Đồng hành giúp ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển

(Baohatinh.vn) - Năm qua, cùng với các lực lượng chức năng, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển nhằm bảo vệ ngư trường, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Kiên quyết xử lý vi phạm, bảo vệ ngư trường

Trước vấn nạn đánh bắt hải sản bằng các phương tiện hủy diệt làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát nghề cá trên biển. Trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng hành giúp ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển

Đánh bắt sai vùng quy định làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản vùng ven bờ.

Đáng kể trong đó là vụ việc ngày 18/5/2021, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót và lực lượng kiểm ngư Chi cục Thủy sản tỉnh tiến hành truy đuổi, kịp thời bắt giữ 2 tàu giã cào mang số hiệu HT 90091TS và HT 90092TS (công suất mỗi tàu 400 CV) của Trần Quốc Dũng (SN 1979, quê quán xã Xuân Hội, Nghi Xuân) thực hiện hành vi đánh bắt hải sản trái quy định trên vùng biển xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên).

Tiếp đó, vào lúc 00h30’ ngày 2/6/2021, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra trên biển và phát hiện, bắt giữ tàu giã cào BKS NA-90479TS của Phạm Văn Tuấn (SN 1978, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đánh bắt sai vùng quy định, làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản vùng ven bờ. Cơ quan chức năng tiến hành xử phạt hành chính chủ tàu với số tiền 15 triệu đồng theo quy định. Trước đó, tàu cá này cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt 30 triệu đồng với hành vi vi phạm trên.

Đồng hành giúp ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển

Lực lượng chức năng xử lý các tàu cá vi phạm để bảo vệ nguồn lợi vùng ven bờ.

Trong năm 2021, lực lượng Kiểm ngư Chi cục Thủy sản tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức hơn 22 cuộc thanh tra, tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển; trực tiếp kiểm tra, kiểm soát trên 600 lượt tàu cá. Qua đó, phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm; phạt hành chính với tổng số tiền gần 604 triệu đồng, tịch thu các ngư cụ và tang vật vi phạm.

Theo ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, việc phối hợp, thực hiện thanh tra, xử lý vi phạm đã góp phần làm giảm đáng kể các vi phạm về khai thác IUU trên địa bàn. Ngoài phối hợp tuần tra, kiểm soát, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ tàu cá, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm đối với các tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển, góp phần bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nguồn lợi dồi dào, ngư dân yên tâm bám biển

Trong năm qua, Chi cục Thủy sản tỉnh luôn bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến ngư trường, tình hình thời tiết, khí hậu để khuyến nghị kịp thời các địa phương hướng dẫn bà con ngư dân trong tổ chức khai thác hải sản đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng hành giúp ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển

Ngư trường dồi dào, bà con ngư dân Hà Tĩnh yên tâm ra khơi, bám biển.

Ngư dân Mai Công Đợi ở khu tái định cư phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) cho biết: “Trên con tàu 400 CV, tôi cùng với 8 bạn thuyền đã tích cực vươn khơi bám biển, tập trung đánh bắt hải sản ở các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. Nhờ kiên trì bám biển, năm 2021, tàu của tôi đạt sản lượng 15 tấn hải sản, thu về gần 1 tỷ đồng”.

Toàn tỉnh hiện có 759 tàu cá đánh bắt vùng khơi, vùng lộng với các nghề vó, mành, lồng bẫy, chụp mực…; 2.846 tàu cá đánh bắt hải sản vùng ven bờ làm nghề lưới rê, câu. Nhờ ngư trường ổn định, nguồn lợi dồi dào, nhiều tàu cá “trúng đậm” mang về hàng tấn hải sản, cho thu nhập cao.

Đồng hành giúp ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển

Trong năm, ngư dân vùng biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) nhiều lần trúng đậm cá chim vàng.

Ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết: “Ngư trường được tăng cường bảo vệ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá được đầu tư đã từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất. Năm 2021, nhìn chung, lĩnh vực khai thác hải sản của bà con ngư dân Hà Tĩnh diễn ra thuận lợi và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt 36.300 tấn, giá trị sản xuất đạt 1.735 tỷ đồng. Quan trọng hơn, với sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của chính quyền các cấp, ngành chức năng, bà con ngư dân đã nỗ lực vượt lên khó khăn, kiên trì vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền, làm giàu cho quê hương.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast