VĐV Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV SEA Games 32

(Baohatinh.vn) - VĐV người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ Indonesia.

VĐV Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV SEA Games 32

Hoàng Thị Mỹ Tâm nhập cuộc thi đấu khá tốt và dẫn trước đối thủ với tỉ số 3-0

VĐV Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV SEA Games 32

Tuy nhiên, khi chỉ còn 30s, Mỹ Tâm bị gỡ hòa 3-3. Trong những giây cuối, VĐV người Hà Tĩnh đã thi đấu nỗ lực để vượt lên với tỉ số 4-3

Năm nay, với việc VĐV Hồ Thị Thu Hiền vắng mặt, Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, quê xã Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là một trong những niềm hy vọng mang HCV về cho Tổ quốc.

Để vuột mất tấm HCV nội dung Kumite nữ hạng cân 55 kg là sự tiếc nuối nhất của Mỹ Tâm ở kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam. Cô đặt quyết tâm làm lại ở kỳ SEA Games lần này với mục tiêu giành 2 HCV. Mỹ Tâm cũng đã có màn chạy đà trước kỳ đại hội rất hoàn hảo khi giành cú đúp HCV nội dung kumite nữ hạng dưới 55 kg tại Giải Vô địch karate Đông Nam Á tổ chức trên đất Philippines vào tháng 3 vừa qua.

Và không phụ lòng sự mong đợi của CĐV, đầu giờ chiều nay (7/5), Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc giành HCV nội dung Kumite hạng cân 55kg sau khi vượt qua đối thủ đến từ Indonesia với tỉ số 4-3.

VĐV Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV SEA Games 32

Hoàng Thị Mỹ Tâm (áo đỏ) chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV giành huy chương tại nội dung Kumite hạng cân 55kg

VĐV Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV SEA Games 32

Được biết, tại SEA Games 32, Hà Tĩnh đóng góp 5 VĐV ở môn điền kinh và karate, gồm: Trần Đình Sơn (SN 1997, quê xã Kỳ Đồng); Nguyễn Trung Cường (SN 2000, quê xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh); Lê Tiến Long (SN 2001, quê xã Thạch Mỹ, Lộc Hà); Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, quê xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) ở môn điền kinh và Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, quê xã Tượng Sơn, Thạch Hà) môn karate.

(từ Campuchia)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast