Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baohatinh.vn) - Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn chủ tọa hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 16/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Điểm cầu Hà Tĩnh do Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân điều hành. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, lãnh đạo các tổ chức thành viên thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh cùng tham dự.

Cụ thể hóa chương trình hành động phù hợp vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe tóm tắt kết quả bước đầu MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi Đại hội XIII của Đảng tổ chức thành công, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả đại hội đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; quán triệt sâu sắc những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các tổ chức thành viên sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các cấp hội trong hệ thống từ Trung ương đến địa phương và phổ biến đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức. Nội dung các chương trình hành động được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ lộ trình, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Quá trình xây dựng chương trình hành động luôn đề cao vai trò người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

Đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thành viên đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu thảo luận, chia sẻ các nhiệm vụ, giải pháp của từng tổ chức thành viên; việc phối hợp giữa các tổ chức thành viên nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu nhấn mạnh vai trò công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên, quần chúng; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định”.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh TTXVN.

Tổng Bí thư khẳng định, sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cần thiết, hệ trọng và phải được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; trong đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết luôn là bài học quý báu của dân tộc, là đường lối chiến lược, là động lực cách mạng tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta.

Phân tích bối cảnh đất nước trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tăng cường đối ngoại Nhân dân, giữ vững thế trận lòng dân và tăng cường đoàn kết quốc tế...

Cùng với đó, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của Nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để Nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, làm tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tổng Bí thư yêu cầu, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; khơi dậy tinh thần nhân văn, nhân ái, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch với quyết tâm sớm dập dịch...

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, sau khi nghe ý kiến từ các tổ chức thành viên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên để triển khai thực hiện, đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện trong thời gian qua.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K; phát huy vai trò của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch...

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và Nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực các hoạt động hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp sức đến trường cho các học sinh vượt khó học giỏi...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!