Mạnh dạn sáp nhập các trung tâm thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại buổi làm việc với ngành Y tế Hà Tĩnh về Đề án kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy ngành theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015, diễn ra sáng nay (10/4). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng chủ trì buổi làm việc này.

manh dan sap nhap cac trung tam thuoc nganh y te ha tinh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Ngành Y tế cần mạnh dạn hơn nữa trong việc thực hiện sáp nhập; phối hợp Sở Nội vụ nghiên cứu lại, đối với các trung tâm cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ nên sát nhập lại cùng đầu mối.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu cho biết, thực hiện Thông tư 51 của liên bộ gắn với kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, ngành Y tế đã tổ chức lấy ý kiến và xây dựng Đề án “Sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế”.

manh dan sap nhap cac trung tam thuoc nganh y te ha tinh

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Về sắp xếp nhân sự, các bệnh viện phải đảm bảo 2 nguyên tắc, đó là không được vượt ngưỡng tối đa và không được thấp hơn số lượng tối thiểu; vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động; hướng tới năm 2025, tất cả các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế đều tự chủ.

Theo đó, ở tuyến tỉnh, mô hình quản lý bao gồm Sở Y tế và 2 Chi cục (Chi cục ATVSTP và Chi cục Dân số KHHGĐ). Về bệnh viện tuyến tỉnh bao gồm: BVĐK tỉnh và 5 bệnh viện chuyên khoa (bao gồm: Bệnh viện YHCT tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Mắt tỉnh). Riêng BVĐK tỉnh sẽ phát triển theo chiều hướng hình thành các trung tâm chuyên sâu.

manh dan sap nhap cac trung tam thuoc nganh y te ha tinh

Ông Võ Công Hàm – Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ: Nên mạnh dạn sáp nhập cả Trung tâm YTDP và Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào BVĐK huyện. Huyện sẽ quản lý về nhân lực, tài chính, còn Sở Y tế tăng cường quản lý về chuyên môn.

Về hệ thống YTDP, trước mắt sẽ sáp nhập Trung tâm Da liễu và Trung tâm Phòng chống sốt rét kí sinh trùng, côn trùng vào Trung tâm YTDP tỉnh. Và sau năm 2020, sẽ thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiếp tục giảm 3 đầu mối trung tâm trực thuộc ngành.

manh dan sap nhap cac trung tam thuoc nganh y te ha tinh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Hà Văn Trọng: Nên xem xét lại mô hình Trạm Y tế phường. Thực tế tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều Trạm Y tế nhân viên rất nhàn rỗi, gây lãng phí các chi phí của Nhà nước

Tại tuyến huyện, sẽ sáp nhập Trung tâm YTDP vào BVĐK huyện thành Trung tâm Y tế huyện. Và tùy theo mức độ tự chủ, các Trung tâm Y tế được đề xuất khung bộ máy trên cơ sở đảm bảo chuyên môn. Riêng Trung tâm Dân số - KHHGĐ vẫn giữ nguyên cho đến khi Trung ương có chiến lược mới về dân số.

manh dan sap nhap cac trung tam thuoc nganh y te ha tinh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Liệu: Về Trạm Y tế xã, phường, phân loại, tổ chức, củng cố theo từng vùng, miền theo hướng tinh gọn, phòng dịch là chính chứ không thể bỏ được. Hướng tới cũng sẽ đưa nhân viên Y tế học đường về Trạm Y tế xã và đảm nhận nhiệm vụ này

Theo Đề án của ngành Y tế, giai đoạn 2017 - 2020, số cán bộ cấp trưởng giảm 14 người, trong đó có 2 người tuyến tỉnh và 12 người tuyến huyện; số cấp phó giảm 12, ở các đơn vị y tế tuyến huyện.

manh dan sap nhap cac trung tam thuoc nganh y te ha tinh

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Xem xét lại và đưa Trung tâm giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y vào lộ trình sáp nhập. Nên mở rộng thẩm quyền cho các đơn vị y tế thực hiện tự chủ

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, việc sáp nhập phải đảm bảo tinh gọn và vận hành hiệu quả. Ngành Y tế cần mạnh dạn hơn nữa trong việc thực hiện sáp nhập. Giao ngành Y tế và Sở Nội vụ nghiên cứu lại, đối với các trung tâm cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ nên sát nhập lại cùng đầu mối.

Đối với cấp huyện, thống nhất sát nhập Trung tâm YTDP và Bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện, đưa Trạm Y tế về Trung tâm Y tế huyện quản lý.

Liên quan đến nguồn nhân lực, đồng ý quan điểm cho các bệnh viện tuyển dụng theo nhu cầu nhiệm vụ nhưng phải ưu tiên nguồn nhân lực có chất lượng cao, tránh tình trạng tuyển dụng cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng quá nhiều. Quan tâm thu hút, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu vào phục vụ.

Đồng ý quan điểm cho BVĐK tỉnh và BVĐK thành phố mở rộng quy mô giường bệnh nhưng phải trên cơ sở khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và nguồn nhân lực hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Y tế phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án trong tháng 4 này và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!