Hà Tĩnh lấy hơn 49.500 mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 3 đợt dịch

(Baohatinh.vn) - Qua 3 đợt dịch, Hà Tĩnh đã tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở y tế cho trên 19.580 người, lấy hơn 49.500 mẫu xét nghiệm Covid-19

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sau hơn 1 năm chống dịch, qua 3 đợt dịch, Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác kiểm soát nguồn dịch, không để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Hà Tĩnh lấy hơn 49.500 mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 3 đợt dịch

Khu cách ly tập trung Mitraco (TX Kỳ Anh) vẫn hoạt động để tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh vào cách ly.

Để ngăn chặn các nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Hà Tĩnh đã chuẩn bị hơn 300 cơ sở cách ly tập trung cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với quy mô hơn 20.000 giường để tiếp nhận, cách ly kịp thời những người nhập cảnh về trên địa bàn.

Từ thời điểm đó đến nay, toàn tỉnh đã cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cơ sở y tế trên 19.580 người.

Kịp thời, huy động, bố trí nhân lực để làm nhiệm vụ bảo vệ, y tế, hậu cần, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; giám sát chặt chẽ dịch tễ các trường hợp nghi ngờ để phát hiện sớm và cách ly kịp thời, không để lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung.

Thời gian qua, ngành y tế phối hợp với các địa phương đã tổ chức hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho trên 91.400 người

Hà Tĩnh lấy hơn 49.500 mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 3 đợt dịch

Trải qua 3 đợt dịch, toàn tỉnh đã lấy trên 49.500 mẫu xét nghiệm.

Đối với công tác xét nghiệm, toàn tỉnh đã lấy hơn 49.500 mẫu xét nghiệm. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả kịp thời đối với tất cả các trường hợp F1, F2, các trường hợp cách ly tập trung, đối tượng có nguy cơ cao, các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp nghi ngờ trong cộng đồng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung các phương án/kịch bản chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.

Hà Tĩnh lấy hơn 49.500 mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 3 đợt dịch

Hà Tĩnh đang tiến hành rà soát để tổ chức việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Quán triệt phương châm “phát hiện sớm, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1) không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, kịp thời, đúng đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Duy trì giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.