3 cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh vinh dự đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

(Baohatinh.vn) - Bí thư Đoàn xã Sơn Phú (Hương Sơn), Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) và Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là những cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

3 cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh vinh dự đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Bí thư Đoàn xã Sơn Phú (Hương Sơn) Trần Thanh Cần tái chế lốp xe cũ thành bồn hoa (ảnh: Thu Hà)

Năm 2020, với vai trò là Bí thư Đoàn xã Sơn Phú (Hương Sơn), anh Trần Thanh Cần đã tích cực tham gia thực hiện các phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tuổi trẻ ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Anh Cần đã cùng các ĐVTN địa phương thiết kế 3 máy rửa tay sát khuẩn tự động, 5 buồng khử khuẩn, tổ chức may 500 khẩu trang vải, 450 mặt nạ chống tia nước góp sức vào công tác phòng, chống Covid-19.

Ngoài ra, trong cơn bão số 10 năm 2020, anh Cần còn huy động các bạn trẻ giúp dân thu hoạch lúa và chằng chéo nhà cửa. Kêu gọi hơn 500 thùng mỳ tôm, 300 két nước, 200 bánh chưng, hàng ngàn bộ quần áo, sách vở trực tiếp cấp phát, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt tại huyện Cẩm Xuyên và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới; tình nguyện hè; Đông - Xuân tình nguyện; tiếp sức mùa thi,… Hoàn thành công trình “Bồn hoa dâng Đảng”, “Đường hoa thanh niên” và “Đường điện thanh niên”.

3 cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh vinh dự đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Bí thư Đoàn xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) Hà Thị Hồng Trang chăm sóc đường hoa thanh niên

Là Bí thư Đoàn xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), chị Hà Thị Hồng Trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, cố gắng tìm tòi học hỏi thêm để đổi mới nâng cao phương pháp hoạt động trên địa bàn dân cư.

Năm 2020, Đoàn xã Cẩm Thành tổ chức 75 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của trên 1.000 lượt ĐVTN; khâu nối kêu gọi được 18 đội xung kích tình nguyện với trên 500 tình nguyện viên từ các đơn vị bạn về hỗ trợ bà con nhân dân và các đơn vị thôn xóm khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong năm, các ĐVTN xã Cẩm Thành cũng đã hỗ trợ cải tạo 15 vườn tạp, trồng mới trên 500m hàng rào xanh; hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở hộ nghèo, xây dựng vườn ươm 300 bầu hoa giấy, hoa tường vi; tổ chức lao động dọn vệ sinh trên các tuyến đường, trồng mới trên 170 cây xà cừ, chăm sóc 400 cây xanh trên các tuyến chính của xã…

3 cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh vinh dự đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Bí thư Đoàn xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) Nguyễn Song Hào cùng người dân xây dựng NTM (ảnh: Thu Hà)

Bí thư Đoàn xã Kỳ Sơn Nguyễn Song Hào là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của huyện Kỳ Anh. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh đã tích cực tham gia thực hiện các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; các hoạt động tuổi trẻ ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Năm 2020, Đoàn xã Kỳ Sơn đã thành lập đội phản ứng nhanh 263 phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ tham gia phòng chống dịch tại khu cách ly của xã và huyện; phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch, vận động tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tổ chức nấu 1.200 suất cơm, 1.000 bánh chưng, 300 thùng mì tôm, nhu yếu phẩm trao tặng cho bà con bị lũ cô lập. Tổ chức 10 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường với hơn 1.000 lượt ĐVTN. Xây dựng công trình “Cổng chào thanh niên”, “Vườn ươm thanh niên” hoạt động có hiệu quả cung cấp trên 25.000 giống cây chè tàu cho các thôn xây dựng nông thôn mới...

Dự kiến, giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu sẽ được tổ chức trao ngày 22/3 tại Vĩnh Phúc.

3 cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh vinh dự đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast