Hà Tĩnh hoàn thành chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1

(Baohatinh.vn) - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn tốt thời điểm, đợt 1 chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở Hà Tĩnh đã mang lại kết quả khả quan.

Hà Tĩnh hoàn thành chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1

Người dân xã Hương Vĩnh (Hương Khê) đến trạm y tế xã hưởng ứng chiến dịch.

Nhìn lại kết quả của đợt 1 chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ), những người làm công tác dân số trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê không giấu nổi niềm vui.

Bà Lê Thị Tuyết Mai, cán bộ dân số thị trấn Hương Khê cho biết: "Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn tốt thời điểm nên năm nay, chiến dịch đã thu hút đông đảo người dân và giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non trên địa bàn tham gia. Với các dịch vụ khám, tư vấn chăm sóc SKSS và thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, phù hợp, chiến dịch đã thực sự đáp ứng mong muốn của người dân”.

Được biết, trong đợt 1 của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGD, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã tổ chức 21 hội nghị triển khai, 45 buổi nói chuyện chuyên đề, ngoài ra còn có hơn 700 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tư vấn nhóm nhỏ...

"Đợt 1 của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGD, toàn huyện đã có gần 2.000 người được khám, trong đó hơn 1.000 người áp dụng các biện pháp tránh thai, đạt 93% kế hoạch đề ra. Kết quả này là tiền đề quan trọng cho huyện Hương Khê thực hiện mục tiêu ổn định quy mô, từng bước nâng cao chất lượng dân số”, anh Trần Văn Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Khê thông tin.

Hà Tĩnh hoàn thành chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1

Phụ nữ xã Phúc Trạch tìm hiểu các kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Chủ động công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, lựa chọn thời điểm hợp lý để triển khai thực hiện, đợt 1 chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở 18/18 xã, thị trấn thuộc huyện Can Lộc cũng đã diễn ra thành công. Tổng số ca thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trên toàn huyện đạt gần 70%, trong đó chỉ tiêu triệt sản đạt 120% kế hoạch năm.

Chị Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng phòng Dân số truyền thông (Trung tâm Y tế huyện Can Lộc) chia sẻ: “Điều đáng mừng là chiến dịch đã trở thành một hoạt động lớn thu hút sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và các khối đoàn thể. Sự hỗ trợ về kinh phí của các xã, thị trấn, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ trong công tác lồng ghép, tuyên truyền vận động bà con đã mang lại kết quả khả quan”.

Hà Tĩnh hoàn thành chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1

Người dân xã Thượng Lộc (Can Lộc) được chăm sóc sức khỏe sinh sản khi tham gia chiến dịch.

Tùy theo điều kiện chuẩn bị của từng địa phương để linh hoạt thời gian triển khai, đợt 1 của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở Hà Tĩnh đã được thực hiện tại 127 xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố (trừ Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà). Thời gian chiến dịch kéo dài từ cuối tháng 3 đến tháng 8.

Kết thúc chiến dịch, toàn tỉnh đã có thêm hàng chục ngàn người được tiếp cận kiến thức và các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đợt tuyên truyền sâu rộng này cũng đã lan tỏa được tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận và các khối đoàn thể cùng chung tay trong công tác dân số.

Cùng với sự vào cuộc của các huyện, thành phố, thị xã trong công tác phân bổ ngân sách, chỉ đạo tăng cường truyền thông vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS, sắp tới Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh sẽ triển khai đợt chiến dịch cuối cùng trong năm 2023.

Dự kiến từ tháng 10 đến hết tháng 12, chiến dịch sẽ triển khai tại 54 cụm xã (mỗi cụm từ 2-3 xã) trên địa bàn 13 huyện, thị, thành phố.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất không bắt đầu từ việc cai nghiện mà từ lựa chọn không sử dụng ngay từ đầu. Khi nhận thức được hình thành sớm sẽ tự tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân...