Mỹ trục xuất nhóm người Việt và nhiều nước châu Á tới Panama

Mỹ đưa 119 người di cư với nhiều quốc tịch như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ đến Panama, theo thỏa thuận để đất nước Trung Mỹ làm điểm dừng chân cho người bị trục xuất.

"Thông qua chương trình hợp tác với chính phủ Mỹ, chuyến bay của không quân Mỹ đã đưa 119 người với nhiều quốc tịch hạ cánh xuống Panama hôm qua", Tổng thống Panama Jose Raul Mulino nói trong cuộc họp báo ngày 13/2.

Đây là chuyến đầu tiên trong ba chuyến bay theo kế hoạch, dự kiến đưa tổng cộng khoảng 360 người di cư bị trục xuất ở Mỹ tới Panama. Chuyến bay đầu tiên có người di cư Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Việt Nam, theo Tổng thống Mulino.

"Đây không phải con số quá lớn", ông nói.

Ông thêm rằng những người di cư sẽ được đưa đến một cơ sở tạm trú ở khu vực Darien, khu rừng ngăn cách Trung Mỹ với Nam Mỹ mà người di cư thường vượt qua trên đường tới Mỹ. Họ sau đó sẽ được hồi hương.

Đặc vụ thuộc Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) áp giải người nhập cư trái phép lên vận tải cơ C-17 ở Fort Bliss, bang Texas hồi tháng 1. Ảnh: BQP Mỹ
Đặc vụ thuộc Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) áp giải người nhập cư trái phép lên vận tải cơ C-17 ở Fort Bliss, bang Texas hồi tháng 1. Ảnh: BQP Mỹ

Khi được hỏi tại sao Panama lại trở thành điểm dừng chân cho người trục xuất từ Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Ruiz Hernandez cho biết đây là yêu cầu từ chính phủ Mỹ. Ông thêm rằng Washington đã chi trả cho việc hồi hương thông qua các cơ quan di trú của Liên Hợp Quốc.

Những người bị trục xuất ngày 12/2 trước đó bị giam vì vượt biên vào Mỹ và không có tiền án, theo Hernandez.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Panama gặp Tổng thống Mulino. Ngoài vấn đề thảo luận chính về quyền kiểm soát kênh đào Panama, hai bên cũng đã trao đổi về những nỗ lực của Panama nhằm hạn chế làn sóng di cư qua Darien. Ông Mulino đã đề xuất để Panama làm cầu nối trong quá trình đưa những người bị trục xuất từ Mỹ về nước.

Thứ trưởng Bộ An ninh Panama Luis Icaza cho biết nhờ hợp tác song phương giữa Mỹ và Panama, lượng người di cư qua Darien trong tháng 1 giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận về các biện pháp trục xuất người nhập cư vượt biên trái phép vào Mỹ trong cuộc họp báo ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết "thời gian qua, việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận nhận trở lại công dân đã được ký kết giữa hai nước. Hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và kịp thời về vấn đề này".

"Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ về nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Mỹ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Mỹ cũng như góp phần đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hai nước", người phát ngôn nói thêm.

Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để công dân sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam và luật pháp sở tại, cũng như theo thông lệ, luật pháp quốc tế.

vnexpress.net

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.