Đức Thọ cần nghiên cứu kỹ phương án cách ly để đảm bảo phòng chống dịch

(Baohatinh.vn) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Đức Thọ cần tiếp tục tập trung cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc nghiên cứu kỹ các phương án cách ly.

Đức Thọ cần nghiên cứu kỹ phương án cách ly để đảm bảo phòng chống dịch

Chiều nay (27/7), Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Hiện nay, Đức Thọ đã bố trí 4 khu cách ly tập trung của huyện với 200 giường, sẵn sàng thu dung người vào cách ly y tế với đầy đủ các điều kiện đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, tất cả 16 xã, thị trấn trong toàn huyện đều có khu cách ly tập trung; bình quân mỗi khu có từ 40 - 60 giường.

Toàn huyện đang cách ly 147 trường hợp; riêng từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có 104 người về theo chuyến tàu SE14.

Đức Thọ cần nghiên cứu kỹ phương án cách ly để đảm bảo phòng chống dịch

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn: Việc thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, tổ truy vết nhanh là hết sức cần thiết và là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch.

Huyện Đức Thọ cũng đã hoàn thiện việc lập danh sách hộ gia đình trên địa bàn đủ điều kiện cách ly các đối tượng F1 tại nhà. Theo đó, toàn huyện đã thống kê được 7.088 nhà có đủ điều kiện để thực hiện cách ly F1 tại nhà (trong đó: nhà 2 tầng là 2.083, hệ thống nhà ở có 2 nhà là 2.221, nhà có vách ngăn riêng biệt là 2.784).

Công tác xét nghiệm cũng được địa phương thực hiện triệt để đối với các đối tượng tiếp xúc với F0, F1, người về từ vùng dịch theo quy định. Theo đó, toàn huyện đã lấy 14.970 mẫu xét nghiệm, test nhanh.

Đặc biệt, toàn huyện đã thành lập 1.261 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng với 2.757 thành viên. Các tổ này đã hoạt động hiệu quả trong việc phòng chống dịch. Ngoài ra, Đức Thọ đã thành lập 1 tổ truy vết nhanh cấp huyện và 16 tổ truy vết nhanh cấp xã.

Đức Thọ cần nghiên cứu kỹ phương án cách ly để đảm bảo phòng chống dịch

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Đức Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Đức Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là đối với các khu công nghiệp, tập trung số lượng lớn người lao động.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần nghiên cứu kỹ việc cách ly tại các trường học để đảm bảo trường lớp cho các cháu khi bước vào năm học mới. Do vậy, phải hạn chế việc sử dụng các trường học làm điểm cách ly tập trung.

Đối với việc cách ly tại nhà, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị địa phương phải tuyệt đối tránh tình trạng chỉ cách ly người thuộc trường hợp F1 trong khi người nhà không đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Điều này dẫn đến việc dễ lây lan, phát tán dịch bệnh nếu như F1 có kết quả dương tính.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.