Sản xuất ổn định, cung cấp điện phát triển KKT Vũng Áng và cả nước

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh giá cao đóng góp của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chiều 6/11, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Hoàng Văn Quang, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lê Như Linh tham dự.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, lãnh đạo một số sở, ngành cùng dự.

bqbht_br_9.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Với mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh thành tỉnh có công nghiệp phát triển, trong đó KKT Vũng Áng đóng vai trò là trung tâm với các cụm, ngành trụ cột, có ý nghĩa chiến lược của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tại xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh).

bqbht_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD, quy mô 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW, dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1 được khởi công ngày 27/8/2009 và là dự án nhiệt điện lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tổ máy 1 và tổ máy 2 lần lượt hòa lên lưới quốc gia ngày 27/12/2013 và 10/11/2014, đưa vào vận hành thương mại lần lượt vào ngày 30/12/2014 và ngày 12/5/2015. Ngày 17/9/2015, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức khánh thành, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai các dự án điện than tiếp theo cũng như chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam, trong đó có lĩnh vực điện.

Ngày 6/11/2014, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ban hành quyết định thành lập Công ty Điện lực Dầu khí với nhiệm vụ quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

bqbht_br_6.jpg
Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thập kỷ qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều thách thức, khẳng định vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, vận hành và sản xuất điện; nỗ lực xây dựng và duy trì một hệ thống cung cấp điện năng ổn định, tin cậy cho khu vực Hà Tĩnh và các khu vực lân cận.

Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã góp phần thay đổi diện mạo KKT Vũng Áng, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của khu vực công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.

bqbht_br_12.jpg
Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí đánh giá cao những kết quả mà Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã đạt được trong 10 năm qua.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất; phấn đấu đưa nhà máy thành điểm sáng về quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống người lao động; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà triển khai các chương trình an sinh xã hội...

bqbht_br_11.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh gặt hái trong 10 năm qua, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đã đón nhiều tin vui về các dự án lớn, kỳ vọng sẽ tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển của tỉnh nhà thời gian tới.

9 tháng năm 2024 với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 7,15%, tổng thu ngân sách đạt gần 14.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công thuộc tốp đầu cả nước, thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng trong điều kiện nguồn lực khó khăn; lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt những kết quả nổi bật… Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: để đạt được những thành tích nêu trên, có sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nói riêng.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức sản xuất – kinh doanh ổn định để cung cấp điện liên tục, kịp thời cho nhu cầu phát triển của KKT Vũng Áng nói riêng và cho cả nước nói chung với phương châm thượng tôn pháp luật, tiên phong thực hiện đổi mới mô hình quản trị kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ nhằm năng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Cùng đó, thường xuyên quan tâm chế độ, chính sách cho người lao động; chú trọng các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường vạn chuyển than cung cấp cho nhà máy; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thị xã Kỳ Anh trong các hoạt động đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_14.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng bằng khen, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

bqbht_br_10.jpg
Các tập thể và cá nhân của Công ty Điện lực Dầu nhận bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2015 đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất sản lượng điện hơn 42,5 tỷ kWh, doanh thu hơn 73.000 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.950 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!