Tăng cường khơi dậy trách nhiệm thực hiện KHHGĐ trong Nhân dân

(Baohatinh.vn) - "Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển bền vững của đất nước” là chủ đề mà ngành dân số Hà Tĩnh đang triển khai nhằm hưởng ứng ngày tránh thai thế giới (26/9) năm nay.

Tăng cường khơi dậy trách nhiệm thực hiện KHHGĐ trong Nhân dân

Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2 ở Hương Khê bắt đầu từ xã Hương Trà.

Mở đầu cho chiến dịch tăng cường chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2 trên địa bàn huyện Hương Khê, những ngày qua, xã Hương Trà đã chủ động công tác chuẩn bị. Theo đó, cùng với việc hỗ trợ về kinh phí, tăng cường về nhân lực, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trên hệ thống loa phát thanh thôn xóm và qua mạng lưới cộng tác viên dân số.

Chị Trần Thị Sen - cán bộ dân số xã Hương Trà cho biết: “Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, chiến dịch đã thu hút hàng chục chị em trong độ tuổi sinh đẻ tham gia. Theo đó, chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai phần lớn đều đạt kế hoạch đề ra. Hiện nay, toàn xã có hơn 62% cặp vợ chồng trong độ tuổi thực hiện các biện pháp KHHGĐ”.

Để cụ thể hóa các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày tránh thai thế giới năm nay, từ đầu tháng 9, huyện Hương Khê đã chủ động rà soát các địa bàn, xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2.

Tăng cường khơi dậy trách nhiệm thực hiện KHHGĐ trong Nhân dân

Tại chiến dịch, người dân được chăm sóc SKSS và được cung cấp các phương tiện tránh thai hiện đại.

Anh Trần Văn Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê chia sẻ: “Chiến dịch bắt đầu từ ngày 7/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/9. Đây cũng là giải pháp để chúng tôi rút ngắn mục tiêu kế hoạch về giảm sinh và tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi thực hiện các biện pháp tránh thai trong năm”.

Cùng với việc chuẩn bị triển khai chiến dịch trên địa bàn toàn tỉnh, các hoạt động tuyên truyền miệng cũng đã trở thành giải pháp quan trọng để ngành dân số chuyển tải thông điệp: thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển bền vững của đất nước đến với người dân.

Tăng cường khơi dậy trách nhiệm thực hiện KHHGĐ trong Nhân dân

Tại các buổi sinh hoạt hội, phụ nữ xã Thạch Thắng (Thạch Hà) được cung cấp các tài liệu về việc thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, giờ đây, những người làm công tác dân số ở Thạch Hà đã không còn đơn độc trên “mặt trận tuyên truyền”. Đồng hành với cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở là sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể

Chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Thạch Thắng (Thạch Hà) cho biết: “Chủ trương, chính sách về công tác DS/KHHGĐ cũng được phổ biến lồng ghép qua các cuộc sinh hoạt chi hội, trở thành một trong những nội dung thực hiện của các hội viên. Nhờ thế, ngoài việc triển khai nhiệm vụ của hội, tại những buổi sinh hoạt, chúng tôi còn được cung cấp thêm nhiều kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ”.

Tăng cường khơi dậy trách nhiệm thực hiện KHHGĐ trong Nhân dân

Hoạt động tư vấn tại các trạm y tế giúp chị em phụ nữ có thể lựa chọn các biện pháp KHHGĐ phù hợp.

Tại thành phố Hà Tĩnh, lợi thế vùng trung tâm với hoạt động của các cơ sở y tế lớn cũng đã tạo điều kiện cho người dân trong việc lựa chọn địa chỉ tin cậy để thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Thương - cán bộ phụ trách Phòng Dân số truyền thông – Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh cho biết: “ Cùng với việc tăng cường công tác tư vấn tại trạm y tế để triển khai các biện pháp KHHGĐ tại chỗ, người dân trên địa bàn thành phố cũng đã tự nguyện thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã có hơn 4.000 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 84,89% kế hoạch năm.

Hà Tĩnh đang là một trong những tỉnh có mức sinh cao của cả nước, vì thế, ngày tránh thai thế giới càng có ý nghĩa hết sức quan trọng, như một chiến dịch, khơi dậy trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động để thực hiện mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 26.467 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt tỷ lệ gần 70% kế hoạch năm. Để hưởng ứng ngày tránh thai thế giới, đồng thời tạo nên đợt tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về vấn đề này, ngành dân số Hà Tĩnh đang tiếp tục đốc thúc các địa phương triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đồng thời tiếp tục tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Chi cục DS/KHHGĐ Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.