấp điện phục vụ du lịch biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đầu tư hạ tầng, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới là các giải pháp mà ngành điện Hà Tĩnh đang ưu tiên nhằm cấp điện ổn định phục vụ các khu du lịch biển.

Khu du lịch Xuân Thành (Nghi Xuân) được cấp điện từ đường dây trung thế 377 E18.11. Đây là đường dây trọng điểm, chiếm tới 30% phụ tải điện của Điện lực Nghi Xuân. Bởi vậy, trước mùa nắng nóng, ngành chuyên môn đã lên “kịch bản” cấp điện cho khu du lịch biển quan trọng này.

z5385853764005_31732096fd53ea0997a6d6ec4f38f52a.jpg
Điện lực Nghi Xuân tăng cường xử lý các khiếm khuyết trên lưới, cấp điện ổn định cho Khu du lịch Xuân Thành.

Ông Đào Minh Cường – Phó Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho hay: “Phụ tải điện tại Khu du lịch Xuân Thành ngày càng tăng. Để tránh xảy ra các sự cố, đơn vị đã huy động nhân lực tăng cường kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết trên đường dây 377 E18.11 như: xử lý tình trạng phóng điện trên bề mặt dây dẫn, xử lý lại các mối nối tiếp xúc không đảm bảo, tăng cường cung – lèo… nhằm gia tăng độ tin cậy cung cấp điện cho Khu du lịch Xuân Thành”.

Ngoài ra, hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ dự án “Xây dựng lộ xuất tuyến 35 kV 372 E18.11 mạch kép treo dây một mạch sau trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân” với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm xây dựng 141m đường dây cáp ngầm 35 kV, xây dựng mới xuất tuyến 35 kV mạch kép với tổng chiều dài tuyến 8.716m và lắp đặt 1 máy cắt Recloser 35 kV. Dự án dự kiến hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng ngày 21/5/2024 sẽ góp phần cấp điện an toàn, ổn định cho Khu du lịch Xuân Thành trong điều kiện phụ tải không ngừng tăng.

Thời gian qua, Điện lực Kỳ Anh cũng triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật nhằm cấp điện phục vụ du lịch biển tại xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh).

z5350659369679_c1269844f851124c6c130be254841138.jpg
Công nhân Điện lực Kỳ Anh theo dõi sát sao tình trạng mang tải của các thiết bị trên lưới.

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: "Kỳ Xuân được cấp điện từ đường dây trung thế 371 E18.14 và xã Kỳ Ninh được cấp điện từ đường dây trung thế 373 E18.14. Ngay từ đầu tháng 3/2024, Điện lực đã ra quân tổng kiểm tra toàn bộ các tuyến đường dây này. Theo đó, sử dụng các thiết bị hiện đại như: flycam, camera nhiệt… để kịp thời phát hiện các khiếm khuyết và tập trung khắc phục triệt để, sẵn sàng cấp điện phục vụ các khu du lịch biển trên địa bàn".

Cùng với tăng cường các giải pháp kỹ thuật, ngành điện còn chú trọng đầu tư xây dựng lưới điện khu vực các xã biển. Theo đó, cuối tháng 3/2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đưa vào khai thác dự án “Xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh năm 2024”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,1 tỷ đồng, trong đó xây dựng mới 1,2 km đường dây trung thế, 1,5 km đường dây hạ thế và 1 trạm biến áp 180 kVA cấp điện cho xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh).

Ngoài ra, hiện nay, dự án xây dựng mạch vòng giữa đường dây 375 E18.14 và đường dây 373 E18.14 cũng đang được ngành điện gấp rút triển khai nhằm nâng cao độ cung cấp điện cho khu du lịch biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh).

Tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), hiện nay, phụ tải điện tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng... đã không ngừng gia tăng. Ngoài ra, phụ tải điện phục vụ dịch vụ hậu cần nghề cá, các cơ sở thu mua – chế biến – kinh doanh thủy hải sản tại thị trấn Thiên Cầm và các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh... cũng tăng.

bqbht_br_13-2029.jpg
Điện lực Cẩm Xuyên chủ động các giải pháp cấp điện cho Khu du lịch Thiên Cầm.

Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên chia sẻ: “Nguồn điện phục vụ Khu du lịch Thiên Cầm và các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh… được cấp từ 2 đường dây trung thế 371 E18.9 và 375 E 18.9. Những đường dây trung thế này chạy qua vùng biển thường phải chịu ảnh hưởng của sương muối nên nguy cơ xảy ra các hiện tượng phá hủy bề mặt cách điện, phóng điện… khá cao. Bởi vậy, Điện lực Cẩm Xuyên đã ra quân vệ sinh, xử lý khiếm khuyết trên các đường dây này. Theo đó, đã thay 378 quả sứ và phụ kiện tại 238 vị trí cột trên địa bàn thị trấn Thiên Cầm và các xã Nam Phúc Thăng, Yên Hòa, Cẩm Dương; tiến hành phát quang 82 khoảng hành lang trung áp và 214 khoảng hành lang hạ áp; thực hiện chỉnh trang hòm, hộp công tơ và hệ thống đường dây 0,4 kV tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Ngoài ra, ngành điện còn tiến hành kiểm tra, vệ sinh, xử lý khiếm khuyết toàn bộ hệ thống đường dây và 9 trạm biến áp của khách hàng tại các nhà nghỉ, khách sạn như: Công Đoàn, Sao Mai, Thanh Lịch, Thiên Ý… đảm bảo phục vụ tốt nhất việc nghỉ dưỡng của du khách trong mùa du lịch biển.

Mùa du lịch biển Hà Tĩnh đã khởi động, phụ tải điện tại hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng như các cơ sở phục vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn đã gia tăng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình mang tải của các thiết bị điện, chủ động triển khai “kịch bản” cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các khu du lịch biển trong mọi thời điểm, góp phần phát triển ngành "công nghiệp không khói" của Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!