Đức Thọ, Hương Sơn lập 5 chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh giáp ranh, các huyện Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thiết lập 5 chốt kiểm tra người và phương tiện lưu thông vào địa bàn.

* Huyện Đức Thọ đã thành lập 3 điểm chốt kiểm tra trên địa bàn để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập.

Đức Thọ, Hương Sơn lập 5 chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ kiểm tra tại điểm chốt số 1 trên quốc lộ 15A , tại thôn Kim Mã, xã Trường Sơn.

3 điểm chốt trên địa bàn các xã giáp ranh với huyện Nam Đàn (Nghệ An) gồm: điểm chốt số 1 trên quốc lộ 15A hướng từ huyện Nam Đàn vào xã Trường Sơn tại thôn Kim Mã, xã Trường Sơn; điểm chốt số 2 hướng từ cầu Yên Xuân mới vào địa bàn xã Tùng Châu tại cầu Máng, thôn Châu Thịnh, xã Tùng Châu; điểm chốt số 3 hướng từ cầu đường sắt Yên Xuân vào địa bàn xã Tùng Châu, chốt trên đường liên xã thôn Châu Phúc, xã Tùng Châu.

Đức Thọ, Hương Sơn lập 5 chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Đoàn kiểm tra chốt số 2 tại cầu Máng, thôn Châu Thịnh, xã Tùng Châu.

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các phương tiện và người di chuyển từ ngoài vào địa bàn huyện Đức Thọ. Những trường hợp từ vùng dịch về hoặc có yếu tố dịch tễ thực hiện cách ly theo quy định. Đối với những trường hợp vào địa bàn mà không thuộc các trường hợp được phép di chuyển theo Chỉ thị 16/CT-TTg thì tuyên truyền, vận động quay về và chấp hành các quy định về phòng dịch.

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện những cá nhân vi phạm các quy định về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Các phương tiện khi qua chốt được phun hóa chất tiêu độc khử trùng.

Đức Thọ, Hương Sơn lập 5 chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Từ 18h ngày 25/6/2021, các chốt kiểm tra bắt đầu thực hiện nhiệm vụ (Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm soát tại chốt số 3 trên đường liên xã thôn Châu Phúc, xã Tùng Châu).

Mỗi chốt kiểm tra gồm 3 lực lượng: công an (4 người), quân sự (4 người), y tế (4 người), chia thành 4 ca, trực 24/24h. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h ngày 25/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

* Huyện Hương Sơn cũng vừa thành lập 2 chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Sơn Tiến.

Đức Thọ, Hương Sơn lập 5 chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra thôn Hòa Tiến đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Từ 16 giờ ngày 25/6, huyện Hương Sơn đã thành lập 2 chốt kiểm tra người và phương tiện vào địa bàn xã Sơn Tiến (giáp ranh với huyện Nam Đàn - Nghệ An) tại đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Hòa Tiến và Khe Su thuộc thôn Thiên Nhẫn.

Tại chốt kiểm tra thôn Hòa Tiến gồm các lực lượng: công an (4 người), quân đội (4 người) và y tế (3 người).

Chốt kiểm tra ở Khe Su thuộc thôn Thiên Nhẫn được bố trí các lực lượng gồm: công an (2 người), y tế (2 người), thôn đội trưởng (2 người).

Đức Thọ, Hương Sơn lập 5 chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Các chốt kiểm tra sẽ ứng trực 24/24h.

Các chốt kiểm tra sẽ ứng trực 24/24h để kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn... nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các chốt cũng chủ động xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh quy định.

Trước đó, ngày 24/6, huyện Hương Sơn đã ban hành quyết định thành lập Tổ truy vết Covid-19 với 13 thành viên thực hiện các nội dung, hướng dẫn thực hành truy vết theo quy định của Bộ Y tế; thường xuyên trao đổi, thông tin, tài liệu liên quan để điều tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là các trường hợp khai báo không trung thực...

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.