Những bức vẽ đáng kinh ngạc của văn hào Victor Hugo

Victor Hugo không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong văn học thế giới mà còn là một nghệ sĩ tài năng với những bức vẽ đầy sức tưởng tượng.

Sắp tới, Royal Academy of Arts (London, Anh quốc) sẽ tổ chức một triển lãm đặc biệt mang tên Astonishing Things: The Drawings Of Victor Hugo, diễn ra từ ngày 21/3 đến 29/6/2025. Triển lãm này sẽ đưa khán giả vào một hành trình khám phá những tác phẩm nghệ thuật ít được biết đến của Victor Hugo, từ những lâu đài huyền bí đến những sinh vật kỳ quái, phản ánh sâu sắc tâm hồn và trí tưởng tượng phong phú của ông.

Biểu tượng văn hóa thế kỷ 19

Victor Hugo, sinh ngày 26/2/1802, tại Besancon (Pháp), là 1 trong những nhân vật văn học quan trọng nhất của thế kỷ 19. Sự nghiệp đa dạng của ông trải dài qua văn chương, thơ ca và chính trị, khiến ông không chỉ là một tác giả nổi tiếng mà còn là một biểu tượng văn hóa hàng đầu.

Hành trình văn học của Victor Hugo bắt đầu từ sớm, ở tuổi 13, ông đã nhận ra tiếng gọi của mình như một nhà văn. Các tác phẩm đầu tay của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý, và ông trở thành 1 trong những nhân vật hàng đầu trong phong trào lãng mạn Pháp vào những năm 1820.

Chân dung Victor Hugo (1802-1885)
Chân dung Victor Hugo (1802-1885)

Những đóng góp của Victor Hugo cho văn học là vô cùng to lớn. Ông có lẽ được biết đến nhiều nhất với các tiểu thuyết Les Misérables (Những người khốn khổ, 1862) và Notre-Dame De Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris, 1831), cả 2 đều để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học toàn cầu. Những tác phẩm này khám phá các chủ đề sâu sắc như công lý, tình yêu và sự cứu chuộc, đồng thời đề cập đến các vấn đề xã hội như nghèo đói và bất bình đẳng.

Ngoài tiểu thuyết, Victor còn là một nhà thơ và nhà viết kịch xuất sắc. Các tập thơ đầu tay của ông, bao gồm Les Orientales (Về phương Đông, 1829) và Les Feuilles d'automne (Lá mùa Thu, 1831), đã thể hiện tài năng thơ ca của ông và củng cố danh tiếng của ông như 1 trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Pháp. Các tác phẩm kịch của ông, đặc biệt là vở kịch Hernani, đã khơi dậy các cuộc tranh luận về tự do nghệ thuật so với truyền thống cổ điển, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử văn học Pháp.

Ảnh hưởng của Victor Hugo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn học, mà còn lan tỏa sang nghệ thuật và văn hóa. Những nỗ lực nghệ thuật của Victor Hugo, bao gồm việc vẽ tranh, mà ông coi là nơi trú ẩn khỏi những rối ren trong cuộc sống cộng đồng. Những bức tranh màu nước mà ông tạo ra - thường miêu tả các phong cảnh kỳ diệu, lâu đài và sinh vật huyền bí - là những khía cạnh ít được biết đến trong tài năng sáng tạo của ông.

Bức “The Cheerful Castle” (1847)
Bức “The Cheerful Castle” (1847)

Như Victor Hugo từng nói về nghệ thuật: "Nghệ thuật là một phản ánh của cuộc sống; nó chính là cuộc sống" - một triết lý nhấn mạnh niềm tin của ông vào sự liên kết giữa tất cả các hình thức biểu đạt.

Victor Hugo qua đời vào ngày 22/5/1885, để lại một di sản phong phú vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau này. Ông được tổ chức tang lễ quốc gia dưới chân Khải hoàn môn ở Paris - một minh chứng cho vị thế của ông như một kho báu quốc gia. Ngày nay, Victor Hugo được tôn vinh không chỉ vì những thành tựu văn học, mà còn vì cam kết không ngừng nghỉ đối với các hoạt động nhân đạo.

Triển lãm sắp tới: Những bức vẽ kỳ diệu

Sắp tới, triển lãm mang tính bước ngoặt Astonishing Things: The Drawings Of Victor Hugo đánh dấu lần đầu tiên trưng bày toàn diện các tác phẩm nghệ thuật của Victor Hugo trong hơn 50 năm qua và hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn gần gũi về thế giới tưởng tượng của 1 trong những nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử.

Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 70 tác phẩm nghệ thuật được thu thập từ các bộ sưu tập lớn tại châu Âu, tập trung vào những bức vẽ ít được biết đến của Hugo trải dài qua nhiều phong cách - từ những bức biếm họa sớm đến phong cảnh kịch tính và những thử nghiệm trừu tượng.

Tác phẩm “The Town Of Vianden, With Stone Cross” (1871)
Tác phẩm “The Town Of Vianden, With Stone Cross” (1871)

Triển lãm này nhằm làm sáng tỏ mối quan tâm của Victor Hugo đối với việc vẽ như một khía cạnh thiết yếu trong biểu đạt sáng tạo của mình.

