Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

(Baohatinh.vn) - Dân số của Hà Tĩnh đang đứng trước những thách thức với mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, xuất cư mạnh và chưa có cơ cấu dân số vàng nhưng đã bước sâu vào già hóa .

Sáng 10/12, tại thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng dân số, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dự và phát động tại buổi lễ.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận những kết quả mà công tác dân số của Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế, dân số và chính quyền các cấp tiếp tục triển khai các mô hình, đề án can thiệp nhằm giảm một cách bền vững mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước giảm sự mất cân đối về cơ cấu dân số theo độ tuổi, theo giới tính và nâng cao chất lượng dân số.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đại biểu cán bộ làm công tác dân số các địa phương trong tỉnh dự lễ phát động

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho rằng, bên cạnh những thành quả đạt được, những năm gần đây, công tác dân số ở Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn, thể hiện tính không ổn định và thiếu bền vững.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Sở Y tế trao giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Dân số Hà Tĩnh cho 26 cháu gái chăm ngoan, học giỏi.

Phát động đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng dân số, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch hoạt động của tỉnh về công tác dân số.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển - đây là một trong những giải pháp then chốt, cần đi trước một bước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, vận động và giáo dục; tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tích cực, tham gia có hiệu quả công tác dân số.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Em Đậu Khánh Linh, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Nghi Xuân) chia sẻ về cuộc sống gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, việc thực hiện chính sách dân số sẽ được xem là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại lễ phát động, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện phát biểu thể hiện quyết tâm, chia sẻ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hà Tĩnh xác định thực hiện chính sách dân số là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi: Các cấp hội tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch; gia đình NTM kiểu mẫu; câu lạc bộ không sinh con thứ 3 nhằm mở rộng đối tượng và tăng hiệu quả truyền thông, vận động.

Từ năm 2006, Hà Tĩnh vẫn là một trong số ít tỉnh có mức sinh cao của cả nước (số con trung bình của một phụ nữ suốt thời kỳ sinh đẻ năm 2019 là 2,83 con/phụ nữ, tỷ lệ này của cả nước 2,09 con/phụ nữ, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 2,32 con/phụ nữ).

Tỷ suất sinh thô của Hà Tĩnh năm 2019 là 17,9‰, cao hơn cả nước (16,3‰), đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 ở mức cao (115,2 bé trai/100 bé gái), tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên bị khuyết tật ở Hà Tĩnh là 4,8%, đứng thứ 10 cả nước. Tuổi thọ trung bình của người Hà Tĩnh là 72,8 tuổi, đứng thứ 44 cả nước.

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!