“Điểm tựa”của nhà nông Hà Tĩnh

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã và đang tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cửa hàng nông sản thực phẩm của Hội Nông dân Hà Tĩnh đi vào hoạt động đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy cho đông đảo nhân dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Hàng hóa được bày bán là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như: gạo, rau - củ - quả, nấm, hàng hải sản chế biến cùng một số đặc sản khác gồm bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, cam bù Hương Sơn, cu đơ, nhung hươu… Chị Lê Thị Hương (xã Cẩm Thành - Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Sau gần 2 năm hợp đồng với cửa hàng nông sản thực phẩm Hội Nông dân, chúng tôi phấn khởi khi lượng lớn gạo sản xuất trên địa bàn Cẩm Xuyên được xuất ra thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn”.

“Thực tế cho thấy, cửa hàng đã khâu nối, tiêu thụ lượng lớn hàng hóa sản xuất trong tỉnh, tạo động lực cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, quy mô của cửa hàng chưa tương xứng với tiềm năng. Để mở rộng kênh tiêu thụ, hội đã tổ chức khởi công cửa hàng nông sản với nguồn đầu tư 450 triệu đồng. Công trình hoàn thành sẽ mở rộng quy mô, nâng tầm thương hiệu giúp giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nhà nông và đưa sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tới tay người tiêu dùng theo tinh thần cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, người Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng sản phẩm trong tỉnh” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Nhuần nhấn mạnh.

“Điểm tựa”của nhà nông Hà Tĩnh ảnh 1

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Hội Nông dân sẽ thành lập 39 tổ hợp tác liên kết nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội nông dân và Miatrco Hà Tĩnh kiểm tra sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

Cùng với chuỗi cửa hàng nông sản, thực phẩm, thời gian qua, Hội Nông dân Hà Tĩnh còn chú trọng phát triển các tổ chăn nuôi liên kết. Tổ hợp tác chăn nuôi bò liên kết xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) vừa hình thành là mô hình điểm thực hiện giai đoạn II của dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao liên kết với Mitraco Hà Tĩnh. Tham gia nuôi bò gia công, các hộ được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng; kỹ thuật trồng cỏ, chăn nuôi, chăm sóc và phòng bệnh cho bò. Đây là cơ sở quan trọng để các hộ áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, tiến tới xây dựng mô hình kiểu mẫu để nông dân trong tỉnh tham quan, học tập, nhân rộng.

Ông Võ Văn Lưu - Phó Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh cho biết: “Để thực hiện tốt mô hình điểm tại xã Thạch Hạ, doanh nghiệp sẽ phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền, tăng cường tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo công nghệ Tây Ban Nha, cung ứng giống cỏ và kỹ thuật trồng, cung ứng giống bê theo thời gian quy định và tư vấn, hướng dẫn trong suốt quá trình nuôi. Từ đây, giúp người dân thành thạo các quy trình kỹ thuật nhằm đạt hiệu quả cao, trở thành một mắt xích trong dây chuyền chăn nuôi tiên tiến”.

“Với mục tiêu nhân rộng các mô hình liên kết, cùng với tổ hợp tác chăn nuôi bò liên kết xã Thạch Hạ, chúng tôi sẽ thành lập 39 tổ hợp chăn nuôi liên kết các loại tại Can Lộc, Vũ Quang, Kỳ Anh, Hương Khê… nhằm đón đầu nguồn giống tại các trại nái trên địa bàn” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm.

“Điểm tựa”của nhà nông Hà Tĩnh ảnh 2

Cán bộ Hội Nông dân Hà Tĩnh hướng dẫn thực hành lập phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và hoạch toán kinh tế nông hộ

Song song với các nhiệm vụ trên, hội cũng tham gia tích cực công tác xây dựng nông thôn mới. Là đơn vị đỡ đầu xã Kỳ Thư (Kỳ Anh), thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm, đầu tư, giúp đỡ địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để về đích trong năm 2015. Đặc biệt, nhờ sự khâu nối của hội nông dân các cấp, Kỳ Thư đã hình thành 11 tổ hợp nông nghiệp hiệu quả, trong đó, nhiều tổ hợp liên kết cho doanh thu trên dưới 1 tỷ đồng/năm.

“Đồng hành cùng địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức triển khai nhân rộng mô hình chăn nuôi liên kết và trao tặng 10 xe chở rác cho địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi giúp xã đảm bảo bền vững tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và môi trường” – Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.