Hà Tĩnh sẵn sàng cho sự kiện Giờ Trái đất 2023

(Baohatinh.vn) - Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 ngày thứ 7 (25/3). Hà Tĩnh đang tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng sự kiện đặc biệt này nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” - "Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. Thông điệp nhấn mạnh, đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống.

Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự đa dạng, phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khi hậu của Liên hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lai 100% năng lượng tái tạo.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho sự kiện Giờ Trái đất 2023

Công nhân Điện lực TX Hồng Lĩnh treo băng rôn tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất 2023.

2023 là năm thứ 14 Hà Tĩnh tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Với mong muốn chiến dịch sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, cá nhân để cùng hành động vì một Trái đất xanh, phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, Hà Tĩnh đã chủ động triển khai tốt sự kiện.

Theo ông Lê Đức Hùng - Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai tích cực các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Từ đó, nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tổ chức, cơ quan và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho sự kiện Giờ Trái đất 2023

Hà Tĩnh đã sẵn sàng hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2023.

Để toàn thể Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị tự nguyện tắt đèn và các thiết bị không cấp thiết vào thời gian diễn ra sự kiện, công tác tuyên truyền được Sở Công thương đẩy mạnh.

Theo đó, Sở đã chủ trì, phối hợp thiết kế, in và treo hơn 200 băng rôn, trên 300 cờ phướn… tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư như: chợ, trường học... Cùng đó, đã phát hàng chục ngàn tờ rơi tuyên truyền Giờ Trái đất năm 2023 trong toàn tỉnh; thực hiện nhắn tin tuyên truyền đến 467.636 khách hàng sử dụng điện (đạt tỷ lệ 100%) thông qua các nền tảng SMS, Zalo, Facebook… trên toàn địa bàn; đẩy mạnh phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng để cộng đồng nắm bắt và thực hiện.

Là trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, công tác truyền thông về sự kiện Giờ Trái đất trên địa bàn TP Hà Tĩnh được ngành điện đặc biệt quan tâm. Những ngày qua, công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát hơn 2.500 tờ rơi tiết kiệm điện. Ngoài ra, đơn vị cũng nhắn tin chăm sóc khách hàng qua các nền tảng Zalo, Facebook, SMS tới 100% khách hàng sử dụng điện (41.647 khách hàng).

Hà Tĩnh sẵn sàng cho sự kiện Giờ Trái đất 2023

Điện lực TP Hà Tĩnh phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện cho khách hàng.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: "Không chỉ dừng lại ở Giờ Trái đất, mục tiêu của chúng tôi là muốn lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện tới khách hàng trong mọi thời điểm trong năm. Mùa nắng nóng đã đến, dự kiến nhu cầu phụ tải trên địa bàn thành phố sẽ gia tăng đột biến. Để giảm áp lực cho lưới điện, ngoài tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hành tiết kiệm điện, chống lãng phí, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức làm việc với các khách hàng sản xuất có trạm biến áp chuyên dùng hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm trong các tháng nắng nóng và thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DR (tức là cắt giảm phụ tải không ảnh hưởng đến sản xuất)”.

Không riêng TP Hà Tĩnh, 12 huyện, thị còn lại cũng đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về sự kiện đặc biệt này. Tất cả đang nỗ lực để “cán đích” mục tiêu tiết kiệm 29.860 kWh, tương đương 58,461 tỷ đồng trong sự kiện Giờ Trái đất 2023. Xa hơn là hướng tới việc hình thành, thay đổi ý thức của người dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho sự kiện Giờ Trái đất 2023

Tiết kiệm sẽ là hành động thiết thực nhằm giảm thiểu áp lực cho lưới điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Bà Nguyễn Thị Tiếp (thị trấn Nghèn, Can Lộc) chia sẻ: “Từ các thông tin tuyên truyền, thứ 7 tới đây, chúng tôi sẽ tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất và thực hiện tiết kiệm điện trong mọi thời điểm. Bởi, chúng tôi hiểu, những hành động nhỏ của mỗi thành viên sẽ tạo nên ý thức lớn và làm gương cho con, cháu trong nhà noi theo, nâng cao trách nhiệm bản thân với vấn đề của quốc gia và xã hội".

Trong mỗi gia đình, những hành động nhỏ như: tắt thiết bị điện khi không sử dụng, lựa chọn các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, nấu cơm trước 30 phút để hạn chế thời gian hâm nóng, bật điều hòa nhiệt độ từ 26oC trở lên… sẽ giúp tiết kiệm điện, chung tay giảm thiểu áp lực cho lưới điện quốc gia, nhất là trong mùa nắng nóng.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!