Hà Tĩnh "gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19

(Baohatinh.vn) - Để hạn chế các F0 có triệu chứng nặng, giảm tải cho các cơ sở điều trị, ngành Y tế Hà Tĩnh đang yêu cầu các địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19 để tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng kịp thời.

Trong thời gian gần đây, các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp nhận khá đông số F0 có triệu chứng vừa và nặng vào nhập viện điều trị. Tính đến ngày 5/3, Bệnh viên Đa khoa (BVĐK) tỉnh, Bệnh viện Phổi và các cơ sở điều trị F0 tuyến huyện đang cách ly, điều trị cho trên 300 trường hợp có triệu chứng vừa và nặng.

Hà Tĩnh gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Thời gian gần đây, có nhiều F0 chuyển nặng vào điều trị tại các cơ sở y tế

Qua tìm hiểu, các F0 này phần lớn là những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc-xin phòng COVID-19; người già, người có bệnh nền. Để hạn chế tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, giảm tải cho các cơ sở y tế, Sở Y tế Hà Tĩnh đang ráo riết chỉ đạo các địa phương rà soát, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân.

Là một trong những địa bàn có dân số đông nên khi được phân bổ vắc-xin, huyện Can Lộc nhanh chóng chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng kịp thời. Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế huyện, đến nay, đã có trên 98,8% người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1; 95,2% tiêm mũi 2; gần 45% tiêm mũi 3.

Hà Tĩnh gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Nhân viên y tế huyện Can Lộc tiêm phòng mũi 2 cho một học sinh.

Theo bác sỹ Nguyễn Viết Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, hiện nay, những người chưa tiêm mũi 1 phần lớn là phụ nữ mang thai hoặc người chống chỉ định. Ngoài những đối tượng này, các địa phương và trạm y tế đang tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát các trường hợp là người cao tuổi, người bệnh nền chưa tiêm mũi 1 để vận động tiêm phòng kịp thời.

Còn tại Hương Khê, nhờ triển khai quyết liệt việc tiêm chủng nên đến nay, tỷ lệ người dân được tiêm phòng nằm trong tốp cao. Có trên 99,6% người dân trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng được tiêm đủ mũi 1 và mũi 2, gần 60% được tiêm mũi 3.

Hà Tĩnh gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Các địa phương đang tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về các quy định phòng, chống dịch và vận động người dân đi tiêm phòng.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết: "Hiện nay, các địa phương đang rà soát, nắm bắt số lượng phụ nữ mang thai đã sinh con để tổ chức tiêm phòng và tiếp tục tổ chức các đội lưu động đến tiêm cho người già, người tàn tật nằm một chỗ.

Đối với mũi 3, ngay khi vắc-xin tiếp tục được phân bổ về, các trạm y tế sẽ nhanh chóng tổ chức tiêm chủng cho người dân. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đã làm việc với Phòng GD&ĐT, các trường để lập danh sách các học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi, thành lập các điểm tiêm, lên phương án về nhân lực để khi có vắc-xin sẽ tiêm phòng kịp thời cho các em”.

Hà Tĩnh gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Nhân viên Trạm Y tế xã Hương Giang (Hương Khê) tiêm phòng mũi bổ sung cho người dân.

Cùng với Can Lộc, Hương Khê, các địa phương khác cũng đang khẩn trương rà soát để tiêm phòng cho các trường hợp chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Theo cập nhật từ Sở Y tế, đến nay, Hà Tĩnh có trên 99% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi và 56% tiêm đủ 3 mũi; có trên 98% người từ 12- 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 96% đã tiêm mũi 2.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Y tế và BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Sở Y tế đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh hơn nữa tiến độ việc tiêm vắc-xin mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong tháng 3 năm 2022. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được Bộ Y tế cung ứng vắc-xin.

Hà Tĩnh gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đến tận nhà người cao tuổi để tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Để thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh, hạn chế các ca chuyển nặng, giải pháp cấp bách hiện nay là tăng cường tuyên truyền, vận động những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều nhanh chóng tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Phát huy tối đa vai trò các tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các thôn, tổ dân phố với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” chưa tiêm vắc-xin. Đồng thời, trạm y tế cần bố trí các điểm tiêm chủng tập trung, điểm lưu động tại nhà một cách khoa học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!