Triển lãm được sắp xếp theo chủ đề, sẽ khai mạc với phần "Viết và vẽ", khám phá sự tương tác giữa các hoạt động văn học và nghệ thuật của Victor Hugo. Trong khi viết là hình thức biểu đạt công khai của ông, thì vẽ lại là một hoạt động mang tính cá nhân sâu sắc. Phần này sẽ tiết lộ cách mà quy trình sáng tạo của Victor Hugo phản ánh sự say mê của ông đối với thời gian, thiên nhiên và tự huyền thoại hóa, được thể hiện qua những tác phẩm bí ẩn như Mushroom (1850). Các phần tiếp theo, bao gồm "Quan sát và tưởng tượng", "Hư cấu và hiện thực", sẽ đi sâu vào các kỹ thuật độc đáo của Victor Hugo, như vết mực và dấu ren, sự ám ảnh của ông đối với lâu đài, cũng như sự tương tác giữa hình thức và trừu tượng. Những tác phẩm nổi bật bao gồm Lace And Spectres (1855-56) và The Town Of Vianden (1871), thể hiện cách tiếp cận đổi mới của Victor Hugo về phối cảnh và tương phản tông màu.

Tác phẩm “Mushroom” (1850)
Tác phẩm “Mushroom” (1850)

Phần cuối cùng, "Đại dương", tập trung vào các tác phẩm có chủ đề hàng hải của Victor Hugo, được lấy cảm hứng từ cuộc lưu đày của ông ở quần đảo Channel. Các bức tranh liên quan đến Les Travailleurs De La Mer (Những người lao động miền biển, 1866) và Les Misérables (Những người khốn khổ, 1862) sẽ được trưng bày, bên cạnh những tác phẩm lớn hơn như The Lighthouse At Casquets (1866). Những bức ảnh do các con trai của ông chụp cũng sẽ cung cấp cái nhìn về cuộc sống và quy trình sáng tạo của Victor Hugo.

Các nhà phê bình nghệ thuật đã lưu ý rằng "những bức vẽ của Victor Hugo cũng thơ mộng như những bài viết của ông", nhấn mạnh cách mà những sáng tác hình ảnh này phản ánh suy nghĩ và cảm xúc bên trong của ông.

Triển lãm này đặc biệt quan trọng vì nó không chỉ tôn vinh tài năng nghệ thuật của Victor Hugo mà còn đặt chúng vào bối cảnh ảnh hưởng văn hóa rộng lớn hơn mà ông để lại. Như giám tuyển Sarah Lea đã nói: "Những bức vẽ của Hugo mở ra một khía cạnh mà nhiều người chưa biết đến; chúng là cửa sổ vào trí tưởng tượng của ông".

Những bức tranh màu nước mà Victor Hugo tạo ra - thường miêu tả các phong cảnh kỳ diệu, lâu đài và sinh vật huyền bí - là những khía cạnh ít được biết đến trong tài năng sáng tạo của ông.

thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

“Cày” phim - từ thú vui đến hệ lụy

“Cày” phim - từ thú vui đến hệ lụy

Việc “cày” phim xuyên đêm đã trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau thú vui ấy là những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
'Đội trưởng Mỹ' gây phấn khích

'Đội trưởng Mỹ' gây phấn khích

“Captain America: Brave New World” nhận nhiều phản hồi tích cực sau buổi chiếu sớm. Phim được kỳ vọng làm bùng nổ phòng vé toàn cầu sau những tuần đầu năm ảm đạm.
"Tuyết trắng màu hoa mận" trên cao nguyên Mộc Châu

"Tuyết trắng màu hoa mận" trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày đầu xuân mới, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình màu trắng tinh khôi của bạt ngàn hoa mận, báo hiệu mùa xuân về. Với hơn 3.200 ha mận trải rộng khắp các triền đồi, Mộc Châu trở thành vùng trồng mận hậu lớn nhất của cả nước. Trong dịp này, du khách từ khắp mọi miền tìm về để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và lưu lại những hình ảnh với hoa mận trắng muốt, tinh khôi.
Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ: Dọn quán bán hàng

Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ: Dọn quán bán hàng

Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ: Dọn quán bán hàng. Phối khí: NSƯT Mạnh Thắng. Đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Podcast truyện ngắn: Mùa xanh

Podcast truyện ngắn: Mùa xanh

Cầm chiếc bánh buộc lạt vuông vức do chính tay Thàn gói, đôi mắt mẹ bỗng chùng xuống, cảm giác nghẹn ngào cứ thế dâng lên. Bao lâu rồi nhà mới gói bánh chưng, hình như khoảnh khắc này mùa xuân mới về thật rồi đấy...
 Ngồi tựa song đào - Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Ngồi tựa song đào - Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ: Ngồi tựa song đào. Phối khí: NS Lưu Ngọc. Đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Bản tình ca Hoa Tiên

Bản tình ca Hoa Tiên

Những ngày đầu năm mới 2025, tác phẩm Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự (1743-1790) được tái bản nhằm chuẩn bị cho sự kiện tưởng niệm 235 năm Ngày mất của danh nhân - tháng 9/2025.