Chưa thích nghi kịp thời với thời tiết, trẻ nhỏ và người già ở Hà Tĩnh nhập viện tăng

(Baohatinh.vn) - Thời tiết chuyển nóng, số lượng người già và trẻ em nhập viện tăng 15-20%. Các bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi và có các giải pháp bảo vệ sức khỏe.

Vào Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) trong tình trạng sốt cao, cháu Trần Anh Đức (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) được xác định bị viêm phổi nặng. Sau 2 ngày điều trị, bước đầu cháu đã hạ sốt, tuy nhiên cháu Đức đang phải tiếp tục theo dõi trong những ngày tới để điều trị dứt điểm.

Chưa thích nghi kịp thời với thời tiết, trẻ nhỏ và người già ở Hà Tĩnh nhập viện tăng

Thời tiết bắt đầu chuyển nóng, gia tăng bệnh nhi nhập viện.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp vào điều trị tại Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) trong 2 ngày vừa qua. Theo thông tin từ các bác sỹ, dù thời tiết chỉ mới chuyển nóng nhưng số lượng bệnh nhân nhi nhập viện đã có xu hướng gia tăng.

Trung bình mỗi ngày, Khoa Nhi tiếp nhận từ 20-25 bệnh nhân vào điều trị (tăng từ 15-20%). Các bệnh lý thường gặp như: viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, tiêu chảy, thủy đậu, tay chân miêng... Theo bác sỹ Đặng Quang Minh, Trưởng khoa Nhi (BVĐK tỉnh), nguyên nhân chủ yếu của việc trẻ em nhập viện gia tăng là do thời tiết chuyển mùa nên cơ thể các cháu chưa kịp thích nghi.

Chưa thích nghi kịp thời với thời tiết, trẻ nhỏ và người già ở Hà Tĩnh nhập viện tăng

Các bệnh thường gặp là viêm đường hô hấp, tiêu chảy, thủy đậu, tay chân miệng.

Để hạn chế tình trạng trẻ nhập viện khi thời tiết chuyển mùa như hiện nay, bác sỹ Đặng Quang Minh khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con trẻ. Không để trẻ đi chơi giữa trời nắng nóng và cho trẻ uống đủ nước. Cho trẻ được ăn chín, uống sôi, đảm bảo về dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần quan tâm, thực hiện tốt khâu vệ sinh cho trẻ, đây được coi là “vắc-xin” để phòng tránh nhiều loại bệnh. Ngoài ra, cần tuân thủ nghiêm túc lịch tiêm chủng để phòng ngừa hiệu quả một số bệnh thường gặp.

Chưa thích nghi kịp thời với thời tiết, trẻ nhỏ và người già ở Hà Tĩnh nhập viện tăng

Bác sỹ Khoa Nhi, BVĐK tỉnh nắm bắt tình trạng một bệnh nhi.

Theo khuyến cáo từ các bác sỹ, sốt là biểu hiện rất phổ biến khi trẻ bị ốm trong thời điểm giao mùa. Khi trẻ sốt trên 38.5 độ thì cần cho uống hạ sốt theo hướng dẫn của bác sỹ. Nếu không hạ sốt được thì cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám. Ngoài ra, khi trẻ bị các triệu chứng nôn, tiêu chảy, khát nước liên tục hoặc không uống được nước thì phụ huynh cũng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Không chỉ trẻ nhỏ, thời tiết chuyển nóng còn khiến cho người lớn tuổi nhập viện gia tăng. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày Khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh) tiếp nhập từ 20-30 bệnh nhân vào điều trị, tăng khoảng trên 20% so với trước đây, trong đó trên 80% là người cao tuổi.

Chưa thích nghi kịp thời với thời tiết, trẻ nhỏ và người già ở Hà Tĩnh nhập viện tăng

Khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh) có đông bệnh nhân người cao tuổi nhập viện trong những ngày gần đây.

Bác sỹ Nguyễn Thị Tuyết Hòa - Phó Trưởng khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh) cho biết: “Thời tiết chuyển nóng đột ngột, nên số bệnh nhân, nhất là người lớn tuổi liên quan đến đột quỵ, suy tim, viêm phổi... vào điều trị rất đông. Thời điểm này, những người lớn tuổi, sức để kháng yếu, ngoài việc không nên nằm trong điều hòa quá lạnh thì cần hạn chế ra ngoài vào những thời điểm nắng nóng để tránh nguy cơ huyết áp tăng dẫn đến suy tim, đột quỵ”.

Bác sỹ khuyên người lớn tuổi khi có các triệu chứng như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở… thì cần kịp thời đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm soát huyết áp, phòng tránh nguy cơ suy tim, đột quỵ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Cẩn trọng khi lạm dụng siro ăn ngon cho trẻ

Cẩn trọng khi lạm dụng siro ăn ngon cho trẻ

Mong con ăn khỏe, chóng lớn, không ít phụ huynh đang tự ý cho trẻ sử dụng siro ăn ngon như một “giải pháp” nhanh chóng, bất chấp những cảnh báo từ chuyên gia về tác dụng phụ và nguy cơ lệ thuộc.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh sốt xuất huyết

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh sốt xuất huyết

Hà Tĩnh đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Vậy việc chủ động phòng tránh, điều trị bệnh ra sao? Ths-BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.