Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi nhận đất tại khu tái định cư, các hộ dân ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Video: Khu tái định cư thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh

Do toàn bộ đất đai, nhà cửa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam nên gia đình anh Hoàng Văn Diện (SN 1980, thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) phải di dời ra khu tái định cư.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Ngôi nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Diện đang được xây dựng ở khu tái định cư thôn Hoa Tiến

Những ngày đầu, khi nghe tin là một trong những hộ thuộc diện di dời tái định cư, vợ chồng anh Diện có không ít những lo lắng, trăn trở khi phải rời xa căn nhà, mảnh đất đã gắn bó với gia đình suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, thông qua những cuộc đối thoại, trao đổi với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam TX Kỳ Anh và chính quyền địa phương, những băn khoăn của gia đình dần được giải đáp, tháo gỡ.

Song song với các chính sách bồi thường khi thu hồi đất đai, nhà cửa được thực hiện công khai, minh bạch, hạ tầng khu tái định cư tại nơi ở mới được đầu tư xây dựng bài bản, anh Diện cùng với 15 hộ gia đình nằm trong diện di dời đã đồng thuận nhận tiền bồi thường.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Khu tái định cư thôn Hoa Tiến đã hoàn thiện được 65% khối lượng.

Trong tổng số 1,5 tỷ đồng tiền bồi thường khi phải di dời nhà cửa, đất đai, anh Diện chi 450 triệu đồng cho lô đất 300 m2 ở khu tái định cư. Số tiền còn lại là chi phí xây dựng nhà cửa và tạo kế sinh nhai cho gia đình.

Cách đây 10 ngày, anh Hoàng Văn Diện đã bắt đầu xây dựng nhà cửa tại khu tái định ở thôn Hoa Tiến – cách nơi ở cũ chừng 2km. Thời điểm này, căn nhà mới của gia đình anh đã hoàn thành phần móng, cột chống và hiện tổ thợ đang tiến hành xây dựng phần tường bao.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Hệ thống điện, đường giao thông tại khu tái định cư được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà cửa của người dân.

Anh Diện dự kiến tới tháng 9 căn nhà mới sẽ hoàn thiện và có thể chuyển về để ở. Trong thời gian xây nhà, cả gia đình dọn về nhà người thân sống tạm.

“Dù xây dựng nhà mới khá vất vả nhưng khu tái định cư này gần với trung tâm xã, cách trường học chừng 2km so với nơi ở cũ nên việc đi lại, học hành sau này của con cái thuận tiện hơn. Với cao tốc Bắc – Nam là dự án trọng điểm quốc gia, gia đình tôi muốn góp phần nhỏ vào xây dựng công trình bằng việc sớm di dời, nhường đất triển khai dự án”, anh Hoàng Văn Diện chia sẻ.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Người dân mong muốn sớm hoàn thành việc xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống sau khi nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngoài gia đình anh Diện, hiện có thêm 2 gia đình là hộ ông Hoàng Xuân Lực và Đào Minh Hải cũng đã bắt đầu xây dựng nhà cửa ở khu tái định cư thôn Hoa Tiến. Một số hộ khác cũng đã chọn ngày và có kế hoạch triển khai xây dựng.

Theo Giám đốc Ban QLDA xây dựng TX Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hiệp, khu tái định cư tại thôn Hoa Tiến có diện tích 0,9ha, bố trí 16 lô đất. Hiện nay, hạ tầng khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành và đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà mới cho người dân.

Một số hạng mục như vỉa hè, bó vỉa..., khi người dân xây dựng xong nhà cửa, nhà thầu sẽ hoàn thiện. Việc này nhằm tránh hư hỏng hạ tầng khu tái định cư trong quá trình các hộ dân xây dựng.

Video: Người dân xây dựng nhà cửa ở khu tái định cư thôn Hòa Hợp

Việc xây dựng nhà mới cũng diễn ra tấp nập tại khu tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam ở thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

4 hộ dân đã bắt đầu xây dựng nhà cửa ở khu tái định cư thôn Hòa Hợp

Khu tái định cư này có diện tích 0,9ha, bố trí 18 lô đất. Hạ tầng khu tái định cư ở thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn đã hoàn thành san nền, lắp đặt hệ thống điện và đang hoàn thiện đường giao thông, mương thoát nước.

Theo ghi nhận, thời điểm này, đã có 4 hộ dân tới dựng nhà ở tạm và tiến hành xây dựng nhà mới ở khu tái định cư. Một số hộ dân khác cũng có kế hoạch xây dựng nhà cửa. Các hộ này đều đánh giá khu tái định cư thoáng mát, cao ráo, có vị trí thuận lợi về giao thông.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Hệ thống đường điện được lắp đặt tại khu tái định cư, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà mới.

“Nhà mới của chúng tôi có vị trí thuận lợi hơn nơi ở cũ. Gia đình đang cố gắng hoàn thành nhà mới để ổn định cuộc sống. Tôi mong muốn các hộ dân khác cũng sớm đồng thuận để di dời nhà cửa, nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam”, ông Nguyễn Văn Thụ (SN 1975, thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) cho hay.

Ngoài TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tại các khu tái định dự án cao tốc Bắc – Nam trên địa bàn Hà Tĩnh, người dân cũng đã bắt đầu xây dựng nhà cửa với mong muốn sớm ổn định cuộc sống.

Nhộn nhịp xây nhà cửa tại các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Người dân xây dựng nhà cửa ở khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam tại thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Hạ tầng các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam dù chưa hoàn thành 100% nhưng với những hạng mục thiết yếu như mặt bằng, hệ thống điện, nước, mương thoát nước cơ bản hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu xây dựng nhà cửa cho người dân.

Việc vừa để người dân xây nhà mới, vừa hoàn thiện khu tái định cư không chỉ giúp cho hạ tầng được đảm bảo, mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình bàn giao 100% mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đúng theo yêu cầu.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!