Dấu ấn tuổi trẻ tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”

(Baohatinh.vn) - “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.

Trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng, những hành trình giao lưu, học tập quốc tế không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mà còn trở thành môi trường quan trọng để thế hệ trẻ bồi đắp bản lĩnh, nuôi dưỡng lý tưởng. “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức là một hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ 2 nước.

Chương trình diễn ra từ ngày 11-18/4 với sự tham gia của 192 đại biểu thanh niên Việt Nam. Các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái (Việt Nam), di tích Trường Quân sự Hoàng Phố; Diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia hành trình…

bqbht_br_z7747462389555-a8ee40d41a92723273c15154ef7c6a29.jpg
Sinh viên Nguyễn Nhật Trà My (bên trái) và cô giáo Võ Thuý Hiền là 2 đại biểu của Hà Tĩnh tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc.

Trong hành trình giàu ý nghĩa ấy, sự góp mặt của 2 đại biểu tiêu biểu đến từ Hà Tĩnh cho thấy tinh thần chủ động hội nhập của tuổi trẻ quê hương. Những gì họ mang về không chỉ là kỷ niệm mà còn là nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và trên hết là trách nhiệm của người trẻ trong thời đại mới.

Là một trong 2 đại biểu của Hà Tĩnh tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc, sinh viên Nguyễn Nhật Trà My - lớp Điều dưỡng 18B, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Qua hành trình tại Quảng Châu và Bắc Kinh với nhiều hoạt động như: tìm hiểu các địa điểm lịch sử, khảo sát mô hình phát triển khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, đô thị hiện đại và tham gia diễn đàn thanh niên với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”, tôi có cơ hội mở rộng tầm nhìn, hiểu rõ hơn về sự phát triển và vai trò của thanh niên trong bối cảnh hội nhập”.

bqbht_br_671746966-4313305845607216-8780816864405125973-n.jpg
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” đã giúp Trà My có cơ hội mở rộng tầm nhìn, hiểu rõ hơn về sự phát triển và vai trò của thanh niên trong bối cảnh hội nhập.

Là sinh viên ngành y, Trà My vốn đã quen với những hoạt động hướng tới cộng đồng. Với vai trò Bí thư Chi đoàn lớp Điều dưỡng 18B và Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Y kết nối”, Trà My cùng Đoàn trường tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: “Tết cho em” tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho thương binh, người có công… Những việc làm ấy, với Trà My không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là cách để người trẻ học cách thấu cảm, trách nhiệm và trưởng thành. Tuy nhiên, “Hành trình đỏ” đã mang lại cho Trà My một “tầng” nhận thức sâu hơn.

bqbht_br_z7747174415380-36a9ed50eb636a23b97a710764b6d6fc.jpg
bqbht_br_z7747794447067-399e407694582ee81ca4eae067aad7f1.jpg
Tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”, Trà My cùng các đại biểu Việt Nam đã được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Nữ sinh chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ cống hiến chủ yếu là những hành động cụ thể gắn với từng phần việc, từng đợt phong trào thiện nguyện. Nhưng sau chuyến đi, tôi hiểu rằng cống hiến còn là cả một hành trình: không ngừng tự học, nâng cao tri thức và dám dấn thân vào những lĩnh vực mới để đóng góp lâu dài cho xã hội. Từ đó, tôi tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn trong học tập, hướng tới trở thành một nhân viên y tế không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu tinh thần trách nhiệm xã hội”.

bqbht_br_z7747149054949-59353933b1f333a18fd483da8761f916.jpg
Cô Võ Thúy Hiền hào hứng tham gia các hoạt động tại "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”.

Đối với cô Võ Thúy Hiền - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà), “Hành trình đỏ” không chỉ là một chuyến đi mà là một cuộc “dấn thân” để tôi luyện bản lĩnh. Những giá trị gặt hái được sau hành trình không chỉ là tri thức mà còn là sự trưởng thành rõ nét của một cán bộ Đội trẻ: dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến mãnh liệt hơn. Cô Võ Thúy Hiền chia sẻ: “Tôi mong muốn đưa những cách làm mới vào thực tế, tổ chức các hoạt động Đội theo hướng thiết thực, giảm hình thức, tăng chiều sâu. Đó phải là môi trường để học sinh được bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Trong khuôn khổ chương trình, cô Thúy Hiền cũng đã được lắng nghe nhiều nội dung trao đổi từ lãnh đạo hai nước liên quan đến các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. “Qua những chia sẻ của lãnh đạo hai nước về việc gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung và vai trò của thanh niên, tôi nhận ra rõ hơn trách nhiệm của thế hệ mình. Thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập quốc tế nhưng luôn giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam”, cô Thúy Hiền bày tỏ.

bqbht_br_z7747173194310-d17d298cd16462c36cb5bf0a0e78f258.jpg
bqbht_br_z7747140634381-421d49e2ecbd10f5e5961c9f93c2904f.jpg
Những hoạt động tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” đã giúp cô Võ Thúy Hiền có thêm cơ hội học hỏi, tôi luyện bản lĩnh.

“Hành trình đỏ” vì thế không đơn thuần là một chương trình giao lưu quốc tế mà đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần hành động trong mỗi người trẻ. Trong bối cảnh yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là những người vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có tư duy toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết, những giá trị mà hành trình mang lại càng khẳng định ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành một thế hệ trẻ năng động, tự tin, sẵn sàng gánh vác trọng trách.

Với Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, việc những người trẻ được tôi luyện qua các hành trình như thế mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đó chính là sự tiếp nối “mạch nguồn truyền thống” trong một hình thái mới: nơi lòng yêu nước và tinh thần cống hiến được cụ thể hóa bằng tri thức, bằng năng lực hội nhập và khát vọng đưa vị thế quê hương vươn ra thế giới.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu nối dài tình hữu nghị giữa thanh niên 2 nước Việt - Trung mà quan trọng hơn, đây là “trường học” thực tế để đại biểu thanh niên Hà Tĩnh tôi luyện bản lĩnh và nâng cao tư duy. Chúng tôi kỳ vọng, sau chuyến đi, các bạn không chỉ mang theo kiến thức mà phải mang theo tâm thế của những người “kế thừa nguồn gen đỏ” chủ động, biến nhận thức thành giải pháp, biến khát vọng thành hành động cụ thể để phụng sự Tổ quốc trong thời đại số”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!