IS vẫn chưa bị đánh bại ở Syria

Sau tuyên bố rút quân khỏi Syria của ông Trump, nhiều chuyên gia cho rằng quyết định này là nguy hiểm và vội vàng bởi IS vẫn chưa thực sự bị đánh bại

Tổng thống Donald Trump khẳng định ngày 19/12 rằng IS đã bị đánh bại và Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria. Tuy nhiên, các quan chức và các nhà phân tích đều nhận định rằng mối đe dọa từ IS vẫn còn hiện hữu và phương Tây không nên sớm thỏa mãn với những gì đạt được.

IS vẫn chưa bị đánh bại ở Syria

IS vẫn chưa thực sự bị đánh bại ở Syria. Ảnh: U.S. Marine Corps

"Chúng tôi đã đánh bại IS ở Syria, lý do duy nhất cho quân đội Mỹ hiện ở đây trong nhiệm kỳ Tổng thống của Trump", ông Trump đăng tải trên Twitter ngày 19/12, không lâu trước khi Nhà Trắng đưa ra thông báo chính thức về ý định rút quân khỏi Syria.

Tobias Ellwood, một quan chức trong Bộ Quốc phòng Anh nhanh chóng có phản hồi trước đăng tải của Tổng thống Trump trên Twitter rằng: "Tôi hoàn toàn không đồng ý. IS đang dần chuyển sang những hình thức khác của chủ nghĩa cực đoan và mối đe dọa này vẫn còn hiện diện rất rõ".

Các bình luận này của ông Trump cũng trái với tuyên bố của Bộ Ngoại giao đưa ra vào tuần trước khi các quan chức này khẳng định rằng "không ai có thể tuyên bố là nhiệm vụ đã hoàn thành" trong cuộc chiến chống lại IS.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng việc IS suy giảm sức mạnh không có nghĩa là tổ chức khủng bố này sẽ biến mất.

"Bất cứ ai cho rằng IS đã bị đánh bại ở Syria thì đều không hiểu gì về IS hoặc Syria", Chris Meserole, một chuyên gia tại Viện Brookings ở Washington DC nhận định với trang Newsweek. Meserole cũng cho biết thêm rằng "Rút quân khỏi Syria vào thời điểm này sẽ là một sai lầm. Điều duy nhất khiến cuộc chiến chống IS trở nên khó khăn hơn là khi chúng ta phải chiến đấu mà không biết gì về kẻ thù - tình cảnh sẽ xảy ra nếu chúng ta rút quân hoàn toàn khỏi đây".

Gayle Tzemach Lemmon, một nhà báo và là một chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế - người thường có các chuyến thăm tới Bắc Syria trong năm qua cũng nhất trí với nhận định của ông Meserole. Trong một bài bình luận đăng tải trên Defense One ngày 19/12, bà Lemmon cho rằng an ninh ở những khu vực mà IS từng kiểm soát trước đây tại Syria vẫn còn rất mong manh,

"Sự thay đổi trong chính sách của Mỹ khi quyết định rút quân khỏi đông bắc Syria sẽ hủy hoại những thành quả của quân đội Mỹ và những gì mà Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã chiến đấu và hy sinh để đạt được".

Trong khi đó, theo một số báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, Lầu Năm Góc và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, IS vẫn còn khoảng 20.000 - 30.000 tay súng ở Iraq và Syria.

Ngày 19/12, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen trong một tuyên bố đã gọi quyết định của ông Trump là "nguy hiểm".

"Quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump là nguy hiểm, vội vàng và hoàn toàn trái với những gì diễn ra trên thực địa Syria cũng như trái với quan điểm của các cố vấn quân sự của chúng ta. Tôi rất quan ngại rằng quyết định rút quân khỏi Syria không chỉ khiến IS và các nhóm khủng bố khác "hồi sinh", mà còn khiến tất cả thành quả mà quân đội Mỹ khó khăn mới đạt được trong khu vực "rơi vào tay" Nga, Iran và chính quyền ông Assad”, Jeanne Shaheen nhận định.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Ông Zelensky đang trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị, khi bê bối tham nhũng gây rối loạn nội bộ và sức ép ngày càng lớn về thỏa thuận với Nga.
Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.