Đức Thọ quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công

(Baohatinh.vn) - Chu đáo, linh hoạt trong thực hiện chính sách và huy động nguồn lực hỗ trợ các đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, 16/16 xã, thị trấn ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được công nhận xã làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Huyện Đức Thọ hiện có hơn 10 nghìn gia đình chính sách, trong đó có 264 Mẹ Việt Nam anh hùng (7 mẹ còn sống); 3.759 liệt sĩ, hơn 3.900 thương binh, bệnh binh, 1.038 đối tượng chất độc hóa học dioxin và con đẻ bị phơi nhiễm, 27 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 5 cán bộ tiền khởi nghĩa, hơn 7.000 đối tượng người hoạt động kháng chiến và người có công được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương…

Đức Thọ quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công

Lãnh đạo huyện Đức Thọ trao hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình ông Bùi Đình Uyên, thương binh 2/4 ở thôn Quang Tiến, xã Thanh Bình Thịnh.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), công tác tổ chức thăm hỏi, tri ân gia đình người có công trên địa bàn huyện Đức Thọ càng được các cấp, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị quan tâm chu đáo hơn. Từ thôn quê đến thị trấn, những gia đình người có công ấm lòng khi được đoàn lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương ân cần hỏi thăm.

Đức Thọ quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công

Ông Trần Văn Luyện - thương binh ¼ ở thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn (Đức Thọ) cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước.

Ông Trần Văn Luyện (SN 1938) - thương binh ¼ ở thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn (Đức Thọ) cho biết: "Thời gian qua, Nhân dân và hệ thống chính trị huyện Đức Thọ nói chung, Đảng bộ xã Trường Sơn nói riêng đã thường xuyên quan tâm đến các đối tượng chính sách của xã cũng như gia đình tôi. Hằng năm, vào các dịp lễ tết, cấp ủy, chính quyền đều tổ chức thăm hỏi, thực hiện tốt các chế độ chính sách, nhất là lúc tôi ốm đau. Trước sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, tôi và gia đình cảm thấy rất ấm lòng”.

Đức Thọ quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công

Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Lê Đình Tài trao quà cho ông Trần Văn Luyện nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Thời gian qua, ngoài các chế độ, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện Đức Thọ còn vận động thêm các nguồn lực xã hội chăm lo cho người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức, đảm bảo cho người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân cùng nơi cư trú, góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình được hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ phương thức sản xuất. Nhờ đó, trên địa bàn đã có nhiều tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, giúp đỡ nhiều đối tượng con thương binh, liệt sỹ có việc làm ổn định, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, hơn 98% gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đức Thọ đều có mức sống trung bình trở lên.

Đức Thọ quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công

Lãnh đạo xã Tùng Ảnh thăm hỏi động viên gia đình ông Đậu Văn Châu - thương binh ¼ ở thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh.

Ông Đậu Văn Châu (SN 1950) - thương binh ¼ ở thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh phấn khởi chia sẻ: “Ngoài các chính sách Nhà nước được hưởng, vào các ngày lễ lớn, gia đình tôi còn nhận được sự thăm hỏi động viên, tặng quà. Tôi nghĩ đó là sự động viên lớn cho các thương binh, gia đình chính sách như tôi. Tôi xin cảm ơn và sẽ động viên con cháu sống sao cho thật tốt để cùng xây dựng quê hương mình ngày một phát triển giàu đẹp”.

Xã Tùng Ảnh hiện có hơn 400 đối tượng chính sách, người có công. Thời gian qua, các chế độ cho người có công đều được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện chi trả đúng, kịp thời. Hằng năm, xã đã huy động nguồn xã hội hóa từ 400 - 500 triệu đồng để tổng chức thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ tết, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công xây dựng nhà ở.

Ông Lê Doãn Lợi - Phó Chủ UBND xã Tùng Ảnh cho biết: “Từ những chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước và nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, đến nay, 100% gia đình chính sách, người có công tại địa phương có mức sống bằng hoặc cao hơn so với mức sống trung bình của người dân trong xã, không còn hộ khó khăn. Nhiều năm liền, xã được UBND huyện công nhận danh hiệu xã làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ”.

Đức Thọ quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng đến thăm hỏi ông Đào Xuân Tịnh (SN 1959, thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng) là thương binh hạng 3/4, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị tai nạn chấn thương sọ não.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Thọ, từ năm 2022 đến 6 tháng năm 2023, huyện đã xây dựng 80 nhà ở cho người có công với số tiền 5,6 tỷ đồng theo Quyết định 22-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện đã vận động nguồn xã hội hóa, xây mới nhà ở cho 3 hộ gia đình người có công gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hằng năm, huyện đã thực hiện cấp hơn 6.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công theo quy định; tổ chức cho hơn 2.900 lượt thương binh, người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; cấp hơn 170 phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho thương binh, người có công với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng...

Hằng năm, các ban ngành, đoàn thể cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các đối tượng. Đặc biệt là vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Nhờ đó, đã kịp thời động viên tinh thần các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 16/16 xã, thị trấn được công nhận xã làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Ông Nghiêm Hoàng Tuấn
Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Thọ

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast