Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Sau khi được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, các hộ dân một số địa phương ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chủ động tháo dỡ các công trình tự xây dựng trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, ĐVTN, người dân đến giúp gia đình anh T.V.S (thôn Hà Phong - Kỳ Phong) tháo dỡ nhà lợp tôn xây dựng trong phạm vi triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo thống kê, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Kỳ Phong dài 3,25 km, có 72 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 6 trang trại, 32 hộ có nhà và đất ở, 38 hộ có đất rừng và đất nông nghiệp, hoa màu các loại...

Ngay sau khi có văn bản triển khai dự án, chính quyền xã Kỳ Phong tổ chức nhiều cuộc họp dân, làm việc với các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, tuyên truyền, ký biên bản yêu cầu người dân cam kết không cơi nới, xây dựng công trình trái phép trên hướng tuyến.

Tuy nhiên, một số hộ ở thôn Hà Phong vẫn lén lút xây dựng mới các công trình trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất với danh nghĩa xây dựng chuồng trại để chăn nuôi; làm mái che nắng; làm hàng rào bảo vệ….

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Đoàn cán bộ của huyện Kỳ Anh, lãnh đạo xã Kỳ Phong đến tuyên truyền, vận động ông T.V.D (thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong) tự động tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép.

Ông Võ Tiến Sửu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn xã một số hộ có dấu hiệu vi phạm xây dựng, cơi nới các công trình trong hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng đất, đồng thời lập biên bản, yêu cầu các hộ dừng ngay việc xây dựng, tự nguyện tháo dỡ các công trình trái phép.

Đến cuối tháng 4, đã có nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ. “Khi đến vận động những hộ dân đã “lỡ” xây dựng nhưng nay muốn tháo dỡ mà thiếu nhân lực, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng của các tổ chức đoàn thể để giúp người dân” - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong cho biết thêm.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Các lực lượng giúp gia đình ông TT.V.D tháo dỡ hàng rào thép B40

Trong đợt này, gia đình ông T.V.D ở thôn Hà Phong (Kỳ Phong) phải tháo dỡ hệ thống mái che, hàng rào thép B40… Ông D. chia sẻ: “Sau khi gia đình làm mới một số công trình, chính quyền địa phương đến kiểm tra, xác định đó là những công trình nằm trong phạm vi dự án cao tốc Bắc - Nam. Gia đình cũng đã cam kết tháo dỡ, chịu mọi tổn thất, không đòi hỏi đền bù. Do gia đình neo người, lớn tuổi nên các lực lượng của xã đã đến hỗ trợ tháo dỡ”.

Không chỉ ở gia đình ông D., trong những ngày cuối tháng 4, các lực lượng công an xã, dân quân, đoàn thanh niên cũng đã hỗ trợ một số hộ ở thôn Hà Phong tháo dỡ các hạng mục công trình theo đúng quy định.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Gia đình anh T.Đ.D (thôn Hà Phong, Kỳ Phong) phối hợp với các lực lượng địa phương tháo dỡ mái tôn, khung sắt, gạch lát mới xây dựng thêm.

Tiếp giáp với xã Kỳ Phong, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Kỳ Trung được cơ quan chức năng thống nhất hướng tuyến dài 8 km. Dự án đi qua địa bàn 2 thôn, có 68 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 25 hộ có nhà cửa; diện tích ảnh hưởng khoảng 70ha.

Mặc dù UBND xã Kỳ Trung đã tổ chức họp các hộ dân bị ảnh hưởng, Ủy ban MTTQ xã tổ chức tuyên truyền, đồng thời tiến hành rà soát, yêu cầu các hộ bị ảnh hưởng ký cam kết, tuy nhiên, thời gian qua vẫn có một số hộ cố tình vi phạm, trong đó chủ yếu là xây dựng hệ thống chuồng trại, trồng cây ăn quả.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Đến nay, một số hộ ở xã Kỳ Trung đã chủ động di dời được hơn 6.000 cây ăn quả.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Trung cho biết, sau khi xác định có 18 hộ ở thôn Đất Đỏ và Nam Sơn trồng khoảng 17 ngàn cây ăn quả, xây dựng một số công trình vi phạm trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua, chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu di dời các công trình, cây trồng trái phép.

Đến nay, một số hộ đã chủ động tháo dỡ các công trình và di dời được hơn 6.000 cây ăn quả, các hộ còn lại cam kết sẽ di dời nhưng do thời tiết mấy ngày gần đây không thuận lợi nên chưa triển khai được. Trong tuần này xã sẽ hoàn thành di dời dứt điểm toàn bộ số cây ăn quả còn lại.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Sáng 29/4, Đảng ủy, UBND xã Kỳ Trung tổ chức họp, tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ dân thôn Đất Đỏ khắc phục các vi phạm.

Tại các xã Kỳ Văn, Kỳ Tân và Kỳ Lạc, sau khi có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động, ký biên bản cam kết..., các hộ dân cơi nới, xây dựng công trình trái phép, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua cũng đã chủ động tháo dỡ, di dời.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, thực hiện các văn bản của cấp trên, huyện đã sớm có văn bản chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chuyên môn; các địa phương tổ chức rà soát, thống kê các hộ, các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi dự kiến có thể bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng theo hướng tuyến; thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và phối hợp thực hiện. Đồng thời tổ chức họp các hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan, lấy ý kiến phương án tái định cư, di dời mồ mả... Trên cơ sở đó, chủ động khảo sát, dự kiến các khu đất để bố trí tái định cư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều kiện thực tế địa phương.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Đại diện Hội CCB huyện Kỳ Anh cùng BCH Hội CCB xã Kỳ Trung đến tận nhà tuyên truyền, vận động người dân thôn Nam Sơn di dời cây trồng vi phạm.

Đặc biệt, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không bố trí thực hiện các công trình, dự án của địa phương nằm trong phạm vi hướng tuyến dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, cấp phép xây dựng; không để các tổ chức, cá nhân xây dựng, cơi nới các công trình trong phạm vi hướng tuyến dự án.

Huyện Kỳ Anh xử lý nghiêm tình trạng xây mới công trình, trồng cây trong phạm vi hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong Võ Tiến Sửu báo cáo tình hình GPMB đường cao tốc Bắc - Nam với Đoàn công tác của huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh khẳng định, sẽ xử lý nghiêm, đúng theo các quy định của pháp luật đối với các hành vi xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép trong phạm vi hướng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định liên quan đến dự án. Chính quyền và cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn tình trạng này.

Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh có chiều dài 24,5 km, với 659 hộ bị ảnh hưởng (trong đó có 495 hộ có đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc); 164 hộ và 704 ngôi mộ phải di dời; diện tích bị ảnh hưởng là 229,89 ha, thuộc các xã: Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân và Kỳ Lạc.

Đến nay, huyện đã nhận bàn giao mốc và hồ sơ cắm cọc GPMB 0,77 km qua xã Kỳ Tân; tổ chức trích lục, trích đo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB đợt 1; bàn giao bản đồ GPMB đợt 1 (0,77 km ở Kỳ Tân); đồng thời kiểm đếm số lượng đất đai, tài sản của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng; nhận bàn giao mốc và hồ sơ cắm cọc GPMB đợt 2 ở xã Kỳ Phong 3,25 km, xã Kỳ Lạc 3,1 km…

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cuối năm, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt, hoạt động lễ hội tăng cao. Ngành điện Hà Tĩnh tiếp tục phát đi khuyến cáo đảm bảo an toàn điện đến người dân và khách hàng.
GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

Trong bối cảnh các đô thị nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch hành động đô thị xanh được coi là kim chỉ nam, định hướng quan trọng, đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Gỡ thẻ vàng IUU vì hình ảnh và lợi ích quốc gia

Gỡ thẻ vàng IUU vì hình ảnh và lợi ích quốc gia

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, gỡ thẻ vàng IUU là trách nhiệm chung, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao nhất từ Trung ương đến địa phương vì liên quan trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và lợi ích quốc gia.
Bổ sung quy định riêng về giá điện cho xe sạc điện

Bổ sung quy định riêng về giá điện cho xe sạc điện

Một điểm đáng chú ý là thông tư đã bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện. Theo đó, các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc.
Nhiều mô hình kinh tế khởi nghiệp mới ở Thạch Hà

Nhiều mô hình kinh tế khởi nghiệp mới ở Thạch Hà

Với sự năng động của người dân cùng định hướng hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhiều mô hình kinh tế mới đang phát huy hiệu quả, tạo thêm hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Nhiều ngân hàng chấm dứt gói lãi suất thấp 5,5–5,6%, thay bằng khoản vay đắt hơn và ưu đãi ngắn, khiến kế hoạch mua căn nhà đầu tiên của người trẻ bị đảo lộn khi chi phí trả nợ vượt khả năng chi trả. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.