Phòng tránh bệnh mùa đông cho người già, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi thời tiết chuyển sang đông, nhiệt độ giảm sâu thì người già, trẻ em với khả năng miễn dịch yếu dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp, da liễu… Bác sỹ Nguyễn Bá Trọng - Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

P.V: Thưa bác sỹ, hiện nay, thời tiết đang diễn biến thất thường và chuẩn bị bước sang đông, vậy người dân, nhất là trẻ em và người già có nguy cơ mắc những bệnh lý phổ biến nào?

Bác sỹ Nguyễn Bá Trọng: Giao mùa thu - đông có đặc trưng là nhiệt độ và thời tiết thay đổi đột ngột, độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn... Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi-rút, vi khuẩn có hại phát triển. Với sức đề kháng, miễn dịch kém nên trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Phòng tránh bệnh mùa đông cho người già, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh

Bác sỹ Nguyễn Bá Trọng đưa ra các khuyến cáo phòng tránh các bệnh mùa đông cho người già, trẻ nhỏ.

Nếu không có các biện pháp phòng tránh thì người già và trẻ em sẽ rất dễ mắc phải một số bệnh về đường hô hấp như: viêm phế quản mãn tính, giãn phế quản, khí phế thủng, đặc biệt là bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính rất dễ xuất hiện hoặc tái phát. Các bệnh viêm mũi, họng với các biểu hiện như: hắt hơi, sổ mũi, chảy mũi nước, đau rát họng, ho, tức ngực, có khi gây khó thở, ở trẻ em xuất hiện sốt.

Vào mùa này, do thay đổi thời tiết, nhất là lạnh và ẩm cũng làm cho người già dễ mắc hoặc tái phát các bệnh về xương khớp như: thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm và xơ cứng khớp. Các bệnh này làm cho người bệnh đau nhức, khó chịu, gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Phòng tránh bệnh mùa đông cho người già, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh

Thời tiết giao mùa nên bệnh nhân là người lớn tuổi đến BVĐK tỉnh thăm khám khá đông.

Đối với trẻ em, khi thời tiết chuyển mùa lạnh với làn da mỏng và nhạy cảm rất dễ bị dị ứng với các biểu hiện da nổi mẩn đỏ, ngứa, biếng ăn, quấy khóc. Ngoài ra, trẻ còn có nguy cơ bị sốt phát ban do vi-rút sởi, vi-rút rubella. Bệnh nhân thường có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, đau đầu, viêm kết mạc mắt, niêm mạc vòm họng có các chấm xuất huyết nhỏ. Sốt, nổi ban khắp người, đặc biệt ở thân mình và tứ chi. Xuất hiện hạch ở gần hai bên cổ, sau tai, sưng to và đau; các chấm đỏ nhỏ li ti xuất hiện dần từ mặt, lan nhanh ra toàn thân…

Thời tiết diễn biến thất thường đã làm cho số lượng bệnh nhân là người già và trẻ em đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cao. Tại các khoa như: Nhi, Tai - mũi - họng, Tim mạch, Nội… đều ghi nhận số lượng bệnh nhân tăng từ 15-20% so với trước đây.

P.V: Vậy bác sỹ có những khuyến cáo gì cho người dân để phòng tránh hữu hiệu với các loại bệnh lý trên ?

Bác sỹ Nguyễn Bá Trọng: Người già, trẻ em với khả năng miễn dịch thường yếu hơn nên khi mắc bệnh thời gian điều trị sẽ kéo dài và gia tăng chi phí điều trị. Chính vì vậy, khi thời tiết chuyển mùa, nhất là bước vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, người dân cần chủ động tuân thủ các biện pháp để phòng tránh.

Phòng tránh bệnh mùa đông cho người già, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh

Bác sỹ Trọng thăm khám cho một bệnh nhân lớn tuổi.

Đầu tiên là cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt không để lạnh đột ngột. Không tắm nước lạnh mà cần tắm nước ấm trong phòng kín gió, nên tắm nhanh. Hằng ngày cần mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ; ngủ ấm, tránh gió lùa; hạn chế ra khỏi nhà lúc sáng sớm hoặc trời mưa.

Nếu cơ thể có những dấu hiệu bất thường như: sốt, người gai lạnh, thân nhiệt tăng hoặc hạ, đau đầu, chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng... thì cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được điều trị kịp thời.

Phòng tránh bệnh mùa đông cho người già, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh

Sức đề kháng yếu nên trẻ em dễ bị tổn thương khi thời tiết giao mùa và chuyển đông.

Cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người già và trẻ em, nhất là ăn thức ăn nóng. Người già cần lựa chọn các môn thể dục, thể thao phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Việc tập luyện đều đặn sẽ giúp cơ thể giữ được khối lượng cơ, cơ không bị teo, nhão, giúp khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, củng cố và tăng cường sự hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp, giảm đường huyết, giảm mỡ máu. Tuy nhiên, khi tập thể dục cũng phải chọn chỗ kín gió, ấm áp, thậm chí có thể tập ngay trong nhà khi thời tiết quá lạnh. Tuân thủ lịch khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là đối với những người mắc các bệnh mãn tính.

Đối với trẻ em, các bậc phụ huynh cần cho trẻ tiêm vắc-xin đầy đủ để tăng cường miễn dịch chủ động; khi có những dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, tiêu chảy, nôn... thì không tự ý mua thuốc điều trị mà phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

P.V: Xin cảm ơn bác sỹ!

(thực hiện)

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.