Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành phiên trọng thể

(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự chia sẻ trong cộng đồng.

Sáng 28/7, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã tiến hành phiên trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (TP Hà Nội). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành và gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng 12 đại biểu là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tham dự đại hội.

bqbht_br_3.jpg
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được suy tôn Chủ tịch Danh dự Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.
hjjdfjd.jpg
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh TTXVN.

Tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội đã thực hiện nghi thức suy tôn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; hướng tới mục tiêu xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Báo cáo chính trị đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các phong trào, cuộc vận động lớn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng…

Công tác trợ giúp nhân đạo; cứu trợ trong những tình huống khẩn cấp; phong trào hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”, đại hội đề ra nhiều mục tiêu cụ thể.

Trong đó, phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người; 100% hội cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành và hoạt động; phát triển trên 1 triệu hội viên, hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên.

Cùng với đó, vận động và tiếp nhận khoảng 9 triệu đơn vị máu trong nhiệm kỳ; từ 1,5 - 2 triệu người được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu; đồng thời, xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa, nâng cao năng lực tự cường của người dân và cộng đồng...

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác chữ thập đỏ; đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp tại cơ sở…

4.jpg
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Ảnh TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đón nhận cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời, khẳng định sẽ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị BCH nhiệm kỳ mới cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế; đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng đối với một số đối tượng yếu thế.

Công tác cứu trợ cần chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo. Mọi hoạt động phải lấy con người làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lấy sự thay đổi trong cuộc sống của người được trợ giúp làm thước đo.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; phải đặt sự công khai, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình ở vị trí trung tâm; xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế...

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự chia sẻ, để mỗi người gặp hoạn nạn biết rằng mình không đơn độc, mỗi người có lòng nhân ái đều có một địa chỉ tin cậy để cùng hành động, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại đại hội, BCH Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt với 85 ủy viên. Bà Lê Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh được tín nhiệm bầu tham gia BCH Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ này.

bqbht_br_1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham dự đại hội.
bqbht_br_2.jpg
Đoàn đại biểu của Hà Tĩnh tham dự đại hội gồm 12 người do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa làm trưởng đoàn.

Danh sách đoàn đại biểu chính thức của Hà Tĩnh tham dự đại hội:

1. Đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Ủy viên BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đồng chí Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

3. Đồng chí Tôn Đức Thọ - Trưởng ban Công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

4. Đồng chí Trương Hữu Anh - cán bộ Ban Truyền thông - Tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

5. Đồng chí Trương Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Hà Huy Tập.

6. Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Sông Trí.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Gia Hanh.

8. Đồng chí Phan Thị Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Đồng Tiến.

9. Đồng chí Phan Thị Huyền - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Tiên Điền

10. Đồng chí Tống Trần Đức - Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Cao Thắng.

11. Đồng chí Nguyễn Thị Thương - tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Sơn Kim 1.

12. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Mai Hoa.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và có tính khả thi.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nước sạch, giao thông, chuyển đổi số.
Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ GPMB, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!