Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021, các địa phương và người dân Hà Tĩnh đang ra sức phủ xanh các tuyến đường, vùng đồi - rừng, phấn đấu đạt chỉ tiêu 3 triệu cây xanh vào cuối năm.

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Hàng cây sấu tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư ở TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Tuyến Quốc lộ 8C nối từ thị trấn Cẩm Xuyên đến Khu du lịch Thiên Cầm, đoạn qua trung tâm hành chính UBND thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã mang diện mạo mới. Con đường sạch sẽ, vỉa hè rộng rãi được chỉnh trang gọn gàng có thêm hàng cây muồng hoàng yến.

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Tuyến đường QL 8C qua thị trấn Thiên Cầm - Cẩm Xuyên mới được trồng dãy muồng hoàng yến.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết: “Trong dịp tết trồng cây năm 2021, thị trấn trích ngân sách 300 triệu đồng đầu tư 150 cây muồng hoàng yến trồng ở khu vực tuyến đường trung tâm; phối hợp với các trường học và Đồn Biên phòng Thiên Cầm trồng gần 400 cây xanh ven biển và các khu vực công cộng.

Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ và xây dựng ý thức trong toàn dân về trồng và bảo vệ cây xanh. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục trồng mới khoảng 500 - 600 cây, tập trung ở các tuyến đường gắn với chỉnh trang đô thị, trồng cây xây dựng vườn mẫu, từng bước thay đổi diện mạo của thị trấn gắn với phát triển tiềm năng du lịch”.

Cẩm Xuyên là một trong những địa phương triển khai phong trào trồng cây sớm nhất trên toàn tỉnh. Đến nay, huyện đã vượt kế hoạch đề ra với 154.000 cây xanh, phân loại theo mục đích trồng, gồm cây lâm nghiệp, cây bóng mát, đào, mai vàng.

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm tham gia trồng cây trong khuôn viên đơn vị.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Các loại cây xanh sau khi trồng được giao cho địa phương quản lý, chăm sóc nên tỷ lệ sống khá cao và bắt đầu vào kỳ sinh trưởng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tranh thủ thời vụ trồng mới cây xanh theo kế hoạch. Quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức của Nhân dân về giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây”.

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh trồng cây tại khu vực công viên trung tâm TP Hà Tĩnh dịp Tết Tân Sửu.

Năm 2021 cũng được xem là “dấu mốc” quan trọng của TP Hà Tĩnh trong hành trình đến năm 2025 trồng 100.000 cây xanh. Trồng cây xanh được phát động trong toàn dân, doanh nghiệp và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Chỉ tính trong dịp tết trồng cây Xuân Tân Sửu, TP Hà Tĩnh đã trồng gần 7.000 cây xanh, trở thành địa phương đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ vượt kế hoạch (đạt 105,73% KH).

Ông Lê Quang Đức - Quyền Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh khẳng định: “Phát triển đô thị phải gắn liền với phát triển cây xanh đô thị. Nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo của thành phố chính là phải phát triển nguồn cây, đổi mới hình thức chăm sóc, quản lý nhằm nâng cao chất lượng cây xanh đô thị. Trong đó, phát huy nguồn lực xã hội hóa của toàn xã hội tham gia trồng cây gắn với xây dựng đô thị loại II và nông thôn mới”.

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Người dân TDP Tân Yên, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) trồng cây trên tuyến đường Lê Khôi.

Mới đây nhất, TP Hà Tĩnh cũng vừa phân bổ 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ trồng cây xanh cho 5 xã gồm: Thạch Trung, Thạch Hạ, Thạch Bình, Thạch Hưng và Đồng Môn.

Cùng đó, thành phố tiếp tục bổ sung cây xanh ở các tuyến đường, khu vực công viên, quảng trường, nơi công cộng; trồng cây xanh tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu vực dân cư và các hộ gia đình.

Dịp Tết trồng cây Tân Sửu, toàn tỉnh trồng mới gần 1 triệu cây xanh, vượt hơn 4% so với kế hoạch, trong đó, 9/13 huyện, thị, thành phố hoàn thành vượt mức kế hoạch. Điển hình như: TP Hà Tĩnh (đạt 150,73% KH); Can Lộc (đạt 145,5%KH), Hương Sơn (đạt 116%KH), Hương Khê (đạt 106% KH), Kỳ Anh (đạt 105,2% KH)…

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Can Lộc là địa phương đứng thứ 2 trên toàn tỉnh về tiến độ thực hiện trồng cây xanh năm 2021.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, năm 2021, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 3 triệu cây xanh, ngoài gần 1 triệu cây xanh đã trồng, số còn lại sẽ được các địa phương tiếp tục thực hiện theo tinh thần của UBND tỉnh. Trồng cây gắn với phát triển lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 triệu cây xanh

Đoàn viên thanh niên Hương Sơn trồng cây xanh, lan tỏa phong trào trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu thiên tai.

Cũng theo ngành chuyên môn, phong trào trồng cây phải gắn với bảo vệ và phát huy giá trị cây xanh. Trồng cây theo quy hoạch, có sự lựa chọn chủng loại phù hợp với từng loại mục đích và quan trọng nhất là bảo vệ và chăm sóc cây đúng kỹ thuật.

Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xanh; kiểm tra, đánh giá hiệu quả tỷ lệ sống của cây, đảm bảo phong trào thiết thực, ý nghĩa.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast