Gần 96 tỷ đồng giúp chống quá tải, giảm sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 14 dự án với tổng mức đầu tư 95,95 tỷ đồng vừa đóng điện đưa vào sử dụng đã giúp Công ty Điện lực Hà Tĩnh chống quá tải trong mùa nắng nóng và giảm sự cố khi mùa mưa bão đang cận kề.

Trước đây, nguồn điện cấp cho 104 hộ dân tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến (Hương Sơn) rất yếu. Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, điện áp thấp đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân.

Gần 96 tỷ đồng giúp chống quá tải, giảm sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh

Lưới điện được đầu tư giúp gia đình ông Phan Văn Ngư (Hương Sơn) vận hành ổn định các thiết bị điện.

Ông Phan Văn Ngư – Bí thư Chi bộ thôn Hùng Sơn chia sẻ: “Nguyên nhân khiến điện chập chờn là do chúng tôi nằm ở cuối nguồn cấp. Nhà ở thôn Hùng Sơn nhưng các hộ dân phải kéo điện từ trạm biến áp nằm tận thôn Côn Sơn, cách nhà khoảng 2 km. Vào giờ cao điểm, điện áp thấp khiến quạt không chạy nổi, nấu cơm bằng nồi điện rất lâu chín... Nhiều hộ không dám mua điều hòa, quạt làm mát... vì sợ hư hỏng do nguồn điện thiếu ổn định”.

Gần 96 tỷ đồng giúp chống quá tải, giảm sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh

Hệ thống máy bơm nước hoạt động khỏe sau khi lưới điện được đầu tư, giúp hàng trăm gốc cam, chanh của nhiều gia đình thôn Hùng Sơn đủ nước trong mùa nắng nóng.

“Nỗi lo lắng về chất lượng điện năng của 104 hộ dân trong thôn đã được hóa giải khi ngành điện vừa đầu tư thêm hệ thống đường dây và trạm biến áp trên địa bàn. Giờ đây, bán kính cấp điện chỉ còn khoảng 800m từ trạm biến áp Sơn Tiến 15. Riêng với nhà tôi, nguồn điện ổn định không chỉ phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt mà còn giúp hệ thống máy bơm nước hoạt động khỏe, cấp nước tưới liên tục cho hàng trăm gốc cam, chanh... trong mùa nắng nóng” – ông Ngư phấn khởi.

Không chỉ xã Sơn Tiến mà hàng nghìn hộ dân của huyện Hương Sơn cũng vừa được hưởng lợi từ Dự án “Xây dựng đường dây, trạm biến áp giảm tổn thất điện năng và khắc phục tình trạng điện áp thấp các xã Sơn Phúc, Sơn Bình, Sơn Tiến, Sơn Tân, Sơn Lâm năm 2021”.

Với tổng mức đầu tư 6,6 tỷ đồng từ nguồn cấp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, dự án được khởi công xây dựng ngày 12/4/2021 và hoàn thành ngày 11/8/2021. Quy mô dự án gồm xây mới 3.507m đường dây trung thế, 5 trạm biến áp với tổng công suất 800 kVA, xây mới và cải tạo 5.721m đường dây hạ thế.

Gần 96 tỷ đồng giúp chống quá tải, giảm sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh

Dự án "Xây dựng đường dây, trạm biến áp giảm tổn thất điện năng và khắc phục tình trạng điện áp thấp các xã Sơn Phúc, Sơn Bình, Sơn Tiến, Sơn Tân, Sơn Lâm năm 2021” có tổng mức đầu tư 6,6 tỷ đồng.

Ông Phạm Việt Hùng – Phó Giám đốc Điện lực Hương Sơn thông tin: “Dự án hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng đã giảm bán kính cấp điện đến các thôn xóm; cải thiện chất lượng điện năng, cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân các xã: Sơn Tiến, Sơn Lâm, Kim Hoa, Tân Mỹ Hà, Sơn Bình trong mùa cao điểm nắng nóng. Từ đó, góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; nâng cao an toàn và thuận tiện trong quản lý, vận hành lưới, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề”.

Sau hơn 4 tháng thi công, dự án nâng cao chất lượng điện năng tại xã Bùi La Nhân, xã Yên Hồ, xã Thanh Bình Thịnh thuộc huyện Đức Thọ với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng cũng đã hoàn thành vào đầu tháng 8/2021.

Gần 96 tỷ đồng giúp chống quá tải, giảm sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh

Trạm Biến áp Đức Nhân 5 vừa mới được đầu tư xây dựng tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ).

Với việc xây mới 1.389m đường dây trung thế 35 kV, 4 trạm biến áp, xây dựng và cải tạo 4.371m đường dây hạ thế, dự án đã giảm bán kính cấp điện đến các thôn xóm; nâng cao chất lượng điện năng cho hàng nghìn hộ dân của huyện Đức Thọ. Cụ thể, tỷ lệ tổn thất điện năng từ khi dự án đóng điện đến nay của xã Bùi La Nhân ước giảm 0,5%, xã Yên Hồ ước giảm 0,1%...

Ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho hay: “Tính riêng trong năm nay, xã đã được ngành điện đầu tư xây mới và cải tạo 3,5 km đường dây hạ thế; được “cấy” thêm 3 trạm biến áp tại các thôn Phú Quý, Triều Đông và Thượng Tứ. 3 trạm biến áp mới này đã san sẻ phụ tải cho các trạm biến áp cũ xã, giúp chống quá tải lưới điện. Mùa mưa bão đang cận kề, Nhân dân vùng ngoài đê cảm thấy yên tâm hơn khi lưới điện được đầu tư thỏa đáng”.

Gần 96 tỷ đồng giúp chống quá tải, giảm sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh

Từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư 14 dự án, tổng giá trị 95,950 tỷ đồng.

Nhiều địa phương khác của Hà Tĩnh cũng được ngành điện đầu tư nâng cấp lưới điện trong năm nay như: dự án xây dựng đường dây, trạm biến áp khắc phục tình trạng điện áp thấp tại các xã thuộc huyện Kỳ Anh năm 2021 (giá trị đầu tư 9 tỷ đồng); dự án xây dựng đường dây, trạm biến áp nâng cao chất lượng điện năng tại các xã: Xuân Hải, Đan Trường, Xuân Hội, Xuân Mỹ, Cổ Đạm thuộc huyện Nghi Xuân năm 2021 (giá trị đầu tư 7,5 tỷ đồng); dự án xây dựng đường dây, trạm biến áp khắc phục tình trạng điện áp thấp tại thị trấn Hương Khê và xã Phương Mỹ thuộc huyện Hương Khê năm 2021 (giá trị đầu tư 7,9 tỷ đồng)...

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Với mục tiêu giảm tổn thất điện năng và chống quá tải lưới điện các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm lại nay, công ty đã đầu tư 14 dự án với quy mô 62,77 km đường dây trung thế và 65 trạm biến áp với tổng công suất 15.150 kVA, tổng giá trị đầu tư 95,95 tỷ đồng. Các dự án đã đưa vào đóng điện kịp thời trong mùa nắng nóng và góp phần giảm thiểu sự cố khi mùa mưa bão đang cận kề”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!