Doanh nghiệp, hợp tác xã gấp rút hoàn thành chỉ tiêu năm 2023

(Baohatinh.vn) - Chặng đường cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh tiếp tục chủ động, linh hoạt với nhiều giải pháp nhằm sớm “cán” đích mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Sau gần 2 năm phải tạm ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật, ngày 12/8/2023, tổ máy số 1 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) chính thức hoạt động trở lại. Việc duy trì ổn định 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW không chỉ tạo bước tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh. Tính chung 10 tháng năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng ước sản xuất 3.496 triệu kWh điện, doanh thu đạt khoảng 6.819 tỷ đồng.

Doanh nghiệp, hợp tác xã gấp rút hoàn thành chỉ tiêu năm 2023

Công nhân vận hành Phòng điều khiển trung tâm (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1).

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, để bù lại quãng thời gian tổ máy số 1 phải tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đạt sản lượng cao nhất trong năm 2023. Theo đó, đơn vị dựa trên điều kiện thực tiễn để tham mưu với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào; phối hợp với các nhà thầu tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống máy móc, thiết bị theo quy định để các tổ máy đảm bảo vận hành an toàn, liên tục 24/24h.

Năm 2023, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm Công nghiệp Đức Thọ) chịu nhiều tác động khiến hoạt động sản xuất gặp khó khăn. Đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sang các thị trường Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan... giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Phan Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho hay: “10 tháng năm 2023, doanh thu của đơn vị đạt khoảng 120 tỷ đồng (giảm khoảng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022). Những tháng cuối năm, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn chưa có những dấu hiệu tích cực hơn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của các đối tác vẫn chưa thể tăng trưởng. Để ứng phó với khó khăn, doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định các thị trường đã ký kết và đặt quan hệ đàm phán với các đối tác mới. Đồng thời, chú trọng đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, tiết kiệm chi phí để giảm bớt khấu hao trong quá trình hoạt động, phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu 180 tỷ đồng trong năm 2023”.

Doanh nghiệp, hợp tác xã gấp rút hoàn thành chỉ tiêu năm 2023

10 tháng năm 2023, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đạt doanh thu khoảng 120 tỷ đồng.

Thời điểm này, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đang chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh (Thạch Hà) cho hay: “Thời gian qua, doanh nghiệp vừa phải tăng chi phí phòng chống dịch bệnh vừa phải chịu thua lỗ do giá lợn hơi giảm sâu. Hiện nay, đơn vị đang tập trung tái đàn phục vụ thị trường tết với 3.500 con lợn nái và hơn 4.000 con lợn thịt xuất bán mỗi tháng. Đơn vị đã hoàn thành 70% doanh thu theo kế hoạch năm 2023 và đang “kích hoạt” các giải pháp duy trì an toàn, ổn định chuỗi sản xuất”.

Thời điểm này, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) cũng nỗ lực để gia tăng doanh thu. Chị Tưởng Thị Vân – Đại diện HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) cho hay: “Chúng tôi đang tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, HTX khu vực phía Bắc năm 2023 tại Hà Nội với hi vọng được mở rộng kết nối, giao thương. Đây là cơ hội để chúng tôi kết nối với các đầu mối, siêu thị lớn như: hệ thống siêu thị Aeon, Central Group, Winmart, Lotte, Vinaconexmart... Cùng đó, HTX tăng cường kênh ký hợp đồng bao tiêu, mở đại lý phân phối với kỳ vọng tăng trưởng nhanh doanh thu trong những tháng cuối năm".

Doanh nghiệp, hợp tác xã gấp rút hoàn thành chỉ tiêu năm 2023

HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, HTX khu vực phía Bắc năm 2023.

Theo Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có hơn 8.600 doanh nghiệp và hơn 930 HTX đang hoạt động. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, HTX, các sở, ngành của Hà Tĩnh cũng đang đồng hành tổ chức các hoạt động hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường... để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, hiện nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giảm mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, HTX có điều kiện để tiếp cận nguồn vốn “giá rẻ”, đầu tư cho chiến lược sản xuất, kinh doanh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!