Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1.170,652 triệu kWh và không ngừng nâng cao văn hóa doanh nghiệp .

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Sáng 6/4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021.

Năm 2020, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, song, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác phòng dịch, nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như các sự kiện chính trị quan trọng.

Theo đó, công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, sữa chữa lưới điện nhằm nâng cao chất lượng điện năng được doanh nghiệp chú trọng với tổng nguồn vốn trên 385,4 tỷ đồng.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Năm 2020, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch.

Sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh năm 2020 đạt 1.093,983 triệu kWh, đạt 100,1% kế hoạch giao; tỷ lệ tổn thất điện năng 7,96%, thấp hơn 0,19% so với kế hoạch. Công tác dịch vụ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao độ hài lòng của khách hàng.

Bên cạnh thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động được Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt lên hàng đầu.

Với phương châm “Người lao động là tài sản quý nhất”, đơn vị đã mua sắm, cấp phát đầy đủ thiết bị, dụng cụ, phương tiện sản xuất kinh doanh cho người lao động. Doanh nghiệp cũng thường xuyên chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Điện lực Hương Sơn tham luận chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, hợp lý hóa trong sản xuất để nâng cao công tác quản lý vận hành, cấp điện ổn định”.

Năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; hoàn thành nhiệm vụ chủ đề năm 2021 “chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Theo đó, công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt ≥ 1.170,652 triệu kWh, tổn thất điện năng ≤ 7,26%; giá bán bình quân ≥ 1.902,26 đồng/kWh, thu nộp tiền điện đạt 99,7%; thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt ≥ 50%...

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Cẩm Xuyên: Năm qua, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị luôn quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên, người lao động làm việc trong mưa lũ, nắng nóng...

Ngoài ra, đơn vị phấn đấu không xảy ra tai nạn lao động và các vụ cháy nổ. Xử lý 100% các điểm công trình, nhà ở, cây cối, vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, các điểm vi phạm khoảng cách; đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, xây dựng, sửa chữa lớn theo kế hoạch.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Năm 2020, trong điều kiện sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn, mưa lũ lịch sử song tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn giảm; đời sống của đoàn viên, người lao động được nâng cao. Năm 2021, đơn vị cần tập trung nâng cấp hạ tầng lưới điện, nhất là các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị; nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp; chăm lo đời sống người lao động...

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh

Thời gian tới, công ty tập trung triển khai giải pháp quản lý kỹ thuật, an toàn lao động; kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn tài sản; công tác tài chính; công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp... để đạt kế hoạch đề ra.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Dịp này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tặng giấy khen lao động tiêu biểu cho 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Trong chương trình làm việc chiều 6/4, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức trồng cây tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc với sự tham gia của trên 170 cán bộ, công nhân viên.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Lê Văn Trang cùng dự.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn đã trồng hơn 100 cây sao đen. Dịp này, công ty cũng tổ chức trồng trên 200 cây sao đen tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú và Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng”.

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt trên 1.170 triệu kWh

Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Lê Văn Trang cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và phần mộ 10 liệt nữ thanh niên xung phong.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!