Khó xử lý vi phạm về vật tư nông nghiệp: Một phần do người dân "tiếp tay"?!

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang siết chặt xử lý vi phạm trong kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, việc quản lý lĩnh vực này vẫn còn nhiều khó khăn.

Vụ xuân năm 2018, Đoàn thanh - kiểm tra của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phát hiện 2,4 tấn phân bón quá hạn sử dụng tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Thạch Đài (Thạch Hà). Đoàn lập biên bản, tịch thu, tiêu hủy sản phẩm và xử phạt chủ cơ sở 24 triệu đồng.

Khó xử lý vi phạm về vật tư nông nghiệp: Một phần do người dân “tiếp tay”?!

Đoàn Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Vũ Quang

Chỉ tính từ đầu năm lại nay, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử phạt 7 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong đó, 1 tổ chức kinh doanh chứa 2,5 tấn phân bón có nhãn hàng hóa nhưng bị mờ, không đọc được; 5 tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Khó xử lý vi phạm về vật tư nông nghiệp: Một phần do người dân “tiếp tay”?!

Các lỗi vi phạm trong kinh doanh vật tư phân bón chủ yếu là buôn bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng, quá hạn sử dụng...

Bên cạnh phân bón, các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cũng có nhiều tồn tại, nhất là lỗi buôn bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tháng 5/2018, cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Viết Sơn (xã Tượng Sơn – Thạch Hà) buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh đã lập biên bản và xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Tương tự, với giống cây trồng, từ đầu năm lại nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 2 cơ sở bán sản phẩm hàng hóa không có dấu hợp quy theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 15,2 triệu đồng.

Khó xử lý vi phạm về vật tư nông nghiệp: Một phần do người dân “tiếp tay”?!

Một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Thượng Lộc - Can Lộc

Bà Hồ Thị Thủy – Trưởng phòng Thanh tra – pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết: “Với trên 1.000 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, nhiều cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, trong khi lực lượng chuyên môn mỏng và các cơ sở bán theo mùa vụ nên khó quản lý. Hơn nữa, các cơ sở nhỏ lẻ, nhiều mặt hàng nên khả năng đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng còn hạn chế. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều cơ sở buôn bán lẫn lộn với các mặt hàng khác song chúng tôi chỉ nhắc nhở bởi quy mô của các cơ sở này quá nhỏ”.

Theo ông Phan Văn Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh: “Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp mang tính thời vụ, nhanh chóng nên việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô hàng rất khó. Việc lấy mẫu gặp nhiều khó khăn về thời gian, kinh phí, do đó chỉ kiểm tra xác suất tại một thời điểm nên kết quả khó chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, thu nhập của nhiều người dân chưa cao nên dễ dàng tìm mua các sản phẩm giá rẻ, chất lượng vừa phải, vô hình trung đã tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng”.

Khó xử lý vi phạm về vật tư nông nghiệp: Một phần do người dân “tiếp tay”?!

Việc quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp ở Hà Tĩnh hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn khó khăn

"Hiện là giai đoạn giao thời thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP bằng Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, do đó đã tạo ra lỗ hổng trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón cho các cơ sở, gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra, thời gian gần đây, chính quyền cấp huyện, xã tích cực vào cuộc kiểm tra và đã có những chuyển biến, tuy nhiên chưa quyết liệt và thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu." - ông Dũng cho biết thêm.

Bước vào sản xuất vụ đông 2018, Hà Tĩnh đã chuẩn bị nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng. Để giành vụ đông thắng lợi, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tuân thủ pháp luật; siết chặt quản lý, thanh – kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện các vi phạm và xử lý nghiêm để tạo sức răn đe.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!