Xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đưa Nghi Xuân phát triển toàn diện

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày làm việc (22 và 23/5), Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Ông Lê Tiến Hải tái đắc cử chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đưa Nghi Xuân phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam 2 cấp huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả.

Xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đưa Nghi Xuân phát triển toàn diện

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy, lãnh đạo huyện Nghi Xuân và các đại biểu tham dự đại hội.

Hưởng ứng phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ huyện Nghi Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiến trên 75 nghìn m2 đất, gần 20 nghìn m2 tường rào, đóng góp hơn 77 nghìn ngày công, tương ứng 91,1 tỷ đồng.

Xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đưa Nghi Xuân phát triển toàn diện

Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải: "Việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình diễn biến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời. Hoạt động giám sát phản biện của UBMTTQ huyện Nghi Xuân thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Mặt trận các cấp cũng đã huy động xây mới và nâng cấp 11 nhà văn hóa xã, 128 nhà văn hóa thôn, 63 sân thể thao thôn tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Thông qua chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, các địa phương đã hoàn thành 273 km đường giao thông, 18 km rãnh thoát nước.

Trong 5 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" huyện vận động được trên 9,59 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 270 nhà “Đại đoàn kết"; thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khám chữa bệnh, phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đưa Nghi Xuân phát triển toàn diện

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu: "Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ 2 cấp huyện Nghi Xuân cần tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết, phát động toàn dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy đề nghị MTTQ huyện cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự tiêu biểu, là tấm gương tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đưa Nghi Xuân phát triển toàn diện

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia ủy viên UBMTTQ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast