Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh đặt mục tiêu duy trì là nhà sản xuất số 1 trên địa bàn tỉnh về sản xuất bê tông nhựa nóng, vào tốp đầu về hoạt động xuất khẩu lao động...

Sáng 6/8, Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (Haindeco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng dự.

Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Haindeco đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, phát triển ổn định và bền vững, luôn khẳng định vai trò chủ lực trong 3 lĩnh vực chính: khai thác, chế biến đá; sản xuất, thi công bê tông nhựa nóng; xuất khẩu lao động.

Hằng năm, công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; làm tốt chính sách thuế, bảo hiểm xã hội; người lao động có thu nhập khá.

Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc công ty báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, sản lượng khai thác đá hộc đạt 712.452 m3; đá chế biến 693.620 m3; đá tiêu thụ đạt 734.925 m3; sản xuất bê tông nhựa nóng đạt 561,17 tấn. Trong 5 năm, công ty đã đưa 3.434 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nhiệm kỳ qua, doanh thu của công ty đạt 1.018,47 tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt 15,398 tỷ đồng; nộp thuế 28,946 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động là 8,1 triệu đồng/người/tháng.

Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty Haindeco.

Với những kết quả nổi bật, nhiệm kỳ qua, Haindeco đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Thủ tướng Chính phủ 2 lần (năm 2017 và 2020) tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; UBND tỉnh 2 lần (năm 2015 và 2019) tặng cờ thi đua cho “Tập thể lao động xuất sắc”…

Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

...và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội, các cổ đông công ty cũng đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát; báo cáo tài chính; kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ mới; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025; thảo luận, góp ý các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong thời gian tới...

Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp cần tiếp tục năng động, sáng tạo, thích ứng với thị trường, thực hiện thành công những mục tiêu đề ra.

Theo đó, nhiệm kỳ 2021 - 2025, Haindeco đặt mục tiêu duy trì là nhà sản xuất số 1 trên địa bàn tỉnh về sản xuất bê tông nhựa nóng (Asphalt), đưa công ty vào tốp đầu trong hoạt động xuất khẩu lao động, khai thác thị trường ngoài tỉnh trong lĩnh vực xây lắp công trình, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Công ty đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng đạt từ 5-10%; thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 15% trở lên; doanh thu năm 2021 đạt 229 tỷ đồng; tạo thêm việc làm cho 10 lao động (năm 2021)…

Haindeco phấn đấu duy trì dẫn đầu sản xuất bê tông nhựa nóng tại Hà Tĩnh

Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT công ty.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!