Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “Sáng tạo, chất lượng, vì sức khỏe cộng đồng”, 60 năm qua, Hadiphar không ngừng đầu tư phát triển để đưa nền công nghiệp dược Hà Tĩnh vươn ra cả nước và hội nhập quốc tế.

Tự hào chặng đường xây dựng

Ngày 3/8/1960, Công ty CP dược Hà Tĩnh (Hadiphar) được “khai sinh”, tiền thân là đơn vị Quốc doanh dược phẩm Hà Tĩnh. Lúc bấy giờ, đất nước tạm thời bị chia cắt 2 miền, ngành dược Hà Tĩnh vừa đối phó với chiến tranh đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ, vừa cung ứng thuốc cho Nhân dân tại chỗ và chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

Hadiphar sản xuất sản phẩm hoàn phong tê thấp trị viêm khớp, đau nhức xương khớp

Năm 1968, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tĩnh thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành sản xuất công nghiệp dược phẩm Hà Tĩnh.

Trải qua 15 năm sáp nhập và tách tỉnh, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tĩnh (sau đó là Công ty Dược - Thiết bị y tế Hà Tĩnh) hoạt động trong cơ chế bao cấp của Nhà nước. Từ năm 2005, Công ty Dược - Thiết bị y tế Hà Tĩnh tiến hành cổ phần hóa.

Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

Công ty CP Dược Hà Tĩnh nuôi cấy đông trùng hạ thảo để phục vụ sản xuất thuốc chữa bệnh

Từ năm 2005 là giai đoạn bứt phá để Hadiphar phát triển thành thương hiệu có uy tín hàng đầu về sản xuất, phân phối thuốc chữa bệnh trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Trong giai đoạn này, chúng tôi đã không ngừng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất, trang bị máy móc hiện đại, phát triển công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng các sáng kiến kỹ thuật. Công ty cũng xây dựng mạng lưới thị trường rộng khắp cả nước, mở rộng quan hệ đối ngoại và đẩy mạnh xuất khẩu

Thầy thuốc Nhân dân Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hadiphar

Đột phá sau cổ phần hóa

Với quyết tâm đổi mới và phát triển nền công nghiệp dược tỉnh nhà lớn mạnh, mang trí tuệ của người Hà Tĩnh vươn tầm khu vực và thế giới, ngay từ những ngày đầu cổ phần hóa, ban lãnh đạo công ty xác định phải sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Nhờ những chiến lược đúng đắn mà tốc độ sản xuất, kinh doanh của công ty phát triển hằng năm từ 10 - 15%.

Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

Dây chuyền pha chế thuốc tân dược của Hadiphar được đầu tư hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Hiện nay, Hadiphar có 2 nhà máy sản xuất thuốc hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP – WHO cùng dây chuyền sản xuất mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP – WHO. Phòng thí nghiệm của công ty đạt chuẩn GLP, kho bảo quản đạt GSP, hệ thống phân phối đạt GDP, GPP. Công ty áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Ngoài ra, trung tâm điều hành khối kỹ thuật của công ty được hoàn thiện, trang bị dây chuyền Pillot hiện đại cùng nhiều thiết bị mới phục vụ nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Thạc sỹ Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Hadiphar
Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

Một số sản phẩm của Hadiphar.

Trong chiến lược phát triển, Hadiphar luôn tập trung đầu tư công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm. Hằng năm, công ty hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện các đề tài khoa học để cho ra đời các sản phẩm đặc sắc từ nguồn dược liệu nuôi trồng tại địa phương như: Viên ngậm ho thông phế Hadiphar, Dung dịch sắc phụ hương… Năm 2014, 2 sản phẩm mộc hoa trắng – HT, hoàn xích hương vinh dự được bầu chọn là sản phẩm Ngôi sao thuốc Việt lần thứ nhất. Nhiều sản phẩm được công nhận huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Phát triển thị trường và xây dựng vùng nguyên liệu

Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, Hadiphar luôn chú trọng phát triển mạnh mẽ mạng lưới thị trường trên toàn quốc. Tại Hà Tĩnh, công ty là doanh nghiệp cung ứng thuốc chủ đạo cho các cơ sở điều trị trong tỉnh. Ở ngoại tỉnh, Hadiphar có các chi nhánh, văn phòng đại diện tại những trung tâm kinh tế, thị trường lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Nguyên…

Với mạng lưới đã phủ rộng, sản phẩm của Hadiphar được phân phối đến hầu hết các khách hàng bán buôn, bán lẻ trên mọi miền của đất nước, ở tỉnh, thành nào cũng có nhân viên của công ty làm công tác thị trường, giới thiệu sản phẩm. Rất nhiều sản phẩm đã được các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, thành ưu tiên lựa chọn. Một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra các nước khu vực ASEAN.

Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

Hadiphar liên kết với nông dân huyện Cẩm Xuyên trồng dược liệu

Để phát triển bền vững, những năm qua, Hadiphar đã hợp tác với các địa phương trong tỉnh xây dựng các vùng trồng dược liệu liên kết. Hằng năm, các hộ dân đã cung cấp cho công ty hàng trăm tấn dược liệu, góp phần tạo việc làm, giúp bà con tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Công ty cũng thường xuyên tham gia công tác từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân Hà Tĩnh.

Thạc sỹ Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Hadiphar
Hadiphar và hành trình vươn ra biển lớn

Năm 2016, Hadiphar vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh tư liệu)

Ghi nhận những đóng góp của công ty, năm 2016, Hadiphar vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2014, Hadiphar được trao chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều năm liền, Hadiphar là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Y tế, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!