F0 đầu tiên hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà sau 10 ngày ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 10 ngày cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà, chị N.T.H.T (thôn 2, xã Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh) có 2 lần xét nghiệm RT-PCR khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2 và được xác nhận đã hoàn thành điều trị F0 tại nhà.

F0 đầu tiên hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà sau 10 ngày ở Hà Tĩnh

Chị N.T.H.T. được xác nhận đủ tiêu chuẩn kết thúc điều trị bệnh nhân F0 tại nhà.

Trước đó, ngày 11/11 chị N.T.H.T (SN 2000) đi từ Bình Dương về Hương Khê bằng tàu hoả và thực hiện cách ly y tế tại nhà. Đến ngày 21/11, chị N.T.H.T có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Chị T. chia sẻ, các triệu chứng nhiễm bệnh của tôi nhẹ, nhờ đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên tôi không lo lắng nhiều và quyết định cam kết tự điều trị tại nhà. Suốt quá trình đó, lực lượng y tế đã cấp thuốc và hướng dẫn các biện pháp điều trị bệnh. Hằng ngày, cán bộ y tế điện thoại nhắc nhở, hướng dẫn tôi tự kiểm tra tình trạng sức khoẻ, uống thuốc theo hướng dẫn. Chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên và hỗ trợ gạo, một phần kinh phí thuốc men...

F0 đầu tiên hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà sau 10 ngày ở Hà Tĩnh

Ngoài thuốc điều trị được lực lượng y tế cấp, hằng ngày, chị T. tự nấu thêm hỗn hợp sả, vỏ bưởi, lá cam, bồ kết, gừng, chanh, tỏi pha với dầu gió để xông.

Bên cạnh phác đồ của ngành y tế, chị N.T.H.T còn liên hệ với những người quen là F0 đã khỏi bệnh để biết thêm các kinh nghiệm điều trị bệnh như: nấu nước dừa, đường phèn và gừng để uống; nấu hỗn hợp sả, vỏ bưởi, lá cam, bồ kết, gừng, chanh, tỏi pha với dầu gió để xông...

Ông Nguyễn Quốc Tuệ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, Trưởng trạm Y tế lưu động số 1 cho biết, quá trình điều trị, chị T. tuân thủ tốt các hướng dẫn của cơ quan y tế. Đến ngày thứ 7 (ngày 28/11), kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy chị T. âm tính với virus SARS-CoV-2. Tiếp đó, ở ngày thứ 10 (ngày 1/12), kết quả xét nghiệm lần 2 cũng khẳng định chị T. âm tính với virus SARS-CoV-2.

Với kết quả này, ngày 1/12, UBND xã Hương Giang đã có quyết định về việc công nhận người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoàn thành cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà đối với công dân N.T.H.T.

Ngày 2/12, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê có văn bản xác nhận chị N.T.H.T. đã hoàn thành điều trị bệnh COVID-19, đáp ứng đủ tiêu chuẩn kết thúc điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định.

Trung tâm cũng yêu cầu chị T. tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ 5K; khi thân nhiệt cao hơn 38 độ C hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?