Khí thế mới, quyết tâm cao trong sản xuất đầu năm

(Baohatinh.vn) - Bước sang năm mới 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh bắt tay vào sản xuất kinh doanh với kỳ vọng một năm hoạt động hiệu quả, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

Khí thế mới, quyết tâm cao trong sản xuất đầu năm

Không khí lao động sản xuất tại Công ty CP Sao Mai những ngày đầu năm 2024.

Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì phục vụ thị trường xuất khẩu và nội địa. Thời điểm này, tại các nhà xưởng, công nhân đang làm việc với khí thế lao động hăng say để hoàn thành các đơn hàng trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Hằng (xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) – công nhân Công ty CP Sao Mai chia sẻ: “Dù phải tăng ca nhưng chúng tôi đều phấn khởi lao động vì có việc làm, thêm thu nhập. Gần 4 năm làm việc ở đây, công ty luôn chi trả đầy đủ các chế độ lương, thưởng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động nên tôi yên tâm làm việc. Đầu năm mới, công nhân chúng tôi mong thị trường thuận lợi, đơn hàng dồi dào, doanh thu công ty đạt cao hơn năm trước”.

Khí thế mới, quyết tâm cao trong sản xuất đầu năm

Công ty CP Sao Mai chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu và phục vụ thị trường nội địa.

Ông Hoàng Anh Sáng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP Sao Mai thông tin: “Năm 2023, công ty đã đưa vào hoạt động giai đoạn 2 của nhà máy và tuyển thêm 60 lao động, nâng tổng số lao động hiện nay lên hơn 350 người. Về đích năm 2023 với sản lượng hơn 60 triệu vỏ bao, vượt 20% kế hoạch đề ra, công ty tiếp tục đặt mục tiêu cho năm 2024 là 65 triệu vỏ bao. Với ngành sản xuất bao bì, mùa cao điểm từ tháng 8 đến tháng 4 năm sau; do đó, thời điểm này, công ty đang chia 2 ca làm việc và nhiều bộ phận phải tăng ca thêm 50% giờ làm để kịp tiến độ các đơn hàng".

Theo ông Sáng, để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra cho năm 2024, công ty cũng đã vạch ra các giải pháp thực hiện như: tìm kiếm thị trường, đối tác mới; nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì các thị trường đã có; giảm thiểu chi phí sản xuất, hạn chế sản phẩm lỗi, cải tiến thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sau kỳ nghỉ tết Dương lịch, hơn 220 người lao động tại 2 nhà máy đóng ở Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh của Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã quay trở lại làm việc với khí thế phấn khởi của những ngày đầu năm mới.

Khí thế mới, quyết tâm cao trong sản xuất đầu năm

Người lao động Công ty CP Dược Hà Tĩnh đang tập trung đóng gói sản phẩm.

Ông Võ Đức Nhân - Phó Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2023, mặc dù thị trường khó khăn, song bằng nhiều giải pháp, đặc biệt là dịp cuối năm tăng sức bán sản phẩm mùa vụ, công ty đã đạt doanh thu 420 tỷ đồng. Triển khai hoạt động năm 2024, công ty xây dựng kế hoạch với mục tiêu, giải pháp cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng văn phòng của công ty đóng tại các tỉnh, thành phố và bắt tay vào thực hiện từ những ngày đầu năm. Theo đó, với mục tiêu doanh thu từ 480 – 500 tỷ đồng trong năm 2024, công ty sẽ tập trung phát triển thị trường, gia tăng độ phủ sóng sản phẩm dược Hà Tĩnh trên thị trường; nghiên cứu sản xuất thêm sản phẩm mới; tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cấp dây chuyền cũ và đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới, tăng tính tự động hóa để rút ngắn quy trình sản xuất...”

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng điện máy, trung tâm mua sắm Hồng Hà (thuộc Công ty CP Thương mại Hồng Hà, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) khởi động tháng đầu tiên của năm mới cũng là bước vào đợt kinh doanh sôi động, phục vụ thị trường tiêu dùng tết Nguyên đán.

Theo anh Trần Hữu Việt – phụ trách bán hàng tại trung tâm, trong tháng 12/2023, lượng khách đã tăng hơn khoảng 20% so với tháng trước đó và càng gần tết, sức mua càng cao. Các sản phẩm “đắt hàng” dịp cuối năm chủ yếu là tủ lạnh, tủ đông, ti vi, máy rửa bát, máy giặt...

Khí thế mới, quyết tâm cao trong sản xuất đầu năm

Sức mua tại trung tâm mua sắm Hồng Hà tăng dịp cận Tết.

“Trong năm 2024, trung tâm đặt mục tiêu doanh thu 60 tỷ đồng, riêng tháng 1 (tháng cao điểm cận Tết), chúng tôi nỗ lực để đạt doanh thu 7 tỷ đồng. Cùng với tăng nguồn hàng lên 3- 4 lần, triển khai chương trình giảm giá, tặng quà, bốc thăm trúng trưởng thì từ khoảng giữa tháng 12 âm lịch, trung tâm cũng sẽ tăng thời gian mở bán, thay vì đóng cửa 18h hằng ngày, chúng tôi sẽ mở đến 21h” – anh Trần Hữu Việt chia sẻ thêm.

Chung khí thế quyết tâm thi đua sản xuất kinh doanh ngay những ngày đầu năm, các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, xây dựng... cũng đang tập trung cho những đơn hàng đầu tiên của năm 2024 và kỳ vọng một năm hanh thông, thuận lợi, doanh thu cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cụ thể để nỗ lực thực hiện, thậm chí là đặt mục tiêu, chỉ tiêu cho từng tháng, từng quý để thi đua sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tinh thần phấn khởi, nỗ lực thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp trong những tháng tiếp theo, tạo khí thế góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”.

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!