Nâng chất đầu vào lớp 6, đặt nền móng cho giáo dục trung học cơ sở

(Baohatinh.vn) - Năm học 2024-2025 sắp kết thúc, việc chuẩn bị hành trang, giúp học sinh (HS) lớp 5 làm quen với phương pháp, kỹ năng học tập bậc THCS đang được các trường ở Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng.

Chuyển từ bậc tiểu học lên THCS là bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của HS. Bởi đây không chỉ là sự thay đổi về môi trường mà còn là sự chuyển biến trong tư duy, phương pháp học và kỹ năng thích nghi.

Xác định tầm quan trọng ấy, ngay từ khi bước sang học kỳ II, Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà đã tập trung rèn luyện các kỹ năng, hướng dẫn HS làm quen với phương pháp học tập ở bậc THCS.

bqbht_br_a3.jpg
Học sinh Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà đã được trang bị kỹ năng nghe, ghi những phần kiến thức được học.

Cô Phan Thị Thanh Tâm - giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp 5A2, Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà thông tin: “Thời gian qua, tôi đã đổi mới phương pháp truyền đạt kiến thức cho HS. Thay vì giảng dạy sau đó đọc cho các em chép những nội dung chính của bài, nay GV đóng vai trò “người dẫn đường”, giúp các em hình thành tư duy và kỹ năng vừa nghe giảng, vừa tự ghi những phần kiến thức cốt lõi”.

Em Nguyễn Xuân Tân - lớp 5A2 cho hay: “Từ sự hướng dẫn của cô giáo trong việc làm quen với phương pháp học tập theo sơ đồ tư duy và quá trình nghe cô giảng bài, đến nay, em đã hình thành được thói quen vừa nghe giảng, vừa gạch đầu dòng, ghi chép các ý chính. Nhờ thế, việc ghi nhớ các kiến thức cốt lõi của bài học trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, em cũng đã tìm hiểu môi trường học tập, các thầy cô ở bậc THCS qua các anh chị đi trước để không còn bỡ ngỡ khi bước vào lớp 6”.

bqbht_br_a2.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) củng cố kiến thức cho học sinh lớp 5.

Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng đầu vào bậc THCS, giúp các em thay đổi tư duy học tập theo hướng chủ động khám phá, thời gian qua, Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã đặc biệt chú trọng giáo dục các kỹ năng mềm cho HS.

Cô Tống Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà chia sẻ: “Cùng với việc củng cố kiến thức thì nhà trường đã chỉ đạo GV tăng cường rèn luyện kỹ năng cho HS lớp 5. Theo đó, GV đã lồng ghép linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học như: thuyết trình nhóm, lập sơ đồ tư duy và thực hành với các bài tập tình huống… giúp các em tự tin hơn khi trình bày những suy nghĩ, hiểu biết của mình. Ngoài ra, từ sự rèn luyện của các GV, đến nay, HS lớp 5 đã làm quen và viết thành thạo trên vở kẻ ngang”.

bqbht_br_11.jpg
Kỹ năng làm việc nhóm giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè.

Những tuần cuối cùng của năm học 2024-2025, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch cho HS lớp 5 tham quan tại các trường THCS. Tại đây, các em sẽ được gặp gỡ thầy cô, nghe giới thiệu về quy mô, trường lớp và tổ chức một số hoạt động tại lớp học… Đây cũng là cách để HS làm quen với môi trường mới, giúp các em tự tin hơn khi bước vào bậc THCS.

Để nâng cao chất lượng đầu vào cho bậc học THCS, ngành đã tập trung chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường tiểu học chú trọng rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho các em từ sớm. Nhìn chung, cơ bản các đơn vị, trường học đã chủ động triển khai một cách tích cực nhằm chuẩn bị tốt cho các em bước vào môi trường học mới.

Đối với việc tuyển sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/6, sớm hơn so với năm trước nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện sáp nhập xã, phường. Việc tuyển sinh được thực hiện theo phương thức xét tuyển. Riêng các trường THCS có số HS đăng ký vào học vượt quá chỉ tiêu nhà trường được giao thì thực hiện theo tiêu chí đánh giá năng lực HS.

Thầy Nguyễn Ngọc Lê Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!