Hơn 300 tỷ đồng đầu tư chảy về cụm công nghiệp Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Với 3 dự án vừa thu hút, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã và đang nỗ lực lấp đầy cụm công nghiệp (CCN) huyện để tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

3 dự án với hơn 300 tỷ đồng vốn đầu tư

Trong tháng 6, dự án Nhà máy sản xuất bao bì xi măng xuất khẩu của Công ty CP bao bì Sông La xanh chính thức đi vào hoạt động tại CCN huyện Đức Thọ (thuộc địa bàn 2 xã: Tùng Ảnh và Đức Long). Dự án được xây dựng trên diện tích 1,28 ha với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Hơn 300 tỷ đồng đầu tư chảy về cụm công nghiệp Đức Thọ

Sản xuất bao bì xi măng xuất khẩu tại Công ty CP bao bì Sông La xanh.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La xanh cho biết: “Thời gian qua, do vướng dịch Covid-19 nên tiến độ bị đình trệ. Tuy nhiên, sau khi tình hình dịch bệnh ổn định thì chúng tôi đẩy nhanh tiến độ và đã hoàn thành lắp đặt 2 nhà xưởng, chính thức đưa dây chuyền vào hoạt động trong tháng 6”.

Hơn 300 tỷ đồng đầu tư chảy về cụm công nghiệp Đức Thọ

Công ty CP Bao bì Sông La xanh hiện tạo việc làm cho hơn 100 lao động Hà Tĩnh.

Kế bên trụ sở của Công ty CP Bao bì Sông La xanh, dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPALTECH Hà Tĩnh cũng đang rộn ràng thi công, xây dựng. Dự án triển khai trên diện tích 6,3 ha với tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng.

Song song với công tác xây dựng cơ bản, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPALTECH Hà Tĩnh cũng đang gấp rút tuyển dụng lao động và đào tạo công nhân. Công ty dự kiến tháng 9 tới sẽ hoàn thành xây dựng nhà máy để đi vào sản xuất, tạo việc làm cho 3.500 lao động địa phương.

Hơn 300 tỷ đồng đầu tư chảy về cụm công nghiệp Đức Thọ

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPALTECH Hà Tĩnh đang thi công, xây dựng nhà máy tại CCN huyện Đức Thọ.

Ngoài 2 dự án may xuất khẩu, trong tháng 3/2020, CCN huyện Đức Thọ còn tiếp nhận dự án trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải với tổng mức đầu tư 94,6 tỷ đồng.

Thời điểm này, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đang gấp rút giải phóng 3,5 ha mặt bằng để triển khai xây dựng cơ bản. Theo kế hoạch, sau 4 tháng nữa, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Cần doanh nghiệp đầu tư hạ tầng

Với 3 dự án đã và đang triển khai, CCN huyện Đức Thọ đạt tỷ lệ lấp đầy 20% so với quy hoạch 68,17 ha. Đây thực sự là kết quả đáng ghi nhận của địa phương trong nỗ lực thu hút đầu tư. Theo dự kiến, 3 dự án sản xuất tại CCN huyện Đức Thọ sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn và các huyện lân cận, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Hơn 300 tỷ đồng đầu tư chảy về cụm công nghiệp Đức Thọ

Đường trục chính vào CCN huyện Đức Thọ mới chỉ được đắp nền đất.

Ông Đặng Giang Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: “CCN của huyện quy hoạch từ năm 2006 nhưng phải đến cuối năm 2018 mới có nhà đầu tư quan tâm. Theo quy định, các doanh nghiệp khi vào hoạt động tại CCN phải được đảm bảo cơ bản về hạ tầng nhưng vì thiếu nguồn lực nên huyện vẫn chưa đầu tư đồng bộ được”.

Trên thực tế, hạ tầng CCN huyện Đức Thọ hiện mới chỉ có đường trục chính do UBND huyện đầu tư hơn 1 tỷ đồng làm cách đây hơn chục năm. Con đường này chưa được bê tông hóa và đang xuống cấp trầm trọng.

Hơn 300 tỷ đồng đầu tư chảy về cụm công nghiệp Đức Thọ

Chưa có kinh phí xây dựng, chính quyền địa phương phải “vá” đường vào CCN huyện bằng đá sỏi.

Muốn thu hút được doanh nghiệp thì phải đầu tư hạ tầng. Trước mắt, địa phương cần xây dựng con đường trục chính dài 1,8 km với kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh, huyện cần quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai làm đường. Ngoài ra, hệ thống điện, nước, xử lý môi trường… cũng cần được quan tâm để doanh nghiệp yên tâm vào cụm.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung, trong xu thế phát triển của các CCN hiện nay, đầu tư hạ tầng CCN cần hướng đến xã hội hóa. Nghĩa là, chính quyền địa phương sẽ thu hút “nhân tố” thực hiện đầu tư hạ tầng và khai thác.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ, mô hình doanh nghiệp đầu tư và khai thác hạ tầng CCN đã được triển khai hiệu quả tại CCN làng nghề Thái Yên. Vì vậy, thời gian tới, UBND huyện Đức Thọ sẽ tích cực kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư và khai thác hạ tầng CCN huyện.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!