Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã phát hiện một số ca bệnh COVID-19 thông qua việc giám sát các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở… tại cộng đồng. Việc tăng cường rà soát, xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ là giải pháp đặc biệt quan trọng để phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng.

Cuối tháng 6/2021, bà N.T.T (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) xuất hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi nên đã mua thuốc về nhà tự điều trị nhiều ngày nhưng vẫn không đỡ. Sau đó, bà N.T.T được người nhà đưa lên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà khám và điều trị. Tại đây, bà N.T.T được chỉ định làm xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Từ ca bệnh này, huyện Thạch Hà đã phải lập 4 chốt phong tỏa tại 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 với 628 hộ dân, sau đó, ngành y tế đã phát hiện thêm 28 ca bệnh liên quan.

Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ngay sau khi xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng tại xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên).

Gần đây nhất là ngày 7/8, bệnh nhân B.T.B (28 tuổi, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) làm nghề buôn bán hoa quả cũng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Trước đó 2 ngày, khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, chị B.T.B đã tự mua thuốc điều trị tại nhà, sau đó mới lên trạm y tế xã khám, được hướng dẫn lên Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên xét nghiệm COVID-19. Đến nay, ngành y tế và chính quyền địa phương đã rà soát được 70 F1 và 1.534 F2 liên quan đến ca bệnh này.

Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng

Các cơ sở khám, chữa bệnh cơ bản tuân thủ nghiêm việc phân luồng, sàng lọc, nhiều đơn vị còn tổ chức test nhanh cho người dân trước khi vào bệnh viện.

Đây là 2 trường hợp điển hình của các bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng với biểu hiện ban đầu là ho, sốt, khó thở, kèm theo đau rát họng. Hầu hết mọi người đều nghĩ đây là bệnh cảm cúm thông thường do thời tiết nắng nóng nên đã tự mua thuốc và điều trị tại nhà. Khi điều trị không khỏi mới đến cơ sở y tế để khám, trong quá trình này, bệnh nhân đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Để ngăn chặn dịch lây lan, bùng phát, trong thời gian qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương và cơ sở y tế chủ động rà soát các trường hợp sốt, ho, khó thở và các bệnh đường hô hấp trong cộng đồng để làm xét nghiệm, phát hiện sớm F0. Đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc phải hướng dẫn người dân tự khai báo y tế đầy đủ thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại.

Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng

Thời gian qua, Sở Y tế đã xử phạt 10 cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc chữa bệnh không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để tăng hiệu quả phát hiện các ca bệnh tại cộng đồng, khi người dân đến mua thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở thì các cơ sở bán lẻ thuốc phải hướng dẫn người dân liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua vẫn còn nhiều nhà thuốc chưa thực hiện nghiêm túc, vẫn xẩy ra tình trạng nhiều người dân tự mua thuốc về điều trị tại nhà.

Đến nay, thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra, xử phạt 10 cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc chữa bệnh không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trung bình mỗi ngày, lực lượng y tế cơ sở và các địa phương đã rà soát khoảng 30 - 50 trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở khi họ đến khám tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp này đều được tiến hành cách ly sớm, lấy mẫu xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2.

Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng

Các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân luồng, sàng lọc đối với người đến thăm khám, điều trị (trong ảnh: BVĐK thành phố Hà Tĩnh thực hiện chặt chẽ quy trình sàng lọc, phân luồng người đến bệnh viện).

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Hiện nay, công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn còn còn rất nhiều yếu tố nguy cơ, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là. Khi có biểu hiện sốt, ho... vẫn nghĩ tới cảm cúm thông thường và tự mua thuốc điều trị. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn, quy định của ngành, dẫn đến nguy cơ bỏ sót các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Chính vì vậy, người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có biểu hiện rối loạn khứu giác cần chủ động tự cách ly, tự giác khai báo và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2”.

Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng

Các cơ sở bán lẻ thuốc cần thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch của Sở Y tế.

Sở Y tế cũng yêu cầu, đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, trong bối cảnh dịch đang có nhiều nguy cơ tiềm ẩn và phức tạp như hiện nay, cần tiếp tục tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng để phát hiện sớm, cách ly kịp thời những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở… và triển khai xét nghiệm sàng lọc sớm vi-rút SARS-CoV-2.

Đặc biệt, đối với vác cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cần rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp đến khám có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ. Khi có trường hợp nghi nhiễm, cần hướng dẫn người dân đến trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn, khám, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.