KPI - áp lực hay động lực?

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?

Xu hướng tất yếu của quản trị hiện đại

KPI là hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc dựa trên kết quả đầu ra và các tiêu chí cụ thể. Khác với cách đánh giá cảm tính, KPI cho phép lượng hóa mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận bằng dữ liệu và sản phẩm công việc. Trong khu vực doanh nghiệp, KPI từ lâu đã trở thành công cụ quản trị phổ biến nhằm nâng cao năng suất lao động, siết chặt kỷ luật thực thi và tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Tĩnh, KPI được áp dụng đồng bộ trong quản trị nội bộ, gắn với hiệu quả công việc, thi đua và thu nhập của người lao động. Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “KPI giúp minh bạch hóa hiệu quả công việc, ai làm tốt sẽ được ghi nhận xứng đáng. Qua đó, tạo động lực rõ ràng cho người lao động”.

bqbht_br_bidv.png
bqbht_br_bidv-4d.png
bqbht_br_bidv-2.png
Việc chấm điểm KPI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh đã tạo động lực để cán bộ, nhân viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Không chỉ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nhiều cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh cũng đã chủ động tiếp cận phương thức quản trị này. Tại Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, hệ thống đánh giá công việc theo cơ chế cộng điểm, trừ điểm đã được xây dựng từ nhiều năm trước và tiếp tục hoàn thiện thành bộ tiêu chí KPI phù hợp với mô hình hoạt động mới sau hợp nhập Báo Hà Tĩnh và Đài PTTH Hà Tĩnh.

bqbht_br_tac-nghiep-o.png
bqbht_br_ok-1.jpg
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Huy Tùng

Nhà báo Trần Long – Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đã xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tích hợp trên nền tảng điều hành tác nghiệp. Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng KPI đã tạo động lực để cán bộ, phóng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động cải thiện chất lượng công việc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí trên các nền tảng”.

Từ thực tiễn này, có thể thấy, khi tiêu chí đánh giá được xây dựng rõ ràng, minh bạch và gắn với trách nhiệm cụ thể, KPI không chỉ là công cụ kiểm soát công việc mà còn tạo động lực thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khắc phục “điểm nghẽn” trong đánh giá cán bộ

Nếu trong doanh nghiệp, KPI đã trở thành phương thức quản trị quen thuộc thì trong khu vực công, đây vẫn là vấn đề mới với không ít băn khoăn. Thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều nơi vẫn chủ yếu dựa trên phương pháp định tính. Việc phân định giữa các mức “hoàn thành nhiệm vụ”, “hoàn thành tốt” hay “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chưa thực sự rõ nét, dẫn đến tình trạng cào bằng trong đánh giá.

Hệ quả là có người làm việc hiệu quả nhưng chưa được ghi nhận tương xứng, ngược lại, có trường hợp hiệu quả công việc chưa cao nhưng kết quả đánh giá vẫn ở mức tốt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính công bằng mà còn làm giảm động lực phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay: “Lâu nay, đánh giá cán bộ vẫn được xem là khâu khó khăn, yếu nhất trong công tác cán bộ. Việc triển khai đánh giá bằng KPI sẽ là giải pháp để công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trở nên công tâm, khách quan và chính xác hơn”.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại ngày càng cao, việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và hiệu quả công việc là xu hướng tất yếu. Vì thế , KPI được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ lâu nay.

Áp lực là điều khó tránh khỏi

Dù vậy, từ chủ trương đến thực tiễn luôn tồn tại khoảng cách. Thách thức lớn nhất khi áp dụng KPI trong khu vực công chính là việc lượng hóa công việc theo từng vị trí việc làm. Không giống doanh nghiệp, nhiều nhiệm vụ trong cơ quan hành chính mang tính tổng hợp, khó định lượng bằng các chỉ số cụ thể. Đặc biệt, với những lĩnh vực liên quan tham mưu, phối hợp hay xử lý tình huống phát sinh, việc xây dựng tiêu chí đánh giá càng trở nên phức tạp.

Trong môi trường hành chính vốn tồn tại tâm lý “an toàn”, việc đưa mọi đầu việc vào hệ thống theo dõi, gắn với tiến độ và kết quả đầu ra đồng nghĩa mỗi cá nhân phải đối diện trực tiếp với hiệu quả công việc của mình. Không còn khoảng trống cho sự chung chung hay đánh giá mang tính hình thức. Vì vậy, ở giai đoạn đầu triển khai KPI, áp lực là điều khó tránh khỏi.

bqbht_br_thach-lac-lai.png
Lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc nghe báo cáo về công tác hoàn thiện và triển khai hệ thống KPI

Tại xã Thạch Lạc, nơi đã áp dụng KPI trong hệ thống chính quyền từ đầu năm nay, quá trình triển khai vẫn phát sinh nhiều khó khăn. Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Quá trình xây dựng KPI gặp không ít lúng túng vì có nhiều nội dung rất khó lượng hóa. Địa phương phải vừa làm, vừa điều chỉnh để phù hợp thực tế”.

bqbht_br_anh-kpi-dong-kinh-1.png
Cán bộ UBND xã Đông Kinh làm quen với hệ thống đánh giá KPI

Trong khi đó, tại xã Đông Kinh – địa phương đang thử nghiệm áp dụng KPI, đội ngũ cán bộ, công chức vẫn trong quá trình thích nghi với cách làm mới. Ông Trần Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Kinh chia sẻ: “Khó nhất là xây dựng tiêu chí phù hợp với từng vị trí việc làm, nhất là các công việc mang tính tổng hợp. Tuy nhiên, KPI bước đầu đã giúp rõ việc, rõ trách nhiệm hơn”.

KPI chỉ phát huy hiệu quả khi triển khai bài bản

Mục tiêu cuối cùng của KPI là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ. Bởi vậy, điều quan trọng không nằm ở bản thân công cụ mà ở cách xây dựng và vận hành hệ thống. Một hệ thống KPI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tiêu chí đánh giá được xây dựng khoa học, sát thực tiễn; quá trình đánh giá bảo đảm minh bạch, công bằng; đồng thời, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong công tác quản lý cán bộ.

Ngày 31/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch triển khai KPI trong toàn hệ thống chính trị. Theo lộ trình, việc thực hiện sẽ được triển khai từng bước, bảo đảm thận trọng và phù hợp thực tiễn. Ông Bùi Quang Dương cho biết thêm: “Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số địa phương trong cả nước. Dự kiến trong quý III năm 2026 sẽ triển khai thí điểm tại một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số xã, phường; sau đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện đề án và nhân rộng trong toàn tỉnh”.

KPI không đơn thuần là một phương pháp đánh giá công việc mà là bước chuyển trong tư duy quản trị công vụ - từ chú trọng quá trình sang đề cao hiệu quả công việc, đảm bảo thực chất. Trên hết, đây cũng là phép thử đối với năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh yêu cầu đổi mới ngày càng mạnh mẽ. Khi “vùng an toàn” dần bị thu hẹp, mỗi cá nhân buộc phải thay đổi để đáp ứng những chuẩn mực mới của nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Video: Ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ về lộ trình thực hiện KPI.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!